Lạm thu là tại hiệu trưởng, đừng đổ lỗi cho Ban đại diện cha mẹ học sinh

Đặng Chung |

Nên hay không bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh, khi ban này “bù nhìn” trước việc thu-chi trái quy định của nhà trường? Trả lời câu hỏi, TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, không nên và không được bỏ. Lạm thu là do hiệu trưởng, đừng đổ lỗi cho Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ban đại diện phải được hiệu trưởng tôn trọng

Câu chuyện lạm thu đầu năm học không phải mới, năm nào cũng tái diễn và gây bức xúc trong dư luận, trở thành nỗi ám ảnh của nhiều phụ huynh. Các cấp quản lý giáo dục đều ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, nhưng đến hẹn lại thu, phụ huynh dù không muốn vẫn phải “cắn răng” đóng.

Với kinh nghiệm 28 năm trong vai trò Hiệu trưởng, sau này là Chủ tịch Hội đồng giáo dục Trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, để xảy ra lạm thu, gây bức xúc trong dư luận, lỗi đầu tiên ở người hiệu trưởng.

Bản chất là các nhà trường hiện nay buộc phải thu một số khoản để bù đắp vào các khoản mà Nhà nước chưa đầu tư hết cho giáo dục. Phụ huynh cũng cần sự chung tay với nhà trường để có thể tạo ra một môi trường giáo dục tốt nhất cho con em mình. Nhưng thu gì, chi gì, nhất định phải được đưa ra bàn bạc, thỏa thuận với phụ huynh, chứ hiệu trưởng không được lạm quyền.

"Ban đại diện cha mẹ học sinh phải hiểu rõ hơn nữa vai trò của mình, phải làm những việc thực sự vì quyền lợi của học sinh, chứ không phải vì quyền lợi của hiệu trưởng".

TS Nguyễn Tùng Lâm cũng nêu một thực tế: “Hiện nay, nhiều nơi Ban đại diện cha mẹ học sinh không được hiệu trưởng tôn trọng. Người đứng đầu ban đại diện đáng lẽ phải do các phụ huynh tin tưởng bầu, để bảo vệ quyền lợi cho con em họ, nhưng hiệu trưởng lại quyết hết.

Như tự chỉ định người làm trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tự nêu ra các khoản thu-chi. Và khi trưởng ban đại diện đã là người quen của hiệu trưởng, thì họ chả có quyền lực, chả có tiếng nói gì trong nhà trường cả”.

Cần xử lý nghiêm hiệu trưởng để xảy ra lạm thu

Thừa nhận có tình trạng Ban đại diện cha mẹ học sinh đang hoạt động không đúng vai trò, nhưng TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, không nên bỏ ban đại diện đi.

“Làm sai thì làm lại, chứ không có chuyện bỏ. Để giải quyết câu chuyện lạm thu, theo tôi phải làm rõ trách nhiệm của người lãnh đạo nhà trường. Để xảy ra điều này, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm, chứ không phải Ban đại diện cha mẹ học sinh hay tại giáo viên. Đừng đổ lỗi cho họ.

Chúng ta sử dụng những Ban đại diện không đúng, rồi bây giờ đá bóng trách nhiệm sang họ là không được. Tôi nghĩ chính quyền địa phương phải nâng cao vai trò giám sát, xử lý nghiêm hiệu trưởng nếu để xảy ra lạm thu”- TS Lâm khẳng định.

Ông cũng cho rằng, Ban đại diện cha mẹ học sinh phải hiểu rõ hơn nữa vai trò của mình, phải làm những việc thực sự vì quyền lợi của học sinh, chứ không phải vì quyền lợi của hiệu trưởng.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.