Hàng trăm bài giảng điện tử của giáo viên Hà Nội sẽ được “trình làng”

Đặng Chung- Huyên Nguyễn |

Những bài giảng điện tử, Elearning hiệu quả, sống động do các giáo viên ở Hà Nội thiết kế, sáng tạo, sẽ được ra mắt, giới thiệu đến học sinh, phụ huynh và giáo viên thông qua chương trình Ngày hội công nghệ thông tin (CNTT) 2018.

Từ ngày 6-7.4.2018, tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (quận Hà Đông, Hà Nội) sẽ diễn ra Ngày hội Công nghệ thông tin lần thứ IV với chủ đề “Giáo dục thông minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế” do Sở GDĐT Hà Nội tổ chức. Ngày hội là nơi hội tụ, lan tỏa những giải pháp, những bài giảng ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục đào tạo thủ đô.

Trong buổi gặp gỡ báo chí thông tin về chương trình vào sáng 3.4, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết, Ngày hội CNTT 2018 sẽ quy tụ 70 gian hàng trưng bày của 30 phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông, trường mầm non, trung tâm giáo dục thường xuyên… trên toàn địa bàn TP.

 
 Đại diện Sở GDĐT Hà Nội cung cấp thông tin về Ngày hội công nghệ thông tin 2018.

Trong ngày hội sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động như trưng bày giới thiệu sản phẩm ứng dụng CNTT trong dạy học do chính giáo viên thiết kế; hội thảo về định hướng ứng dụng CNTT trong bối cảnh công nghiệp 4.0…

Theo ông Nguyễn Trọng Cường - Phó Chánh Văn phòng Sở GDĐT Hà Nội, sự kiện còn giới thiệu đến học sinh, phụ huynh, giáo viên hàng trăm bài giảng trong nhiều môn học do giáo viên trên địa bàn Hà Nội soạn thảo, có ứng dụng CNTT để bài giảng trở nên sinh động, hấp dẫn hơn.

Những sản phẩm ứng dụng CNTT trong dạy học này sẽ được BTC chấm điểm qua 2 vòng độc lập, gồm nội dung bài giảng và kỹ năng ứng dụng CNTT thực hành trực tiếp trên máy tính. Những thầy cô có nhiều sáng tạo trong việc ứng dụng CNTT trong dạy học sẽ được trao giải, nếu có tính ứng dụng cao sẽ được triển khai rộng rãi.

Để đảm bảo tính công bằng, thống nhất trong việc triển khai cách chấm, BTC sẽ mời các chuyên gia đầu ngành ở Trường ĐHSP Hà Nội, Đại học Thủ đô… làm ban giám khảo. Các giải pháp được lựa chọn qua các cuộc thi hoặc đã đoạt giải cao đều được cập nhật vào kho dữ liệu điện tử http://e-learning.hanoiedu.vn.

Tất cả giáo viên trên cả nước có thể truy cập vào kho dữ liệu này để tham khảo các bài giảng của đồng nghiệp, cũng như học hỏi việc ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học.

Tới nay, qua 3 lần tổ chức Ngày hội CNTT, đã có hơn 40.000 bài giảng, giải pháp được cập nhật tại kho dữ liệu này. Đây là nguồn tư liệu quý để giúp các thầy cô ứng dụng CNTT để đổi mới phương pháp dạy học. 

Đặng Chung- Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.