Tỉnh Kiên Giang đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Lục Tùng |

Từ một tỉnh nghèo, Kiên Giang đã vươn lên trở thành một tỉnh có kinh tế phát triển khá nhanh, quy mô ngày càng lớn. Nhất là trong hơn 10 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,17%/năm.

Chiều 29.7, tại TP. Rạch Giá, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã long trọng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước - cho nhân dân và cán bộ tỉnh Kiên Giang vì thành tích phát triển vượt bậc trong 10 năm qua.

Từ một tỉnh nghèo, Kiên Giang đã vươn lên trở thành một tỉnh có kinh tế phát triển khá nhanh, quy mô ngày càng lớn, nhất là trong hơn 10 năm gần đây. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn đạt 10,17%/năm.

Văn nghệ chào mừng. Ảnh: Lục Tùng
Văn nghệ chào mừng. Ảnh: Lục Tùng

Năm 2018, quy mô tổng sản phẩm trong tỉnh theo giá hiện hành đạt trên 87.000 tỷ đồng, tăng 4,6 lần so với 2006; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng, tăng 4,3 lần 2006; thu ngân sách tăng mạnh, đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, gấp 6,3 lần so năm 2006.

Năm 2018, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 47.000 tỷ đồng, là một trong 3 tỉnh của khu vực ĐBSCL (sau Long An và Cần Thơ) thu hút nhiều vốn đầu tư.  Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp được tập trung cơ cấu lại để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Đặc biệt là sản xuất công nghiệp, không chỉ đạt chỉ số tăng trưởng mạnh với mức bình quân 14%/năm, gấp 4,09 lần so với năm 2006, mà còn hình thành và đưa vào hoạt động các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng

Nổi bật nhất là lĩnh vực thương mại - dịch vụ (nhất là du lịch) có bước phát triển mạnh mẽ, thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, hàng năm đón hơn 7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 600.000 lượt, tăng 2,7 lần so với năm 2006, trong đó riêng Phú Quốc đón 2,55 triệu lượt khách. Sản phẩm du lịch ngày càng phong phú hơn, du lịch biển, đảo... đang phát huy lợi thế thu hút ngày càng nhiều du khách đến với tỉnh.

“Là địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh, thời gian qua, Kiên Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả việc phối hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo” - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị cho biết. Với thành tích đó, Kiên Giang được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng chứng nhận cho lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng chứng nhận cho lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của nhân dân và cán bộ tỉnh Kiên Giang, đồng thời kêu gọi Kiên Giang tiếp tục phát huy truyền thống “Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần” của Anh hùng Nguyễn Trung Trực để tiếp tục gặt hái những thắng lợi mới trong tương lai. “Phải phấn đấu đưa Kiên Giang không chỉ vươn lên là địa phương phát triển kinh tế, xã hội bền vững mà còn là địa bàn vững mạnh về an ninh, quốc phòng” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang: Quyết tâm thực hiện lợi thế 7+

Lục Tùng |

"Bên cạnh 7 tiềm năng tự nhiên hấp dẫn các nhà đầu tư khai thác, chúng tôi còn xác định tạo lợi thế thứ 7+ đó là “nội lực hỗ trợ” để giúp các nhà doanh nghiệp an tâm đầu tư một cách bền vững nhất” - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng khẳng định tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang

Lục Tùng |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo cũng như chứng kiến các buổi ký kết đầu tư và trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Kiên Giang: Công nhân lao động thi đua bằng nhiều công trình sáng tạo

TRẦN THANH VIỆT - CHỦ TỊCH LĐLĐ KIÊN GIANG |

Với quyết tâm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ Kiên Giang đã phát động các cấp CĐ hưởng ứng bằng nhiều việc thiết thực.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang: Quyết tâm thực hiện lợi thế 7+

Lục Tùng |

"Bên cạnh 7 tiềm năng tự nhiên hấp dẫn các nhà đầu tư khai thác, chúng tôi còn xác định tạo lợi thế thứ 7+ đó là “nội lực hỗ trợ” để giúp các nhà doanh nghiệp an tâm đầu tư một cách bền vững nhất” - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng khẳng định tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang

Lục Tùng |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo cũng như chứng kiến các buổi ký kết đầu tư và trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Kiên Giang: Công nhân lao động thi đua bằng nhiều công trình sáng tạo

TRẦN THANH VIỆT - CHỦ TỊCH LĐLĐ KIÊN GIANG |

Với quyết tâm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ Kiên Giang đã phát động các cấp CĐ hưởng ứng bằng nhiều việc thiết thực.