Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024: Học sinh buồn vì chỉ được nghỉ 7 ngày

Thanh Hằng |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 của học sinh có sự khác nhau giữa các tỉnh, thành phố. Điều này khiến người vui mừng, người hụt hẫng.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là kết thúc năm 2023 và hơn 1 tháng nữa là đến kỳ nghỉ Tết Âm lịch 2024. Tính đến thời điểm hiện tại đã có nhiều tỉnh, thành phố công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bên cạnh đó, trong khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 với học sinh các cấp, nhiều địa phương có nội dung về lịch nghỉ Tết 2024.

Tại Hà Tĩnh, đối với học sinh, nghỉ Tết Nguyên đán 2024 bắt đầu từ ngày 06.02.2024 (ngày 27 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết ngày 18.02.2024 (ngày 09 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Nhận được thông tin này, em Phan Thị Ly Na - học sinh Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh chia sẻ, em cũng như các bạn khác trong lớp đều cảm thấy rất vui vì Tết năm nay được nghỉ nhiều hơn năm ngoái.

“Tết là dịp sum họp bên gia đình với những người đi làm xa quê, còn với học sinh chúng em là dịp để nghỉ ngơi và xây dựng những kế hoạch mới cho tương lai. Bản thân em rất hào hứng với lịch nghỉ Tết Âm lịch năm nay.

Được nghỉ Tết dài ngày nên em dự định đi làm thêm ở gần nhà với mong muốn kiếm thêm thu nhập, bởi thời gian Tết được trả lương cao hơn. Đồng thời, em sẽ dành thời gian ôn tập, luyện đề để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới” - Ly Na nói.

Tại Hà Nội, theo một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của học sinh, giáo viên Hà Nội sẽ được thực hiện theo văn bản, thông báo hướng dẫn của UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, thời gian nghỉ bắt đầu từ thứ Năm ngày 8.2.2024 đến hết thứ Tư ngày 14.2.2024 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Em Ngọc Ánh - học sinh Trường THPT Đống Đa (Hà Nội) bày tỏ sự buồn chán vì tiếp nhận thông tin nghỉ Tết Âm lịch 2024 trong 7 ngày.

Ánh cho rằng, 7 ngày nghỉ Tết là không đủ. Bởi đây là dịp học sinh được “xả hơi" sau chuỗi ngày học tập căng thẳng và tận hưởng không khí của ngày lễ. Tuy nhiên nghỉ quá ít, thời gian nghỉ ngơi hạn chế và ảnh hưởng đến những dự định về quê, đi du xuân của gia đình.

Năm học 2023 - 2024, học sinh TPHCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ ngày 5.2 đến hết ngày 18.2.2024 (26 tháng chạp đến mùng 9 tháng giêng âm lịch). Lịch nghỉ Tết Nguyên đán này dành cho tất cả các bậc học từ mầm non đến THPT.

Tính cả ngày nghỉ cuối tuần trước và sau thời gian quy định, học sinh TPHCM được nghỉ tổng cộng 16 ngày. Điều này cũng khiến nhiều học sinh vui mừng vì có thời gian thực hiện nhiều dự định mới.

Tại Đồng Tháp, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ tết từ ngày 8.2.2024 (ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết ngày 17.2.2024 (ngày mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Thanh Hằng
TIN LIÊN QUAN

Mức phụ cấp ưu đãi nhà giáo mới nhất

Hồng Nhung |

Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC quy định về các mức phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội được ví áp lực nhất trong tất cả các kỳ thi

Trang Hà |

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội được nhiều người ví căng thẳng hơn thi đại học. Đặc biệt, ở khu vực nội thành đông dân nhưng ít trường càng khiến cuộc đua thêm khốc liệt.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của học sinh, giáo viên Hà Nội

Trang Hà |

Theo thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 do UBND TP. Hà Nội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc TP. Hà Nội sẽ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 trong 7 ngày.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Mức phụ cấp ưu đãi nhà giáo mới nhất

Hồng Nhung |

Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC quy định về các mức phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội được ví áp lực nhất trong tất cả các kỳ thi

Trang Hà |

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội được nhiều người ví căng thẳng hơn thi đại học. Đặc biệt, ở khu vực nội thành đông dân nhưng ít trường càng khiến cuộc đua thêm khốc liệt.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của học sinh, giáo viên Hà Nội

Trang Hà |

Theo thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 do UBND TP. Hà Nội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc TP. Hà Nội sẽ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 trong 7 ngày.