Sở GDĐT yêu cầu lập đoàn kiểm tra về tuyển sinh đầu cấp sau phản ánh của Báo Lao Động

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 21.3, ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GDĐT cho biết: Qua các thông tin do Báo Lao Động phản ánh và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về kiểm tra thông tin báo nêu, Sở GDĐT đã triệu tập họp các đơn vị liên quan vào chiều ngày 20.3.

Theo đó, chiều ngày 20.3, Sở GDĐT Hà Nội đã triệu tập cuộc họp bất thường với một số trường liên quan và lãnh đạo Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. 

Cùng ngày, Sở GDĐT cũng đã kí văn bản gửi tới UBND các quận, huyện, thị xã, các Phòng GDĐT nhấn mạnh các nội dung trong cuộc họp.

Trong đó, yêu cầu Phòng GDĐT chỉ đạo, quán triệt các nhà trường, từng giáo viên về các quy định tuyển sinh đầu cấp.

Các trường cần tuyên truyền giải thích để nhân dân, đặc biệt là cha mẹ học sinh nắm vững các quy định của ngành về tuyển sinh đầu cấp để tạo sự đồng thuận và phối hợp tốt giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong đấu tranh chống hiện tượng tuyển sinh sai quy định.

Sở GDĐT cũng yêu cầu các Phòng GDĐT tham mưu với UBND các quận, huyện, thị xã thành lập đoàn kiểm tra thông tin báo nêu báo cáo kết quả xác minh về sở trước ngày 21.3. 

Sở GDĐT đặc biệt nhấn mạnh, UBND các quận, huyện, thị xã ban hành văn bản và có biện pháp chỉ đạo hiệu quả nhằm chấm dứt tình trạng tuyển sinh sai quy định của các trường ngoài công lập trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở GDĐT nhấn mạnh: Sở chưa có chủ trương về tuyển sinh các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10) năm học 2018-2019. Sở đang chờ chỉ đạo của UBND TP về nội dung này.

Quan điểm của Sở GDĐT rất quyết liệt, yêu cầu các nhà trường, phòng GDĐT thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh. Đồng thời, Sở sẽ xem xét thi đua của các Phòng GDĐT để xảy ra sai phạm trong công tác tuyển sinh như báo chí phản ánh.

Sau khi có kết quả chính thức từ các quận, huyện, Sở GDĐT sẽ báo cáo UBND TP.Hà Nội trước ngày 25.3.

Trước đó, như Báo Lao Động đã phản ánh, mặc dù tới thời điểm hiện tại Sở GDĐT Hà Nội chưa ban hành Quy chế tuyển sinh năm học 2018 – 2019 nhưng ngay từ tháng 12.2017, nhiều trường ngoài công lập đã “vượt rào” tuyển sinh sớm. Thậm chí, có trường đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu.

Không chỉ có thế, các trường còn ngang nhiên thông báo tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 theo phương thức khảo sát năng lực đầu vào. Trong khi, ngày 15.3, Bộ GDĐT mới đồng ý chủ trương cho phép áp dụng phương thức khảo sát năng lực đầu vào đối với tuyển sinh lớp 6 và ở các trường “đặc thù”. Còn trường "đặc thù" nào được phép khảo sát năng lực vào lớp 6 thì Sở GDĐT chưa quy định. Riêng với đối tượng vào mầm non và lớp 1, tuyệt đối không được khảo sát năng lực dưới bất cứ hình thức nào.

Nhiều trường ngoài công lập tuyên bố không sợ, bởi “trường nào chẳng thế”, "có bị sao đâu".

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT “vào cuộc” vụ hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định

HUYÊN NGUYỄN |

Lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội cho biết sẽ xác minh những nội dung về việc hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định như Báo Lao Động đã phản ánh.

Hà Nội: Trái lệnh trên, hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định

HUYÊN NGUYỄN |

Mặc dù tới thời điểm hiện tại Sở GDĐT Hà Nội chưa ban hành Quy chế tuyển sinh năm học 2018 – 2019 nhưng nhiều trường ngoài công lập đã “vượt rào” tuyển sinh sớm. Thậm chí, có trường đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu.

Dở khóc dở cười với điểm cộng tuyển sinh đầu cấp

HUYÊN NGUYỄN |

Thực tế các mùa tuyển sinh trước, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội đã gặp những tình huống “dở khóc dở cười” với điểm cộng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Sở GDĐT “vào cuộc” vụ hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định

HUYÊN NGUYỄN |

Lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội cho biết sẽ xác minh những nội dung về việc hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định như Báo Lao Động đã phản ánh.

Hà Nội: Trái lệnh trên, hàng loạt trường “vượt rào” tuyển sinh đầu cấp sai quy định

HUYÊN NGUYỄN |

Mặc dù tới thời điểm hiện tại Sở GDĐT Hà Nội chưa ban hành Quy chế tuyển sinh năm học 2018 – 2019 nhưng nhiều trường ngoài công lập đã “vượt rào” tuyển sinh sớm. Thậm chí, có trường đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu.

Dở khóc dở cười với điểm cộng tuyển sinh đầu cấp

HUYÊN NGUYỄN |

Thực tế các mùa tuyển sinh trước, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội đã gặp những tình huống “dở khóc dở cười” với điểm cộng.