Ngôi trường ở Hà Nội giành 13 giải nhất trong một kì thi học sinh giỏi

Long Nguyễn |

Hà Nội - Trong kì thi học sinh giỏi thường niên tổ chức tại cụm Bắc Từ Liêm, tập thể thầy và trò trường liên cấp Newton đã đạt được những thành tích đáng nể.

Năm học 2021 - 2022 là một năm học đặc biệt vì đại dịch COVID - 19 gây ảnh hưởng tới toàn xã hội và học sinh có đến 3/4 thời gian học trực tuyến.

Dù vậy, học sinh trường Liên cấp Newton (Hà Nội) vẫn tiếp tục giành được nhiều thành tích rất đáng tự hào trong kỳ thi học sinh giỏi cuối cấp Trung học cơ sở cấp quận và thành phố .

Kì thi Học sinh giỏi các môn văn hóa được tổ chức thường niên là một hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm đánh giá chất lượng giáo dục mũi nhọn của các trường THPT.

Tại cụm Bắc - Nam Từ Liêm, trường THCS - THPT Newton vốn đã là cái tên quen thuộc được xướng lên đầu tiên trong các hạng mục giải thưởng.

Từ lâu học sinh tới từ trường liên cấp Newton đã là những đối thủ đáng gờm trong các kì thi học sinh giỏi.
Từ lâu, học sinh tới từ trường liên cấp Newton đã là những đối thủ đáng gờm trong các kì thi học sinh giỏi.

Newton ra quân với 38 học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi ở các môn văn hóa. Và kết quả 37/38 học sinh đạt giải - tức 97,4% học sinh dự thi đạt giải. 37 giải bao gồm: 13 giải Nhất, 13 giải Nhì, 9 giải Ba và 2 giải Khuyến Khích.

Điều ấn tượng nhất là hầu như ở tất cả các môn, học sinh Newton đều ghi tên ở ngôi vị thứ nhất. Luôn giành nhiều giải và giải cao - đó là truyền thống đáng tự hào của học sinh Newton ở sân chơi trí tuệ chính thống và ý nghĩa bậc nhất này.

Để có niềm vui ngày hôm nay, các thầy cô giáo lãnh đội và các học sinh trong đội tuyển tham gia dự thi Học sinh giỏi Cụm đã có những tháng ngày không thể nào quên.

Say sưa học tập, khát khao kiến thức, rực lửa đam mê, cháy bỏng ý chí, mạnh mẽ quyết tâm, bỏ lại phía sau tất cả những khó khăn thử thách mang tên COVID-19, giãn cách, online… không gì ngăn được những bước chân khát khao chiến thắng, hoàn thiện chính mình.

Đặc biệt, nhiều em học sinh có khả năng thi học sinh giỏi vượt cấp mà vẫn mang lại thành tích cao.
Đặc biệt, nhiều em học sinh có khả năng thi học sinh giỏi vượt cấp mà vẫn mang lại thành tích cao.

Học sinh Newton xuất sắc về kiến thức và tuyệt vời trong ý chí, Giáo viên Newton tài tâm nhiệt huyết; sắc về chuyên môn, vững phương pháp và sâu kiến thức, tận tâm truyền dạy không chỉ tri thức mà cả đam mê.

Ngoài ra, tại cuộc thi cấp Quận hay cấp Thành phố, học sinh Newton đều đạt thành tích xuất sắc ở tất cả các bộ môn: Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn; Tin học, Vật lý, Hóa học; Sinh học; Địa lý, Lịch sử.

Những điều đó là minh chứng tuyệt vời cho sứ mệnh và giá trị cốt lõi mà nhà trường đề ra trong nhiều năm qua: Xây dựng môi trường mà các con học sinh được phát huy sự ưu tú và được phát triển toàn diện: ngoại ngữ, tri thức, kỹ năng.

Gây chú ý hơn cả là trong kỳ thi học sinh giỏi tại sân chơi trí tuệ uy tín này có rất nhiều học sinh lớp 8 thi vượt cấp cùng các anh chị lớp 9.

Để có được những thành quả trên là cả quá trình đổi mới, sáng tạo không ngừng nghỉ của đội ngũ lãnh đạo, tiên phong hơn cả là nhà giáo Lê Thị Bích Dung.
Để có được những thành quả trên là cả quá trình đổi mới, sáng tạo không ngừng nghỉ của đội ngũ lãnh đạo, tiên phong hơn cả là nhà giáo Lê Thị Bích Dung.

Đây là trường THCS có nhiều học sinh thi vượt cấp nhất Thành phố Hà Nội và vẫn đạt thành tích xuất sắc: Nguyễn Bùi Đức Dũng – Thủ khoa môn Tin học Thành phố, Nguyễn Lê Nhật Nam – thủ khoa cấp Quận và giải Nhì Thành phố môn Toán, Nguyễn Hoàng Phương Linh – Giải Nhì Thành phố môn Khoa học và giải Ba môn Hóa học Thành phố, Nguyễn Khánh Vy – Giải Nhì Thành phố và Giải Nhì Quận môn Tiếng Anh...

Để có được những kết quả trên, một lãnh đạo trường Newton cho biết: “Chúng tôi luôn suy nghĩ và trăn trở làm thế nào cho các con ngoan, hiểu bài, được trang bị các phương tiện học tập được đầy đủ và đến trường vui.

Chúng tôi luôn luôn suy nghĩ để đổi mới làm sao phương pháp giảng dạy gắn liền với tình hình phát triển của xã hội. Bởi lẽ, trong thế giới đang chuyển động mỗi ngày thì chỉ cần mình đứng yên nghĩa là mình lùi nên luôn chúng tôi phải tìm tòi và kết hợp với sự phát triển của xã hội để thích nghi”.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nỗ lực chuẩn hóa toàn diện trường Liên cấp Newton theo chương trình Cognia

Long Nguyễn |

Bà Hoàng Thị Mận - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Newton (thuộc Hệ thống trường Liên cấp Newton) - đã chia sẻ với PV Báo Lao Động về những nỗ lực “chuẩn hóa toàn diện” thông qua chương trình kiểm định Cognia. 

Hiệu quả từ giáo trình học online độc đáo "Made in Trường liên cấp Newton"

Long Nguyễn |

Hà Nội - Với phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học” thầy cô, phụ huynh và học sinh Hệ thống Trường liên cấp Newton đã làm quen với hình thức học online và đạt được hiệu quả đáng mừng.

Trường liên cấp Newton, "thế lực mới" của những sân chơi trí tuệ

Thanh Hoà |

Chứng minh thực lực qua nhiều kì thi quốc tế, thầy và trò trường liên cấp Newton đã và đang chứng minh khả năng chiếm lĩnh các sân chơi trí tuệ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nỗ lực chuẩn hóa toàn diện trường Liên cấp Newton theo chương trình Cognia

Long Nguyễn |

Bà Hoàng Thị Mận - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Newton (thuộc Hệ thống trường Liên cấp Newton) - đã chia sẻ với PV Báo Lao Động về những nỗ lực “chuẩn hóa toàn diện” thông qua chương trình kiểm định Cognia. 

Hiệu quả từ giáo trình học online độc đáo "Made in Trường liên cấp Newton"

Long Nguyễn |

Hà Nội - Với phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học” thầy cô, phụ huynh và học sinh Hệ thống Trường liên cấp Newton đã làm quen với hình thức học online và đạt được hiệu quả đáng mừng.

Trường liên cấp Newton, "thế lực mới" của những sân chơi trí tuệ

Thanh Hoà |

Chứng minh thực lực qua nhiều kì thi quốc tế, thầy và trò trường liên cấp Newton đã và đang chứng minh khả năng chiếm lĩnh các sân chơi trí tuệ.