Lo lắng khi Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có thể dừng tuyển sinh lớp 6

Chân Phúc |

TPHCM - Trước thông tin Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được yêu cầu dừng tuyển sinh lớp 6 trong năm học 2024-2025, nhiều phụ huynh tại TPHCM bày tỏ lo lắng liệu Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có phải dừng theo, vì 2 trường này đều có mô hình giống nhau.

Bộ GDĐT đã có văn bản yêu cầu Hà Nội dừng tuyển sinh lớp không chuyên trong Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam từ năm học 2024-2025. Theo Bộ GDĐT, căn cứ Luật Giáo dục 2019, trường chuyên được thành lập ở cấp THPT, vì vậy không có cấp THCS trong trường chuyên. Cạnh đó, với quy định tại Thông tư 05/2023 của Bộ GDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, yêu cầu việc tuyển sinh các lớp không chuyên trong trường chuyên chỉ được thực hiện đến hết năm học 2023-2024.

Điều này khiến nhiều phụ huynh tại TPHCM có nguyện vọng cho con thi vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Quận 1) lo lắng, bởi quy định trên sẽ được áp dụng chung cho tất cả các trường học trên cả nước.

Chị Phan Nga (quận Bình Thạnh) có con đang học 5 cho biết, đã cho con theo học các lớp luyện thi hơn 1 năm nay với kỳ vọng con tham gia thi khảo sát và trúng tuyển lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. "Cả 2 trường đều có mô hình tương tự nhau, do đó gia đình tôi đang khá lo lắng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cũng phải dừng tuyển sinh lớp 6 như ở Hà Nội", chị Phan Nga bày tỏ.

Trước lo lắng của phụ huynh, một cán bộ của Sở GDĐT TPHCM cho biết, những ngày qua nhận được nhiều câu hỏi của phụ huynh về việc Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có tuyển sinh lớp 6 hay không. "Thời điểm này, Sở chưa thể nói gì, khi nào có thông tin chính thức sẽ thông tin đến phụ huynh, học sinh", vị cán bộ cho biết.

Ảnh: Chân Phúc
Tỉ lệ chọi vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa luôn ở mức cao. Năm 2023 tỉ lệ chọi là 1/9. Ảnh: Chân Phúc

Tại TPHCM, từ nhiều năm nay suất học lớp 6 ở Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa luôn được đông đảo phụ huynh quan tâm. Số lượng thí sinh đăng ký thi khảo sát vào trường hằng năm thường dao động từ 4.000 đến 5.000, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường chỉ khoảng 500 học sinh. Vì thế, để tăng khả năng trúng tuyển, nhiều phụ huynh đã cho con đi học thêm, học kèm từ năm lớp 3, 4.

Năm 2023, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 535 chỉ tiêu, trong khi có khoảng 4.800 hồ sơ dự thi, tính trung bình, một thí sinh phải cạnh tranh với 9 em khác để tranh suất vào lớp 6 của trường. Tỉ lệ chọi 1/9.

Năm 2022, khoảng 3.500 thí sinh đăng ký dự thi, tương ứng tỉ lệ chọi xấp xỉ 1/7.

Để đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh cần đáp ứng đủ những điều kiện: Đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TP Hồ Chí Minh; có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của mỗi môn Toán và Tiếng Việt đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5.

Đề khảo sát vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận.

Phần trắc nghiệm, thí sinh làm bài khảo sát gồm 20 câu bằng tiếng Anh. Nội dung phần này là về sự hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thường thức đời sống trong thời gian 30 phút.

Phần tự luận, thí sinh làm bài trong 60 phút. Nội dung bao gồm khảo sát năng lực tiếng Anh ở các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, viết; khảo sát năng lực toán học và tư duy logic; khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn (phần này thí sinh làm bài bằng tiếng Việt).

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia, giáo viên ủng hộ dừng tuyển sinh lớp 6 Trường Amsterdam

Tuyết Anh |

Trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhiều giáo viên và chuyên gia giáo dục đồng tình, ủng hộ.

Phụ huynh sững sờ việc trường Amsterdam có thể dừng tuyển sinh lớp 6

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 trường Amsterdam

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, trường chuyên được thành lập ở cấp THPT, vì vậy không có cấp THCS trong trường chuyên.

Thêm lô 246 biệt thự bỏ hoang trong khu đô thị tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Ngoài khu 160 biệt thự của Công ty Đệ Tam, trong khu đô thị Vsip Bắc Ninh còn có lô 246 biệt thự của Công ty Bình Dương cũng đang bỏ hoang.

2/4 đối tượng liên quan vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương sa lưới

ĐÌNH TRỌNG |

Công an đã bắt giữ 2 trong số 4 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục vận động 2 đối tượng còn lại ra đầu thú.

Năm 2024, một huyện ở Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá 500 thửa đất

Thu Giang |

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, dự kiến trong năm 2024, huyện sẽ tổ chức đấu giá khoảng 500 thửa đất trên địa bàn các xã, thị trấn.

Đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua một trung tá, thăng hàm Phó Giám đốc công an

Quang Việt |

Tuần qua, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang được thăng hàm đại tá, một trung tá Công an Hải Phòng được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Cháy lớn ở cơ sở kinh doanh tổ chức sự kiện ở Hà Nội, lan sang 4 nhà dân

Tô Thế |

Vụ cháy lớn bùng phát tại cơ sở kinh doanh tổ chức sự kiện tại phường Yên Sở (Hà Nội), sau đó cháy lan sang 4 nhà dân xung quanh.

Chuyên gia, giáo viên ủng hộ dừng tuyển sinh lớp 6 Trường Amsterdam

Tuyết Anh |

Trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhiều giáo viên và chuyên gia giáo dục đồng tình, ủng hộ.

Phụ huynh sững sờ việc trường Amsterdam có thể dừng tuyển sinh lớp 6

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 trường Amsterdam

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, trường chuyên được thành lập ở cấp THPT, vì vậy không có cấp THCS trong trường chuyên.