Không chọn đại học, thí sinh điểm cao "ngất ngưởng" vào trường nghề

HOA LÊ |

Thời điểm này, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp rục rịch tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh. Mùa tuyển sinh mới khởi động, nhưng nhiều trường nghề đã “thu nạp” được những thí sinh có điểm thi cao “ngất ngưởng” nhưng không chọn học đại học.

Thí sinh đạt 24,5 điểm vẫn chọn học nghề 

Hiện nay, thay vì nhất định phải vào đại học bằng mọi giá, nhiều gia đình và học sinh đã lựa chọn học các trường nghề phù hợp với năng lực, sở trường hơn và đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp.

Tại kỳ thi THPT Quốc gia 2017, V.Đ.L (SN 1997, Quảng Xương, Thanh Hóa) đạt 24,5 điểm. Với số điểm như vậy, thay vì thỏa sức lựa chọn nhiều trường đại học, L. quyết định học khoa Công nghệ ôtô tại một trường nghề ở Hà Nội.

L. từng có một năm học tập tại khoa công nghệ ôtô của một trường đại học nổi tiếng tại Hà Nội. Tuy nhiên, do gia đình L. có hoàn cảnh khó khăn, không thể trang trải số tiền học phí và chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại thủ đô; hơn nữa, trong một năm học tại đây, L. nhận thấy học lý thuyết còn nhiều, một số người khóa trước ra trường còn chưa tìm được việc làm hoặc đi làm việc vẫn phải đào tạo lại.

Một người bạn thân của L. từng học trường nghề và khi ra trường đã có việc làm với mức thu nhập khá tốt. Từ kinh nghiệm học tập, lựa chọn trường của bạn, L. đã không ngần ngại đăng kí vào học trường nghề.

L. chia sẻ rằng: “Em rất đam mê với ngành công nghệ ô tô nên mong được đào tạo tại đây, được thực hành, thao tác nghề thành thạo, sau đó ra trường có kĩ năng để làm việc ngay và dễ dàng xin việc hơn”.

Học nghề - cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Hiện nay, rất nhiều thí sinh đã có định hướng nghề nghiệp rõ ràng và tìm kiếm những ngành nghề có cơ hội việc làm cao.

Thí sinh Hờ A Ba (Nà Nghịu, Sông Mã, Sơn La), người dân tộc H' Mông, tham dự kì thi THPT Quốc gia và đạt 22 điểm. Do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không đủ điều kiện để đi học đại học 4-5 năm, vì vậy, ngay sau khi biết kết quả thi, Hờ A Ba lựa chọn học nghề.

Tìm hiểu trên mạng, Hờ A Ba nhận thấy, ngành công nghệ ô tô trong thời gian tới có nhiều tiềm năng phát triển, vì vậy cơ hội việc làm ngành nghề này rất lớn. Vì vậy, Hờ A Ba quyết định theo học ngành trên. Hờ A Ba nhắn nhủ: “Mình không nên đi học trường đại học để lấy hình thức, quan trọng mọi người học trường nào sau có việc làm”.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Cao Văn Sâm - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) - cho rằng, thực tế hiện nay cho thấy, người học quan tâm đến việc học để có việc làm. Do chuyển hoá nhận thức, họ sẽ học cao hơn khi thực tế công việc đòi hỏi. Sự chuyển hoá này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, đặc biệt ở các nước phát triển, sự chuyển hoá diễn ra đã rất lâu.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.