Thí sinh 82 tuổi đỗ tốt nghiệp THPT với 7,5 điểm Lịch sử

Linh Chi |

Cụ Nguyễn Huy Kỳ (sinh năm 1940, Hà Nội) đã chính thức đỗ tốt nghiệp THPT 2022 và nuôi ý định học tiếp để lấy bằng y sĩ.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cụ Nguyễn Huy Kỳ gây chú ý với hình ảnh chống gậy đi thi. Năm nay 82 tuổi, cụ là thí sinh cao tuổi nhất cả nước vẫn tham dự kỳ thi này.

Sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 được công bố, cụ Kỳ phấn khởi với số điểm là: 7,5 điểm môn Lịch Sử; 6,5 điểm môn Địa lý; 4,75 điểm môn Ngữ Văn và 3,6 điểm môn Toán.

Do là thí sinh lớn hơn 35 tuổi, tính đến ngày thi tốt nghiệp THPT, nên cụ Kỳ được cộng 0,25 điểm theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, cụ cũng được cộng thêm 1 điểm khuyến khích vì là học viên giáo dục thường xuyên có chứng chỉ Tin học loại A trở lên.

Hình ảnh cụ Nguyễn Huy Kỳ chống gậy tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: Minh Hà.
Hình ảnh cụ Nguyễn Huy Kỳ chống gậy tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: Minh Hà.

Như vậy, cụ Nguyễn Huy Kỳ đã chính thức có được tấm bằng tốt nghiệp THPT ở tuổi 82. Mặc dù điểm số đạt được không quá cao nhưng đó là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của một con người ham học hỏi dù tuổi đã cao.

Chia sẻ với Lao Động, cụ Kỳ không giấu nổi sự phấn khởi, ví việc nhận bằng tốt nghiệp của mình là "nắng hạn gặp mưa". "Người ta nhận bằng thạc sĩ, tiến sĩ còn tôi đỗ tốt nghiệp THPT là vui lắm rồi, như "nắng hạn gặp mưa" vậy. Tôi sốt ruột cả chiều hôm biết điểm, đúng 0h cô giáo chủ nhiệm đăng danh sách và điểm lên cho cả lớp xem.

Tôi vào xem rồi tự ngồi tính, cộng xem mình được bao nhiêu điểm, và biết mình đỗ tốt nghiệp THPT rồi", cụ Kỳ chia sẻ.

Ngay sau khi biết điểm, cụ đã chia sẻ niềm vui này với vợ - người luôn ở cạnh chăm sóc, lo từng bữa ăn giấc ngủ trong suốt những tháng ngày ôn thi. Cụ cũng không quên cảm ơn các thầy cô đã giúp đỡ để đạt được nguyện vọng tốt nghiệp THPT ở tuổi 82.

Trước đó, cụ Kỳ cho biết do chiến tranh và hoàn cảnh bắt buộc nên cụ mới chỉ học hết cấp THCS và chưa tốt nghiệp THPT. Sau khi đi bộ đội trở về, cụ không được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT. Do muốn học tiếp để lấy bằng y sĩ, cụ đã phải vượt qua nhiều khó khăn để theo học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân và ôn luyện ngày đêm để dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Lấy được tấm bằng tốt nghiệp THPT 2022, cụ Nguyễn Huy Kỳ sẽ tiếp tục theo học để lấy tấm bằng y sĩ.

*Chia sẻ của cụ Kỳ về lý do quyết tâm theo đuổi việc học

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Đăng ký nguyện vọng với nhiều phương thức nên sắp xếp sao để tăng tỉ lệ đỗ?

Linh Chi - Minh Hà |

Năm nay, việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học của các thí sinh có nhiều đổi mới. Nhiều thầy cô đưa ra lời khuyên thí sinh cần cân nhắc kỹ về thứ tự nguyện vọng, nhất là đối với những ngành đã trúng tuyển và vẫn nên đặt những ngành học yêu thích lên đầu.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022: "Mưa điểm 10" môn Lịch sử

Đặng Chung |

0h ngày 24.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo phân tích của Lao Động, điểm trung bình của các môn thi ở khoảng 5-7 điểm. Giáo dục công dân tiếp tục là môn có nhiều thí sinh đạt điểm 10. Năm nay, Lịch sử có sự bứt phá ngoạn mục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bích Hà - Thành Đô |

Đêm 24.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đăng ký nguyện vọng với nhiều phương thức nên sắp xếp sao để tăng tỉ lệ đỗ?

Linh Chi - Minh Hà |

Năm nay, việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học của các thí sinh có nhiều đổi mới. Nhiều thầy cô đưa ra lời khuyên thí sinh cần cân nhắc kỹ về thứ tự nguyện vọng, nhất là đối với những ngành đã trúng tuyển và vẫn nên đặt những ngành học yêu thích lên đầu.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022: "Mưa điểm 10" môn Lịch sử

Đặng Chung |

0h ngày 24.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo phân tích của Lao Động, điểm trung bình của các môn thi ở khoảng 5-7 điểm. Giáo dục công dân tiếp tục là môn có nhiều thí sinh đạt điểm 10. Năm nay, Lịch sử có sự bứt phá ngoạn mục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Bích Hà - Thành Đô |

Đêm 24.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.