“Vượt rào” tuyển sinh: Nhiều trường tuyên bố không sợ, bởi “trường nào chẳng thế”

HUYÊN NGUYỄN |

Trước thắc mắc về việc tại sao các trường ngoài công lập ở Hà Nội vẫn “vượt rào” tuyển sinh sớm, nhiều trường cho biết, “trường nào chẳng thế” hay “chúng tôi vẫn làm vậy có sao đâu”… Việc này đặt câu hỏi về công tác quản lý của các Phòng GDĐT quận, huyện, UBND các quận huyện và Sở GDĐT.

Phớt lờ quy định của Sở GDĐT Hà Nội, tình trạng này tiếp diễn từ năm học này sang năm học khác. Dù lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội năm nào cũng luôn nhấn mạnh trong mỗi mùa tuyển sinh là sẽ "xử lý nghiêm".

Trường Marie Curie với 2 địa điểm tại Nam Từ Liêm và Hà Đông (Hà Nội) đều thông báo đã phát hành hồ sơ được 1 tuần. Học sinh cùng với giáo viên tham gia một ngày trải nghiệm sau đó nhà trường sẽ chọn lựa học sinh. Buổi trải nghiệm tới đây sẽ diễn ra vào ngày 15 hoặc 22.4.

Trước băn khoăn về việc trường tuyển sinh sớm, bà Lan Anh - Hiệu phó Trường Marie Curie 2 thẳng thắn chia sẻ: “Có trường nào bị hủy hồ sơ đâu. Đấy là dự định thế thôi chứ như năm ngoái bên trường tôi cũng tuyển sinh và phát hành hồ sơ từ tháng 4, đầu tháng 5 vẫn tuyển sinh bình thường”.

Trước câu hỏi của PV trong vai một phụ huynh: “Bên mình có tuyển sinh sớm hơn cũng không bị gì đúng không?”, bà Lan Anh cho biết: “Vâng, vẫn cứ thực hiện như lịch nhà trường đã đưa ra”.

Tương tự, Trường Quốc tế Gateway (Dịch Vọng, Cầu Giấy) thời gian tuyển sinh từ ngày 7.1 đến 31.7. Học sinh vào lớp 1 sẽ phải tham gia đánh giá đầu vào theo lịch của Gateway thông báo với 3 nội dung là ngôn ngữ tiếng Việt, ngôn ngữ tiếng Anh và tư duy logic. Nhà trường tổ chức phỏng vấn vào thứ 7 đầu tiên của hàng tháng cho đến khi đủ chỉ tiêu. Thời gian thông báo kết quả sau 10 ngày dự tuyển phỏng vấn.

Về lo ngại bị hủy hồ sơ khi trường sai phạm, cán bộ tuyển sinh trường này cho biết: “Không có việc sẽ bị hủy hồ sơ bởi thực ra tất cả các trường ngoài công lập đã tuyển sinh rồi. Ở trường mình sẽ không có chuyện như thế”.

Cán bộ tuyển sinh Trường Phổ thông liên cấp Olympia (Trung Văn, Cầu Giấy) cũng cho biết: Năm nào, trường cũng tuyển sinh ngay từ sớm và chưa bao giờ có trường hợp bị xử lý do tuyển sinh sớm. Hiện tại, trường đã nhận đủ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1. Chỉ còn có thể nhận hồ sơ lớp 6 mà thôi. “Sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu”, người này thẳng thắn cho biết.

Đây chỉ là 3 trong số nhiều trường thẳng thắn chia sẻ về việc năm nào họ chẳng làm trái quy định nhưng không hề bị xử lý. Việc này không chỉ gây ra những "xáo trộn", tâm trạng thấp thỏm cho học sinh và phụ huynh mà còn tạo ra sự thiếu công bằng đối với những cơ sở giáo dục khác trong mỗi mùa tuyển sinh.

Thực trạng này dấy lên những lo ngại trong buông lỏng công tác quản lý của chính quyền và toàn ngành giáo dục thủ đô.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Bộ Tư pháp lên tiếng vụ tăng lương cho giáo viên; Xác minh vụ vượt rào tuyển sinh trái tuyến

TH |

Vấn đề xếp lương giáo viên đã “nóng” tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã lên tiếng về vụ việc này; Nhiều trường ở Hà Nội tuyển sinh trước thời hạn... là những thông tin giáo dục gây chú ý trong 24h qua.

Sở GDĐT “vào cuộc” vụ hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định

HUYÊN NGUYỄN |

Lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội cho biết sẽ xác minh những nội dung về việc hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định như Báo Lao Động đã phản ánh.

Hà Nội: Trái lệnh trên, hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định

HUYÊN NGUYỄN |

Mặc dù tới thời điểm hiện tại Sở GDĐT Hà Nội chưa ban hành Quy chế tuyển sinh năm học 2018 – 2019 nhưng nhiều trường ngoài công lập đã “vượt rào” tuyển sinh sớm. Thậm chí, có trường đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Tin tức giáo dục 24h: Bộ Tư pháp lên tiếng vụ tăng lương cho giáo viên; Xác minh vụ vượt rào tuyển sinh trái tuyến

TH |

Vấn đề xếp lương giáo viên đã “nóng” tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã lên tiếng về vụ việc này; Nhiều trường ở Hà Nội tuyển sinh trước thời hạn... là những thông tin giáo dục gây chú ý trong 24h qua.

Sở GDĐT “vào cuộc” vụ hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định

HUYÊN NGUYỄN |

Lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội cho biết sẽ xác minh những nội dung về việc hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định như Báo Lao Động đã phản ánh.

Hà Nội: Trái lệnh trên, hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định

HUYÊN NGUYỄN |

Mặc dù tới thời điểm hiện tại Sở GDĐT Hà Nội chưa ban hành Quy chế tuyển sinh năm học 2018 – 2019 nhưng nhiều trường ngoài công lập đã “vượt rào” tuyển sinh sớm. Thậm chí, có trường đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu.