Mong muốn thân chủ không phải ra toà của nữ thủ khoa tốt nghiệp ngành Luật

Nguyễn Hà |

Là 1 trong 96 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tống Thị Phương – Thủ khoa đầu ra Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội gây ấn tượng với những thành tích xuất sắc trong học tập và ngoại khoá.

Học luật không phải là học thuộc luật

Tự hào và biết ơn là những cảm xúc của Tống Thị Phương khi vinh dự là 1 trong những cái tên được vinh danh khi là thủ khoa đầu ra. Chia sẻ về quá trình học tập tại ngôi trường của mình, Phương cho biết, khi chọn lĩnh vực này, ai cũng mong muốn tìm ra cho mình một phương pháp để có thể yêu thích, không cảm thấy buồn tẻ vì nhiều người vẫn hay quan niệm học luật là khô khan.

“Khô khan hay thú vị phụ thuộc vào cách tiếp cận của mỗi người. Nếu học luật mà chỉ học thuộc rồi áp dụng một cách cứng nhắc thì sẽ rất khô, em học luật theo hướng cởi mở hơn, học luật dựa trên tư duy, khi đó, luật sẽ trở nên thú vị” – Tống Thị Phương chia sẻ.

Cũng theo Thủ khoa Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, cô bạn luôn nhìn những hiện tượng, sự việc diễn ra trong cuộc sống để áp dụng vào việc học, xem xét vấn đề pháp lý của những sự việc mà mình chứng kiến, mình trải qua. Khi đó sẽ nhìn thấy được luật trong cuộc sống hàng ngày và luật sẽ trở nên gần gũi hơn, thú vị hơn, hữu dụng hơn. Để có thể bắt đầu việc học khiến luật không còn khô khan, Phương đã tham gia vào các công việc thực tế về luật, các cuộc thi về luật, xem các bộ phim về luật sư, về thẩm phán để có tư duy khác đi.

“Chẳng hạn một việc rất đơn giản và xảy ra thường xuyên như việc gửi xe khi được nhìn dưới góc độ pháp lý cũng có nhiều điểm thú vị. Lấy ví dụ là nếu gửi xe không lấy vé thì trong những trường hợp/điều kiện nào thì chủ xe có thể “bắt đền” nhà cho gửi xe khi không may bị mất trộm” - Phương dẫn chứng.

Không muốn khách hàng của mình phải ra toà

Không chỉ chú tâm vào việc học, Phương còn tham gia rất nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi, các hoạt động xã hội. “Dù có lúc cảm thấy mệt mỏi, đuối sức nhưng nghĩ về những gì đã qua, em lại tự nhủ chỉ cần cố gắng thêm 1 chút nữa thôi – đó là cách em duy trì đam mê và không từ bỏ” – Tống Phương cho hay.

Tống Phương từng nhận Giấy chứng nhận đạt giải Thẩm phán xuất sắc tại cuộc thi Phiên tòa giả định cho sinh viên Khoa Luật – ĐHQGHN, Trường Đại học Luật – Đại học Huế và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Giấy chứng nhận đạt Nhất cuộc thi Phiên tòa giả định Vmoot cấp Trường Đại học Luật – ĐHQGHN năm 2022 với vai trò luật sư.

“Trước khi thực hiện vai trò thẩm phán, mình không nghĩ lại khó đến vậy và khi bắt tay vào làm, lên phiên toà giả định để xét xử mới thấy đây là công việc khó hơn mình nghĩ rất nhiều vì phẩm phán phải theo dõi mọi tình tiết, diễn biến của phiên toà, đồng thời phải nắm chắc luật để có thể đưa ra những phán quyết chính xác, việc điều phối phiên toà diễn ra như thế nào cũng là một nghệ thuật để 2 bên có thể tranh luận qua lại, đưa ra quan điểm thuyết phục” – Tống Phương chia sẻ.

Ra trường và đang làm cho một công ty luật, Phương tâm niệm: “Em hay bất cứ ai làm trong lĩnh vực luật đều không mong muốn khách hàng phải ra toà để giải quyết tranh chấp mà em mong muốn có thể hoà giải cho khách hàng của mình với bên đối phương. Chỉ trong trường hợp không thể giải quyết được với nhau, thì khi ra toà, em sẽ dành tất cả sự tận tâm để mang lại kết quả tốt nhất” – Tống Thị Phương nói.

Trong tương lai, Tống Thị Phương ấp ủ dự định đi du học để mở mang, nâng cao kiến thức và đóng góp nhiều hơn cho quê hương.

Tống Thị Phương đạt điểm học tập xuất sắc toàn khóa; giành giải Nhất cuộc thi Luật gia tranh hùng 2020; giải Nhất cuộc thi Tinh thần pháp luật Spirit of Law 2022; giải Nhất cuộc thi Phiên tòa giả định Vmoot cấp trường ĐH Luật, ĐHQG Hà Nội năm 2022; Top 12 cuộc thi Phiên tòa giả định Vmoot cấp Quốc gia năm 2022. Phương giành giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường ĐH Luật, ĐHQG Hà Nội 2022; giải Ba nghiên cứu khoa học sinh viên cấp ĐHQG Hà Nội 2022; đồng tác giả bài viết khoa học được đăng trên tạp chí The Journal of Middle East and North Africa Sciences, học bổng Pony Chung - Hàn Quốc, học bổng YKVN…

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Bảng thành tích chất lừ chuẩn "con nhà người ta" của Thủ khoa đại học 2023

Nguyễn Hà |

96 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp đại học 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội đều là những người có bảng thành tích khủng, không những trong học tập mà còn cả các hoạt động xã hội.

Tối 10.10, Hà Nội tổ chức lễ vinh danh Thủ khoa xuất sắc 2023

Huy Hùng |

Lễ vinh danh Thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào tối 10.10.2023.

Bí quyết đạt điểm xuất sắc của dàn thủ khoa đầu ra Đại học Ngoại thương

Phương Thảo |

Không chỉ tốt nghiệp với bảng thành tích khủng, dàn thủ khoa đầu ra Đại học Ngoại thương còn gây ấn tượng bởi những hoạt động ngoại khóa nổi bật. Để đạt được kết quả học tập xuất sắc chưa bao giờ là điều dễ dàng, bởi vậy sự chăm chỉ, chủ động chính là mấu chốt giúp những sinh viên này chạm tới thành công.

Ý kiến trái chiều về đề xuất nghỉ học thứ 7

Trang Hà |

Mới đây, tại hội nghị giao ban hiệu trưởng các trường THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức, nhiều hiệu trưởng đề xuất dạy 9 tiết/ngày, nghỉ học thứ 7. Đề xuất này nhận được sự quan tâm của học sinh trên cả nước.

Cầu vòm thép cao nhất Việt Nam như thân rồng bắc qua sông Đuống

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Với góc nhìn từ trên cao, cầu Kinh Dương Vương - cầu vòm thép cao nhất Việt Nam hiện ra như thân rồng cuộn hình chữ S, bắc qua sông Đuống.

Người bố kể giây phút giành lại mạng sống cho con trai sốt xuất huyết

Khánh Linh |

Tận mắt chứng kiến con lâm vào nguy kịch vì sốt xuất huyết, đến giờ phút này, khi nhìn thấy cậu con trai đang chạy nhảy ngoài sân, anh Đỗ Văn Chính (xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) vẫn chưa thể tin rằng, mình đã giành được mạng sống của con từ tay tử thần.

Giải pháp "đột phá của đột phá" sẽ giúp Yên Bái phát triển kinh tế

Long Nguyễn - Cao Tuân |

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định các giải pháp được coi là "đột phá của đột phá" trước hết sẽ giữ chân, sau đó thu hút người lao động trở về xây đắp quê hương.

Công ty của đại gia Quảng Ninh đóng du thuyền nghìn tỉ vượt đại dương

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau cặp du thuyền lớn nhất vịnh Hạ Long với tổng vốn đầu tư khoảng 35 triệu USD, trong đó một tàu vừa khánh thành, một sẽ ra mắt trong vài tháng nữa, tập đoàn sở hữu cặp du thuyền này đã lên kế hoạch đóng chiếc siêu du thuyền thứ 3 đủ sức vượt đại dương.

Bảng thành tích chất lừ chuẩn "con nhà người ta" của Thủ khoa đại học 2023

Nguyễn Hà |

96 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp đại học 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội đều là những người có bảng thành tích khủng, không những trong học tập mà còn cả các hoạt động xã hội.

Tối 10.10, Hà Nội tổ chức lễ vinh danh Thủ khoa xuất sắc 2023

Huy Hùng |

Lễ vinh danh Thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào tối 10.10.2023.

Bí quyết đạt điểm xuất sắc của dàn thủ khoa đầu ra Đại học Ngoại thương

Phương Thảo |

Không chỉ tốt nghiệp với bảng thành tích khủng, dàn thủ khoa đầu ra Đại học Ngoại thương còn gây ấn tượng bởi những hoạt động ngoại khóa nổi bật. Để đạt được kết quả học tập xuất sắc chưa bao giờ là điều dễ dàng, bởi vậy sự chăm chỉ, chủ động chính là mấu chốt giúp những sinh viên này chạm tới thành công.