Hải Dương có thêm 2 trường tư thục liên cấp từ tiểu học đến THPT

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có Quyết định thành lập Trường Tiểu học, THCS và THPT Nam Hải Dương.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Nam Hải Dương thuộc loại hình trường học tư thục tại địa điểm phố Phạm Vĩnh Toán, xã Liên Hồng, TP Hải Dương.

Hiện nay, mức giao tuyển sinh các trường công lập trên địa bàn là 1.512 học sinh, 372 chỉ tiêu trường chuyên trên địa bàn toàn tỉnh, dẫn đến nhu cầu học sinh học tại các trường THPT tư thục là rất lớn, hơn nữa, những địa bàn lân cận TP Hải Dương như huyện Cẩm Giàng, Gia Lộc chưa có loại hình trường THPT tư thục, nên nhu cầu học THPT tư thục trên địa bàn TP Hải Dương rất cao.

Việc thành lập Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Hải Dương là phù hợp với chủ trương của trung ương, của tỉnh, của ngành trong việc khuyến khích xã hội hóa giáo dục, mở các trường tư thục ở những khu tập trung đông dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp. Qua đó, đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, giảm tải các trường công lập trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 4.6.2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025. ​

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản ký ban hành Quyết định cho phép chia tách Trường Mầm non và phổ thông Lê Quý Đôn thành Trường Mầm non Sao Mai và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn.

Các trường cũng là trường tư thục có địa điểm xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Thanh Miện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chia tách theo quy định của pháp luật.​​

​Trường Mầm non và Phổ thông Lê Quý Đôn được thành lập theo Quyết định 2456/QĐ-UBND ngày 19.8.2020 của UBND tỉnh Hải Dương, được phép tổ chức hoạt động giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Thực tế cấp học mầm non và phổ thông hoạt động về chuyên môn có sự khác biệt lớn, công tác quản lý gặp khó khăn. Do vậy, việc việc tách Trường Mầm non và phổ thông Lê Quý Đôn thành Trường Mầm non Sao Mai và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Lê Quý Đôn là cần thiết giúp quản lý tốt hơn hoạt động giáo dục ở mỗi cấp, bậc học, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương có 2 Tân Phó Chánh văn phòng Tỉnh uỷ

Hoàng Khôi |

Ngày 13.11, Tỉnh ủy Hải Dương công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Chủ cửa hàng giày giả mạo nhãn hiệu ở Hải Dương bị xử phạt 45 triệu đồng

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh Lê Ngô M kinh doanh số lượng lớn giày giả mạo nhãn hiệu.

Hải Dương gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để ách tắc thủ tục hành chính

Hoàng Khôi |

Ngày 10.11, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 3) của UBND tỉnh cho ý kiến, thảo luận về các báo cáo, tờ trình của một số sở, ngành.

Hàng xóm bất ngờ khi công an đến khám xét nhà ông Lưu Bình Nhưỡng ở quê Thái Bình

Trung Du |

Thái Bình - Lãnh đạo xã Hùng Dũng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và hàng xóm tỏ ra hết sức ngỡ ngàng, bất ngờ khi ngôi nhà ở quê của ông Lưu Bình Nhưỡng bị công an đến khám xét vào đêm qua (14.11).

Hàng trăm công nhân may TP Vinh ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

QUANG ĐẠI |

Hàng trăm công nhân Công ty Cổ phần May HALOTEXCO (phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) ngừng việc đòi quyền lợi.

4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn tử vong, công an bắt tạm giam Phó giám đốc khu du lịch

Mai Hương |

Ngày 15.11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thanh Nghĩa - Phó Giám đốc Khu du lịch Làng Cù Lần về tội vô ý làm chết người.

Đề xuất không hủy dự toán 16.000 tỉ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Nếu không được kéo dài nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 sang năm 2024 sẽ dẫn đến việc hủy dự toán năm 2023 khoảng 16.000 tỉ đồng. Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, nếu cắt nguồn vốn này thì áp lực giải ngân của Chính phủ có giảm đi, nhưng lại thiệt thòi cho các địa phương.

Xóa tư cách Chủ tịch Quảng Ninh với ông Nguyễn Văn Đọc và Nguyễn Đức Long

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Văn Đọc và ông Nguyễn Đức Long.

Hải Dương có 2 Tân Phó Chánh văn phòng Tỉnh uỷ

Hoàng Khôi |

Ngày 13.11, Tỉnh ủy Hải Dương công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Chủ cửa hàng giày giả mạo nhãn hiệu ở Hải Dương bị xử phạt 45 triệu đồng

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh Lê Ngô M kinh doanh số lượng lớn giày giả mạo nhãn hiệu.

Hải Dương gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để ách tắc thủ tục hành chính

Hoàng Khôi |

Ngày 10.11, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 3) của UBND tỉnh cho ý kiến, thảo luận về các báo cáo, tờ trình của một số sở, ngành.