Dù bỏ điểm sàn đại học, các trường không nên tuyển sinh “vơ bèo vạt tép”

An Bình |

Từ năm 2018, các trường đại học, cao đẳng sẽ được tự xác định điểm sàn, tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Tuy nhiên, các trường không nên tuyển sinh bằng mọi giá, bởi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường.

Đây là thông tin được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018 diễn ra chiều 15.6.

Tại hội nghị, đại diện các trường đại học, cao đẳng đánh giá cao những cải tiến, điều chỉnh trong tổ chức kỳ thi THPT quốc gia. Kỳ thi không chỉ ngày càng nhẹ nhàng với phụ huynh, học sinh mà còn bảo đảm trung thực, khách quan, an toàn.

Còn về công tác xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018, so với năm 2017 sẽ có 2 điểm mới nổi bật là các trường được tự xác định điểm sàn và tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

Về điều này, nhiều trường ĐH cho biết, dù được nới lỏng nhưng các trường sẽ không tuyển sinh bằng mọi giá, bởi lo ngại sẽ ảnh hưởng đến uy tín lâu dài, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

Đại diện các trường đề nghị Bộ GDĐT cần sớm công bố phổ điểm, mở cổng thông tin tuyển sinh để các trường chủ động xác định sớm điểm sàn xét tuyển.

 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP/Đình Nam 

Cũng tại hội nghị, đại diện Đại học Thái Nguyên đặt ra vấn đề “lọc ảo” trong việc tuyển sinh. Năm 2017 xảy ra hiện tượng “thí sinh ảo” rất lớn, khiến nhiều trường tưởng tuyển đủ chỉ tiêu hóa ra lại “vỡ kế hoạch”. Càng những trường top dưới càng gặp khó khăn trong vấn đề này. Bởi thí sinh không bị giới hạn đăng ký nguyện vọng, có những trường khi xét tuyển lấy đến 150% so với chỉ tiêu, nhưng khi phần mềm tuyển sinh chạy xong vẫn không tuyển đủ. 

Đại diện một trường khác đề xuất các trường top trên nên công bố ngưỡng điểm đầu vào sớm hơn để thuận lợi hơn cho các trường top dưới trong việc tuyển sinh.

Về những băn khoăn này của các trường đại học, cao đẳng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, hiện có 60% các trường tham gia xét tuyển theo nhóm, nhờ đó đã giúp “lọc ảo” hiệu quả. Bộ trưởng khuyên các trường nên nghiên cứu, tham gia tuyển sinh theo hình thức này.

Bên cạnh đó, năm nay Bộ sẽ tăng cường hậu kiểm, các trường được tự chủ trong việc tuyển sinh nhưng phải gắn với trách nhiệm giải trình, không nên tuyển sinh bằng mọi giá. Các trường cần chú trọng điều kiện chất lượng đào tạo, chấp nhận tuyển sinh ít trong một vài năm để củng cố cơ sở vật chất bảo đảm tăng chỉ tiêu bền vững trong tương lai.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, hiện tượng thí sinh "ảo" là bình thường. Bởi học sinh có quyền đăng ký vào rất nhiều trường và khi đủ điều kiện trúng tuyển vào nhiều trường thì các em có quyền chọn một trường mà mình thích nhất. Các trường phải coi việc này là bình thường và thuộc trách nhiệm giải quyết của mình, tìm cách để khắc phục chứ không nên đẩy trách nhiệm ra xã hội.

An Bình
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.