Học sinh cuối cấp “chạy sô” đến lò luyện, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo "nóng"

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu ban kiểm tra liên ngành các quận, huyện kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

Năm nay, Hà Nội cho phép một số trường THCS được phép tổ chức đánh giá năng lực đầu vào đối với học sinh đầu cấp. 

Trước đó, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các trường việc tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh phải đảm bảo không gây áp lực thi cử cho các em, không tạo việc dạy thêm học thêm. Nhưng thực tế tình trạng dạy thêm, học thêm, luyện thi vào lớp 6 đang diễn ra tràn lan tại nhiều nơi. Học sinh mệt nhoài chạy theo lịch học tại các lò luyện. 

Không chỉ với lớp 6, mà tuyển sinh vào lớp 10 cũng hết sức căng thẳng. Năm nay toàn Hà Nội có gần 105.000 học sinh học lớp 9, tăng 22.000 học sinh so với năm học trước vì lứa tuổi “Dê Vàng” (sinh năm Quý Mùi 2003). Trong khi chỉ tiêu cho 112 trường THPT công lập trên địa bàn là tuyển mới 64.990 học sinh, số còn lại sẽ học ở trường tư thục hoặc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Hiện tâm lý nhiều phụ huynh muốn con thi được vào các trường công lập, hoặc các trường danh tiếng, nên hàng ngày cùng con "chạy sô" đến các lò luyện thi, gây nên áp lực thi cử. 

Trước tình hình này, ngày 18.5, ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội - đã ký công văn gửi Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã cũng như ban kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở giáo dục. Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm.

Các nhà trường quán triệt tới giáo viên thực hiện nghiêm túc những quy định về dạy thêm, học thêm. Các trường tiến hành kiểm tra, rà soát việc tổ chức dạy thêm của cán bộ, giáo viên trong và ngoài nhà trường, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những tổ chức, cá nhân tự mở lớp, ép buộc học sinh học thêm trái với quy định hiện hành nếu có.

Đặc biệt, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các tổ chức, cá nhân không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên cha mẹ học sinh trong quản lý dạy thêm, học thêm.

Sở cũng đề nghị ban kiểm tra liên ngành, phòng GDĐT quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở, kiểm tra đột xuất để phát hiện các sai phạm, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về dạy thêm, học thêm. Nếu địa bàn nào để xảy ra tình trạng dạy học thêm tràn lan, lãnh đạo Phòng GDĐT sẽ phải chịu trách nhiệm về sự việc. 

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.