Kiên Giang: Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp năm 2022 tăng, 31 đơn vị đạt tỉ lệ 100%

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của tỉnh Kiên Giang là 98,7% tăng 0,06% so với năm 2021.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, toàn tỉnh có trên 13.500 thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, đạt tỉ lệ 98,7%. Trong đó, có hơn 12.400 thí sinh trung học phổ thông, hơn 1.100 thí sinh giáo dục thường xuyên.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, chất lượng kỳ thi tiếp tục được giữ vững và duy trì, đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch của ngành. Trong đó, có 31 đơn vị đạt tỉ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông 100%.

Diện miễn thi tốt nghiệp có 3 thí sinh, trong đó 2 thí sinh khuyết tật nặng và 1 học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (TP. Rạch Giá) do tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế.

Diện đặc cách tốt nghiệp có 4 thí sinh do bị ốm trước ngày thi, khi đang thi và gặp tai nạn khi đi thi. Thí sinh lớn tuổi nhất là 56 tuổi (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Giang Thành). Không có thí sinh thuộc diện F0, F1.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đại học Cần Thơ công bố điểm sàn xét tuyển điểm thi tốt nghiệp 2022

YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Điểm sàn áp dụng cho xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Trường Đại học Cần Thơ dao động từ 15 - 19 điểm. Trong đó, những điểm 19 đều nằm trong nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Giảm tỉ lệ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp: Thí sinh có bất lợi?

Linh Chi |

Nhiều thầy cô cho rằng việc giảm chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp cũng có những bất lợi nhất định cho các thí sinh sử dụng phương thức này. Tuy nhiên, đồng thời việc đa dạng các phương thức xét tuyển lại giúp các thí sinh tăng cơ hội tiếp cận với các trường đại học.

Cụ ông 82 tuổi đỗ tốt nghiệp THPT được Bộ GDĐT tặng bằng khen

Tường Vân |

Sáng 27.7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đã trao tặng bằng khen cho ông Nguyễn Huy Kỳ - thí sinh 82 tuổi vừa thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vì tinh thần nỗ lực học tập.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Đại học Cần Thơ công bố điểm sàn xét tuyển điểm thi tốt nghiệp 2022

YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Điểm sàn áp dụng cho xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Trường Đại học Cần Thơ dao động từ 15 - 19 điểm. Trong đó, những điểm 19 đều nằm trong nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Giảm tỉ lệ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp: Thí sinh có bất lợi?

Linh Chi |

Nhiều thầy cô cho rằng việc giảm chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp cũng có những bất lợi nhất định cho các thí sinh sử dụng phương thức này. Tuy nhiên, đồng thời việc đa dạng các phương thức xét tuyển lại giúp các thí sinh tăng cơ hội tiếp cận với các trường đại học.

Cụ ông 82 tuổi đỗ tốt nghiệp THPT được Bộ GDĐT tặng bằng khen

Tường Vân |

Sáng 27.7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đã trao tặng bằng khen cho ông Nguyễn Huy Kỳ - thí sinh 82 tuổi vừa thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vì tinh thần nỗ lực học tập.