Kon Tum thiếu gần 500 giáo viên cho năm học mới

THANH TUẤN |

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp, Kon Tum sẽ tổ chức dạy trực tuyến cho học sinh ở một số địa bàn.

Ngày 11.9, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, năm học mới 2024 - 2025, tỉnh còn thiếu 496 giáo viên. Trong đó, cấp mầm non thiếu 160 giáo viên; tiểu học thiếu 208 giáo viên; cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông thiếu gần 130 giáo viên.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chủ động điều phối giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, linh động bố trí nguồn giáo viên hợp đồng cho các trường học.

Các đơn vị rà soát lại sĩ số học sinh của từng lớp nhằm biên chế giáo viên dạy 2 buổi/ngày phù hợp. Với những địa bàn thiếu nhiều giáo viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo có thể tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo học sinh được tiếp cận bài học đầy đủ.

Năm học 2023 - 2024, chính quyền tỉnh Kon Tum đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành Trung ương rà soát, ban hành cơ chế chính sách đặc thù đối với đội ngũ giáo viên công tác tại vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đề nghị bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc còn thiếu cho tỉnh Kon Tum và không cắt giảm 10% số lượng người làm việc đối với địa bàn khó khăn.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thiếu giáo viên, thừa biên chế - vẫn cần giải pháp căn cơ

Hoàng Văn Minh |

Ngành Giáo dục bước vào năm học mới với một nghịch lý: Thiếu giáo viên nhưng lại thừa biên chế do không tuyển dụng được.

Học online thời thiếu giáo viên, chất lượng hơn hẳn thời COVID-19

NHÓM PV |

Điện Biên - Năm học 2024 - 2025, lần đầu tiên tỉnh này áp dụng dạy học online do thiếu hơn 2.000 giáo viên. Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đoạt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - về vấn đề này.

Quảng Nam chật vật lấp khoảng trống thiếu giáo viên

Hoàng Bin |

Thiếu gần 2.400 biên chế dù ngày khai giảng cận kề, ngành Giáo dục Quảng Nam đã linh hoạt tuyển giáo viên hợp đồng ngắn hạn để thay thế.

Tìm thấy 38 thi thể vụ sạt lở đẩy trôi xe, có nạn nhân cách 20km

Tân Văn |

38 thi thể trong các vụ sạt lởCao Bằng đã được tìm thấy.

Yên Bái lại xảy ra sạt lở đất khiến 9 người thương vong

Bảo Nguyên |

Trong sáng 12.9, tỉnh Yên Bái xảy ra 2 vụ sạt lở đất làm 5 người chết và 4 người bị thương.

4 người từ chối trả lại tiền tỉ vụ cựu sếp Eximbank lừa đảo

VIệt Dũng |

Ngoài làm rõ hành vi lừa đảo của Vũ Thị Thu Nhung - cựu Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Ba Đình, công an xác định nhiều cá nhân nhận tiền tỉ chênh lệch.

Cô đồng bổ cau ở Hải Dương lĩnh 7 năm 3 tháng tù

Hoàng Khôi |

Ngày 12.9, Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Hương 7 năm 3 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sai phạm của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Việt Dũng |

Ông Hoàng Quốc Vượng - cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị đề nghị truy tố với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thất thoát 937 tỉ đồng.

Thiếu giáo viên, thừa biên chế - vẫn cần giải pháp căn cơ

Hoàng Văn Minh |

Ngành Giáo dục bước vào năm học mới với một nghịch lý: Thiếu giáo viên nhưng lại thừa biên chế do không tuyển dụng được.

Học online thời thiếu giáo viên, chất lượng hơn hẳn thời COVID-19

NHÓM PV |

Điện Biên - Năm học 2024 - 2025, lần đầu tiên tỉnh này áp dụng dạy học online do thiếu hơn 2.000 giáo viên. Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đoạt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - về vấn đề này.

Quảng Nam chật vật lấp khoảng trống thiếu giáo viên

Hoàng Bin |

Thiếu gần 2.400 biên chế dù ngày khai giảng cận kề, ngành Giáo dục Quảng Nam đã linh hoạt tuyển giáo viên hợp đồng ngắn hạn để thay thế.