Nghệ An: Tập huấn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Quang Đại |

Sáng 29.10, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh (Nghệ An) tổ chức chương trình tập huấn "hướng dẫn phân loại, xử lý vỏ bao bì hộp sữa đã qua sử dụng tại các trường học" cho 10 trường tiểu học tại thành phố Vinh.

Tham dự buổi tập huấn có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đại diện Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, đại diện Tập đoàn TH, đại diện Công ty Lagom Việt Nam và đại diện 10 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh.

Mục đích buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về môi trường và hình thành thói quen thu gom, phân loại vỏ hộp sữa để tái chế cho giáo viên và học sinh.

Đại diện các tập đoàn chia sẻ về mục đích, nội dung hội nghị.  Ảnh: Văn An
Đại diện các tập đoàn chia sẻ về mục đích, nội dung hội nghị. Ảnh: Văn An

Ngoài ra còn giảm sức ép đối với các bãi rác đang bị quá tải tại Nghệ An từ việc phân loại và thu gom vỏ hộp sữa. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch thu gom vỏ hộp sữa tại các trường học trong thời gian tới.

Buổi tập huấn nằm trong khuôn khổ sáng kiến "Liên minh doanh nghiệp vì môi trường Việt Nam" (VB4E). VB4E là liên minh được đồng sáng lập bởi IUCN, Viện chiến lược Chính sách Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường và Tập đoàn TH.

Buổi tập huấn diễn ra với không khí sôi nổi, hợp tác.  Ảnh: Văn An
Buổi tập huấn diễn ra với không khí sôi nổi, hợp tác. Ảnh: Văn An

Liên minh hình thành với mục đích tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam.

Không khí buổi tập huấn diễn ra sôi nổi với các video chia sẻ kinh nghiệm thực hiện phân loại, thu gom và tái chế vỏ hộp sữa tại các trường tiểu học khu vực Hà Nội và Bắc Ninh.

Các học sinh và giáo viên được trực tiếp sử dụng các sản phẩm tái chế từ vỏ hộp sữa.  Ảnh: Văn An
Các học sinh và giáo viên được trực tiếp sử dụng các sản phẩm tái chế từ vỏ hộp sữa. Ảnh: Văn An

Cuối chương trình, các giáo viên cũng được tham quan các sản phẩm tái chế từ vỏ hộp sữa của IUCN, TH, Lagom và VB4E.

Quang Đại
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Tác giả đề án chế độ hưu cho nông dân qua đời ở tuổi 92

QUANG ĐẠI |

Tiến sĩ Hồ Bá Quỳnh, người xây dựng đề án chế độ nghỉ hưu cho nông dân đã áp dụng ở Nghệ An vừa qua đời ở tuổi 92.

Nghệ An: 3 tháng, CSGT xử lý 1.434 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

QUANG ĐẠI |

Trong 3 tháng cao điểm, Công an tỉnh Nghệ An chủ động, kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần làm tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí.

Thiếu voi đực, đàn voi rừng 16 con ở Nghệ An trước nguy cơ giảm sút

QUANG ĐẠI |

Toàn tỉnh Nghệ An hiện nay còn vỏn vẹn 16 con voi rừng, và đang đứng trước nguy cơ giảm sút, hao mòn vì thiếu voi đực để sinh sản.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nghệ An: Tác giả đề án chế độ hưu cho nông dân qua đời ở tuổi 92

QUANG ĐẠI |

Tiến sĩ Hồ Bá Quỳnh, người xây dựng đề án chế độ nghỉ hưu cho nông dân đã áp dụng ở Nghệ An vừa qua đời ở tuổi 92.

Nghệ An: 3 tháng, CSGT xử lý 1.434 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

QUANG ĐẠI |

Trong 3 tháng cao điểm, Công an tỉnh Nghệ An chủ động, kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần làm tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí.

Thiếu voi đực, đàn voi rừng 16 con ở Nghệ An trước nguy cơ giảm sút

QUANG ĐẠI |

Toàn tỉnh Nghệ An hiện nay còn vỏn vẹn 16 con voi rừng, và đang đứng trước nguy cơ giảm sút, hao mòn vì thiếu voi đực để sinh sản.