Năm 2024, thêm nhiều chính sách có lợi cho giáo viên

Trà My - Vân Trang |

Nhiều giáo viên kỳ vọng, bước sang năm mới 2024, ngành giáo dục sẽ nhận thêm nhiều khởi sắc, đời sống giáo viên sẽ được cải thiện.

Thêm nhiều chính sách có lợi cho nhà giáo

Từ năm 2024, nhiều chính sách giáo dục về lương, thưởng, chế độ có lợi cho nhà giáo sẽ được thực thi. Hướng dẫn mới cho hay, tại Điều 23, Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” của Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 thì cá nhân được xét, đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” là những người đạt các tiêu chuẩn “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”.

Theo hướng dẫn này, tiêu chí sáng kiến kinh nghiệm không còn là tiêu chí duy nhất khi xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đây là tin vui với hàng triệu nhà giáo trên cả nước.

Một trong số các chính sách được đông đảo đội ngũ giáo viên quan tâm nhất là chính sách về tiền lương.

Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, một điểm đáng chú ý khi thực hiện cải cách tiền lương là lương viên chức, nhất là viên chức giáo dục và y tế sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác, bởi vì chúng ta đang thực hiện cải cách chính sách tiền lương gắn với việc thực hiện nghị quyết về phát triển căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, y tế.

Ngoài ra, cũng trong năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhà giáo thống nhất khi xây dựng Luật Nhà giáo.
Hàng triệu giáo viên trên cả nước trông đợi xây dựng Luật Nhà giáo sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ hơn, hướng tới sự phát triển của đội ngũ giáo viên trước mắt và lâu dài.

Trông chờ vào sự khởi sắc

Thầy Nguyễn Văn Tiến - giáo viên Trường THPT Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) - có nhiều hy vọng và niềm tin vào một năm mới ngành giáo dục sẽ có nhiều điểm sáng.
Thầy Tiến cũng đánh giá, năm học qua, ngành giáo dục có rất nhiều việc đã làm được để vượt qua những khó khăn, thử thách, tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều cần thay đổi trong năm học mới này.

“Bản thân tôi luôn hy vọng, ngành Giáo dục sẽ khắc phục các vấn đề còn hạn chế, tạo ra nhiều chính sách có động lực tác động trực tiếp tới giáo viên” - thầy Tiến nói.

Một trong số những vấn đề thầy Tiến để tâm nhiều nhất đó chính là vấn đề đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

“Chương trình giáo dục phổ thông đã đi được một chặng đường dài. Trong quá trình đổi mới cũng gặt hái được nhiều thành công nhất định đối với việc phát triển năng lực của học trò. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đến từ sự thiếu hụt nguồn nhân lực giáo viên ở nhiều môn học mới, khó khăn trong khâu chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp đáp ứng yêu cầu đổi mới hướng đến nền giáo dục thực học, thực nghiệp. Điều này, cần sự thay đổi tránh tình trạng trường học loay hoay, giáo viên đau đầu” - thầy Tiến bày tỏ.

Công tác trong ngành giáo dục hơn 10 năm, cô Ngô Thị Lê - giáo viên Trường THCS Thị trấn Núi Đối Hải Phòng - hy vọng, bước sang năm 2024, Luật Nhà giáo sẽ sớm đi vào thực tế.

“Luật Nhà giáo ban hành sẽ giống như chiếc phao cứu sinh giúp các giáo viên có thêm động lực cống hiến, gắn bó với nghề. Hiện nay, nhà giáo rất mong muốn có một đạo luật đặc thù dành cho họ bởi sẽ giải quyết được rất nhiều bất cập cũng như tạo ra nhiều chính sách tốt” - cô Lê chia sẻ.

Trà My - Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Mức lương giáo viên thỉnh giảng hiện nay

Hồng Nhung |

Dưới đây là quy định về chế độ thỉnh giảng của giáo viên trong cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Lương bấp bênh, giáo viên hợp đồng mòn mỏi chờ tuyển dụng vào biên chế

QUANG ĐẠI |

Những giáo viên hợp đồng tại các trường học tỉnh Nghệ An đã được nhận lương tháng 2, trong khi Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết, đang chờ chỉ đạo của tỉnh đối với việc chi trả lương cho các giáo viên, nhân viên hợp đồng vượt chỉ tiêu định mức.

Cải cách tiền lương 2024, giáo viên mong chờ khoản phụ cấp theo nghề mới

Trang Hà |

Theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, giáo viên sẽ có phụ cấp theo nghề mới - được hình thành từ việc gộp ba khoản phụ cấp.

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca giải trình về khối tài sản bị tạm giữ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong quá trình khám xét nơi ở của cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, lực lượng chức năng tạm giữ khá nhiều đồ vật, tài sản, gồm tiền mặt, ngoại tệ, trang sức, sổ đỏ, sổ tiết kiệm đều mang tên ông Ca và vợ.

Hiệu phó 1 Trường tiểu học ở Phú Yên bị vợ đâm vì vào khách sạn với một phụ nữ

Hoài Luân |

Bắt gặp cùng một phụ nữ khác từ khách sạn đi ra, Hiệu phó của một Trường tiểu học ở Phú Yên bị vợ dùng dao đâm bị thương.

Tiếp diễn tình trạng đạp xe vào làn ôtô trên đường Võ Nguyên Giáp, Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường Võ Nguyên Giáp cho phép ôtô lưu thông 80-90km/h song nhóm người vẫn bất chấp đạp xe thể dục đi vào, gây bức xúc dư luận.

Lộ diện thêm những vi phạm của nhà đầu tư tại dự án VSIP Bắc Ninh

TRÍ MINH |

Ngày 22.2, theo tìm hiểu của PV, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa có thông báo kết luận thanh tra phần dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, do Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương (Công ty Bình Dương) làm nhà đầu tư.

Tổng thống Putin thị sát máy bay ném bom hạt nhân mới của Nga

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm nhà máy sản xuất máy bay, thị sát 4 máy bay ném bom hạt nhân chiến lược Tu-160M mới được hiện đại hóa.

Mức lương giáo viên thỉnh giảng hiện nay

Hồng Nhung |

Dưới đây là quy định về chế độ thỉnh giảng của giáo viên trong cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Lương bấp bênh, giáo viên hợp đồng mòn mỏi chờ tuyển dụng vào biên chế

QUANG ĐẠI |

Những giáo viên hợp đồng tại các trường học tỉnh Nghệ An đã được nhận lương tháng 2, trong khi Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết, đang chờ chỉ đạo của tỉnh đối với việc chi trả lương cho các giáo viên, nhân viên hợp đồng vượt chỉ tiêu định mức.

Cải cách tiền lương 2024, giáo viên mong chờ khoản phụ cấp theo nghề mới

Trang Hà |

Theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, giáo viên sẽ có phụ cấp theo nghề mới - được hình thành từ việc gộp ba khoản phụ cấp.