Kiên Giang: 2 trường THPT khai giảng sớm

Lục Tùng |

Trường THPT Thạnh Lộc và THPT Giồng Riềng (cùng thuộc huyện Giồng Riềng) là 2 trường THPT được tỉnh Kiên Giang đặc cách cho phép tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020 sớm nhất tỉnh.

Sáng 3.9, Trường THPT Thạnh Lộc và THPT Giồng Riềng đồng loạt làm kễ khai giảng năm học 2019-2020.

Ông Trần Quang Bảo (bìa phải) trao bảng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia của UBND tỉnh cho Trường THPT Thạnh Lộc. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Quang Bảo (bìa phải) trao bảng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia của UBND tỉnh cho Trường THPT Thạnh Lộc. Ảnh: Lục Tùng

Đây cũng là 2 trường tổ chức lễ khai giảng sớm nhất tỉnh Kiên Giang. Nguyên nhân chủ yếu do đây là 2 trường được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia và tặng cờ thi đua của UBND tỉnh nên lãnh đạo Sở GDĐT và lãnh đạo huyện Giồng Riềng thống nhất đặc cách cho phép khai giảng sớm hơn các nơi để tranh thủ lãnh đạo ngành, địa phương cùng đến dự và trao quyết định công nhận.

Đây được xem như một cách gia tăng thêm tính động viên cho 2 ngôi trường thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng trong kháng chiến của tỉnh Kiên Giang. Theo đó, Giám đốc và Phó Giám đốc Sở GD ĐT Kiên Giang bà Nguyễn Thị Minh Giang và Trần Quang Bảo đã trực tiếp trao Quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và cờ thi đua của UBND tỉnh Kiên Giang cho lãnh đạo 2 trường.

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt (trái ảnh) trao biểu trưng 1.500 quyển tập cho Trường THPT Thạnh Lộc. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt (trái ảnh) trao biểu trưng 1.500 quyển tập cho Trường THPT Thạnh Lộc. Ảnh: Lục Tùng

Tiếp đó lãnh đạo Sở GDĐT Kiên Giang cũng trao 40 suất học bổng cho học sinh vượt khó đạt thành tích cao trong học tập của 2 trường (1 triệu đồng/suất).

Dịp này, LĐLĐ đại diện ban ngành tỉnh, huyện  và cựu giáo viên, cựu học sinh của trường cũng đã trao nhiều suất hỗ trợ cho học sinh thông qua các hình thức học bổng, tặng bảo hiểm, cặp, sách... với tổng trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh Kiên Giang đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Lục Tùng |

Từ một tỉnh nghèo, Kiên Giang đã vươn lên trở thành một tỉnh có kinh tế phát triển khá nhanh, quy mô ngày càng lớn. Nhất là trong hơn 10 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,17%/năm.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang: Quyết tâm thực hiện lợi thế 7+

Lục Tùng |

"Bên cạnh 7 tiềm năng tự nhiên hấp dẫn các nhà đầu tư khai thác, chúng tôi còn xác định tạo lợi thế thứ 7+ đó là “nội lực hỗ trợ” để giúp các nhà doanh nghiệp an tâm đầu tư một cách bền vững nhất” - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng khẳng định tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang

Lục Tùng |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo cũng như chứng kiến các buổi ký kết đầu tư và trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tỉnh Kiên Giang đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Lục Tùng |

Từ một tỉnh nghèo, Kiên Giang đã vươn lên trở thành một tỉnh có kinh tế phát triển khá nhanh, quy mô ngày càng lớn. Nhất là trong hơn 10 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,17%/năm.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang: Quyết tâm thực hiện lợi thế 7+

Lục Tùng |

"Bên cạnh 7 tiềm năng tự nhiên hấp dẫn các nhà đầu tư khai thác, chúng tôi còn xác định tạo lợi thế thứ 7+ đó là “nội lực hỗ trợ” để giúp các nhà doanh nghiệp an tâm đầu tư một cách bền vững nhất” - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng khẳng định tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang

Lục Tùng |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo cũng như chứng kiến các buổi ký kết đầu tư và trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019.