Lo điểm sàn đại học “chạm đáy”

Bích Hà |

Những ngày qua, nhiều trường đại học đã công bố mức điểm sàn xét tuyển ở mức thấp kỷ lục trong lịch sử giáo dục đại học Việt Nam.

Nhiều trường xét tuyển từ 12 điểm/3 môn

Năm nay, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quyết định bỏ điểm sàn chung, các trường được tự quyết định ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của mình.

Đa số các trường quy định mức điểm sàn tối thiểu từ 15 điểm, một số ngành "hot" có mức điểm xét tuyển từ 18-20. Tuy nhiên, một số trường quy định điểm sàn rất thấp, ở mức 11-14 điểm, khiến dư luận không khỏi băn khoăn.

Theo thông báo của Trường Đại học Xây dựng miền Trung, mức điểm sàn xét tuyển vào một số ngành "hot" như xây dựng, kiến trúc đều là 11 điểm (dựa vào kết quả thi THPT quốc gia). Với mức điểm này, thí sinh chỉ cần trung bình hơn 3 điểm một môn thi, cộng với điểm ưu tiên khu vực là có cơ hội vào đại học.

Sau khi có những dư luận lo ngại về mức điểm sàn này, Trường Đại học Xây dựng miền Trung đã họp hội đồng tuyển sinh và nâng mức điểm sàn lên 13 điểm.

 
 Điểm sàn xét tuyển năm 2018 của Đại học Hồng Bàng.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng có nhiều ngành có điểm sàn xét tuyển là 12 điểm, trong đó có một số ngành đào tạo chăm sóc sức khỏe.

Năm 2018, Học viện Nông nghiệp cũng xét tuyển 42 ngành đào tạo với điểm sàn xét tuyển từ 13-15 điểm. Nhiều trường đại học công lập ở địa phương và trường ngoài công lập cũng có mức điểm sàn thấp, thí sinh chỉ cần đạt 3-4 điểm/môn cũng có cơ hội đỗ đại học.

Các trường không nên đánh đổi thương hiệu

Trước hiện tượng không ít trường đại học đưa ra mức điểm sàn thấp, PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Kinh tế quốc dân - cho rằng, các trường không nên hạ điểm sàn xuống mức thấp quá, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, uy tín của các trường.

Còn theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT), chất lượng đầu vào vẫn là yếu tố tiên quyết để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Bà Phụng cho biết, Bộ GDĐT quan tâm nhiều tới chính sách chất lượng của các trường thông qua điểm sàn mà các trường đang công bố. Phần lớn các trường đều công bố mức điểm sàn phù hợp với mặt bằng năm nay. Tuy nhiên, vẫn có một số trường vì khó khăn nên đưa ra mức điểm sàn thấp. Đối với những trường này, Bộ GDĐT sẽ trao đổi với các trường để xác định lại chính sách chất lượng cho hợp lý.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng cũng thẳng thắn cho rằng, nếu các trường vẫn không thay đổi, cố tình đưa ra mức điểm đầu vào quá thấp, Bộ sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra điều kiện bảo đảm chất lượng của trường. Nếu các điều kiện chất lượng không bảo đảm thì Bộ sẽ yêu cầu các trường phải thay đổi hoặc sẽ cho giảm chỉ tiêu, dừng tuyển sinh để bảo đảm chất lượng cả hệ thống.

"Thông tin này chúng tôi cũng sẽ công khai với dư luận, để thí sinh và xã hội có thông tin đầy đủ về các trường không đảm bảo điều kiện tuyển sinh, từ đó lựa chọn được những trường tốt theo học, để đảm bảo việc làm sau này" - bà Nguyễn Thị Kim Phụng khẳng định.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Công bố điểm sàn xét tuyển với các trường đào tạo giáo viên: Từ 13 điểm trở lên

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của các trường đại học sư phạm là 17 điểm, cao đẳng là 15 điểm và trung cấp sư phạm là 13 điểm.

Trường đại học đầu tiên lấy điểm sàn xét tuyển từ 11 điểm

Bích Hà |

Trường Đại học Xây dựng miền Trung (thuộc Bộ Xây dựng) vừa công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học với mức thấp nhất trong số các trường đã công bố.

Thi tốt nghiệp THPT quốc gia: Mức điểm sàn năm 2018 sẽ như thế nào?

Nguyên Linh (t/h) |

Ngay sau khi kì thi THPT Quốc gia kết thúc, điều được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm là mức điểm sàn năm 2018. Tuy nhiên trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức thông báo từ năm 2018, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ không áp dụng điểm sàn. 

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công bố điểm sàn xét tuyển với các trường đào tạo giáo viên: Từ 13 điểm trở lên

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của các trường đại học sư phạm là 17 điểm, cao đẳng là 15 điểm và trung cấp sư phạm là 13 điểm.

Trường đại học đầu tiên lấy điểm sàn xét tuyển từ 11 điểm

Bích Hà |

Trường Đại học Xây dựng miền Trung (thuộc Bộ Xây dựng) vừa công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học với mức thấp nhất trong số các trường đã công bố.

Thi tốt nghiệp THPT quốc gia: Mức điểm sàn năm 2018 sẽ như thế nào?

Nguyên Linh (t/h) |

Ngay sau khi kì thi THPT Quốc gia kết thúc, điều được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm là mức điểm sàn năm 2018. Tuy nhiên trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức thông báo từ năm 2018, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ không áp dụng điểm sàn.