Hà Nội: Yêu cầu trả hồ sơ và kinh phí tuyển sinh đầu cấp sai quy định

HUYÊN NGUYỄN - HẢI NGUYỄN |

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019 sai quy định phải trả hồ sơ và kinh phí xét tuyển cho phụ huynh học sinh.

Đồng thời, Sở yêu cầu có hình thức xử phạt hành chính và xem xét xử lý kỷ luật các đơn vị vi phạm. 

Ngày 23.3, Sở GDĐT đã công bố kết quả xác minh và xử lý thông tin báo nêu về các trường ngoài công lập tổ chức tuyển sinh sớm năm học 2018-2019.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin Báo Lao Động nêu về tình trạng nhiều trường ngoài công lập "vượt rào" tuyển sinh sai quy định, Sở GDĐT đã chỉ đạo Trưởng phòng GDĐT thành lập đoàn kiểm tra, xác minh, lập biên bản theo quy định; tổ chức họp với các Trưởng phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các trường tiểu học, THCS ngoài công lập theo thông tin báo nêu và một số trường khác trên địa bàn thành phố.

Ông Phạm Văn Đại – Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội - cho biết: Qua kiểm tra, xác minh, Sở GDĐT xác định có hiện tượng một số trường tiểu học, THCS ngoài công lập tuyển sinh năm học 2018-2019 sai quy định như thông tin báo nêu.

Sở GDĐT phê bình các đơn vị đã vi phạm trong công tác tuyển sinh năm học 2018-2019. Đặc biệt, Sở GDĐT yêu cầu các trường chấm dứt vi phạm, nhanh chóng trả lại hồ sơ và kinh phí cho cha mẹ học sinh.

Đồng thời, Sở GDĐT yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn quán triệt tới từng giáo viên về các quy định tuyển sinh đầu cấp.

Các trường cần tuyên truyền giải thích để nhân dân, đặc biệt là cha mẹ học sinh nắm vững các quy định của ngành về tuyển sinh đầu cấp để tạo sự đồng thuận và phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong đấu tranh chống hiện tượng tuyển sinh sai quy định.

Sở GDĐT cũng yêu cầu các phòng GDĐT tham mưu với UBND các quận, huyện, thị xã thành lập đoàn kiểm tra về công tác tuyển sinh của các trường trên địa bàn.

Sở GDĐT đặc biệt nhấn mạnh, các đơn vị cần tham mưu với UBND các quận, huyện, thị xã ban hành văn bản và có biện pháp chỉ đạo hiệu quả nhằm chấm dứt tình trạng tuyển sinh sai quy định của các trường ngoài công lập trên địa bàn.

Sở yêu cầu Thanh tra Sở có hình thức xử phạt hành chính theo quy định; đề nghị UBND quận, huyện, thị xã và phòng GDĐT xem xét xử lý, kỷ luật hành chính các đơn vị vi phạm trên địa bàn.

Trước đó, như Báo Lao Động đã phản ánh, mặc dù tới thời điểm hiện tại Sở GDĐT Hà Nội chưa ban hành Quy chế tuyển sinh năm học 2018 – 2019 nhưng ngay từ tháng 12.2017, nhiều trường ngoài công lập đã “vượt rào” tuyển sinh sớm. Thậm chí, có trường đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu.

Không chỉ có thế, các trường còn ngang nhiên thông báo tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 theo phương thức khảo sát năng lực đầu vào mặc lệnh cấm của Bộ GDĐT.

HUYÊN NGUYỄN - HẢI NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT yêu cầu lập đoàn kiểm tra về tuyển sinh đầu cấp sau phản ánh của Báo Lao Động

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 21.3, ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GDĐT cho biết: Qua các thông tin do Báo Lao Động phản ánh và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về kiểm tra thông tin báo nêu, Sở GDĐT đã triệu tập họp các đơn vị liên quan vào chiều ngày 20.3.

Sở GDĐT “vào cuộc” vụ hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định

HUYÊN NGUYỄN |

Lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội cho biết sẽ xác minh những nội dung về việc hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định như Báo Lao Động đã phản ánh.

Hà Nội: Trái lệnh trên, hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định

HUYÊN NGUYỄN |

Mặc dù tới thời điểm hiện tại Sở GDĐT Hà Nội chưa ban hành Quy chế tuyển sinh năm học 2018 – 2019 nhưng nhiều trường ngoài công lập đã “vượt rào” tuyển sinh sớm. Thậm chí, có trường đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sở GDĐT yêu cầu lập đoàn kiểm tra về tuyển sinh đầu cấp sau phản ánh của Báo Lao Động

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 21.3, ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GDĐT cho biết: Qua các thông tin do Báo Lao Động phản ánh và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về kiểm tra thông tin báo nêu, Sở GDĐT đã triệu tập họp các đơn vị liên quan vào chiều ngày 20.3.

Sở GDĐT “vào cuộc” vụ hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định

HUYÊN NGUYỄN |

Lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội cho biết sẽ xác minh những nội dung về việc hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định như Báo Lao Động đã phản ánh.

Hà Nội: Trái lệnh trên, hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định

HUYÊN NGUYỄN |

Mặc dù tới thời điểm hiện tại Sở GDĐT Hà Nội chưa ban hành Quy chế tuyển sinh năm học 2018 – 2019 nhưng nhiều trường ngoài công lập đã “vượt rào” tuyển sinh sớm. Thậm chí, có trường đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu.