Hà Nội làm gì khi sĩ số học sinh trên 60 em/lớp?

HUYÊN NGUYỄN |

Trước tình trạng sĩ số học sinh ở một số trường trong khu dân cư mới lên tới 60 hoặc trên 60 học sinh/lớp, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các phòng GDĐT căn cứ vào số lượng để điều chỉnh phân bố học sinh.

Những năm qua, vấn đề tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội luôn khiến cả phụ huynh, nhà trường lẫn các cấp quản lý "đau đầu" bởi số lượng dân cư tăng đột biến, đặc biệt là tại các khu chung cư.

Hiện nay, sĩ số học sinh/lớp học cao tại nội thành đang rất cao. Tại một số trường trong khu dân cư mới lên tới 60 hoặc trên 60 học sinh/lớp.

Trước tình trạng này, Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp tiểu học được tổ chức vào chiều 13.8, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết trong năm học này Sở sẽ thực hiện rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện GDĐT. 

Với việc sĩ số lớp học lên tới 60 hoặc trên 60 học sinh/lớp, ông Tiến đề nghị các phòng GDĐT căn cứ vào số lượng để điều chỉnh phân bố học sinh. Qua đó nhằm tránh trường hợp trong cùng khu vực, trường thì có sĩ số học sinh đông quá, trường lại ít quá. Việc phân tuyến khu vực tuyển sinh phải được tuyên truyền tốt để phụ huynh học sinh hiểu, tránh trường hợp đơn thư khiếu nại.

Phó Giám đốc Sở GDĐT cũng đề nghị, khi sĩ số học sinh trên lớp tăng cao, các trường cố gắng tận dụng toàn bộ cơ sở vật chất để chia lớp nhằm giảm xuống đến mức thấp nhất có thể.

Các phòng GDĐT tham mưu quyết liệt cho lãnh đạo địa phương để có quỹ đất xây trường. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường phải rà soát mọi chỗ mọi nơi.

Ông Tiến cũng nhấn mạnh việc các trường phải có đủ nhà vệ sinh, đảm bảo luôn sạch sẽ trong năm học này.

“Nếu học sinh phải nhịn đi vệ sinh từ sáng đến trưa, hoặc cả ngày chỉ đi 1-2 lần thì sẽ dẫn đến các bệnh liên quan đến tiết niệu, vì thế nhà vệ sinh ở các trường cần phải được dọn dẹp sạch sẽ, vệ sinh”, ông Tiến nhấn mạnh.

Liên quan đến việc các hiệu trưởng được hợp đồng tuyển giáo viên, ông Tiến lưu ý phải thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và quy định UBND các quận, huyện, thị xã; có thẩm định, dự giờ, đánh giá chuyên môn chọn ra người xứng đáng nhất để tránh bị khiếu kiện. Đồng thời nhấn mạnh, các trường học nghiên cứu kỹ những nội dung thu chi tài chính để có cách làm phù hợp. Và chỉ được nhận quà cho, biếu, tặng theo đúng quy định của pháp luật. 

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học

HUYÊN NGUYỄN |

Theo kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp tiểu học tại Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu những trường, lớp dạy học 1 buổi/ngày thực hiện thời lượng tối đa không quá 5 tiết/buổi, tối thiểu 5 buổi/tuần.

Thi cử thay đổi năm này qua năm khác khiến học sinh, phụ huynh rất vất vả

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc đổi mới giáo dục cho phù hợp nhưng cũng rất cần sự ổn định. Việc thay đổi thi cử liên tục khiến cho phụ huynh và học sinh rất vất vả.

Hà Nội: 600 học sinh vùng ngập lũ không thể đến trường chuẩn bị năm học mới

Trường Hùng |

Do ảnh hưởng của ngập lụt, mặc dù đã qua ngày tập trung (1.8) nhưng hiện vẫn còn gần 600 trẻ em, học sinh trên địa bàn xã Nam Phương Tiến chưa thể đến trường.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học

HUYÊN NGUYỄN |

Theo kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp tiểu học tại Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu những trường, lớp dạy học 1 buổi/ngày thực hiện thời lượng tối đa không quá 5 tiết/buổi, tối thiểu 5 buổi/tuần.

Thi cử thay đổi năm này qua năm khác khiến học sinh, phụ huynh rất vất vả

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc đổi mới giáo dục cho phù hợp nhưng cũng rất cần sự ổn định. Việc thay đổi thi cử liên tục khiến cho phụ huynh và học sinh rất vất vả.

Hà Nội: 600 học sinh vùng ngập lũ không thể đến trường chuẩn bị năm học mới

Trường Hùng |

Do ảnh hưởng của ngập lụt, mặc dù đã qua ngày tập trung (1.8) nhưng hiện vẫn còn gần 600 trẻ em, học sinh trên địa bàn xã Nam Phương Tiến chưa thể đến trường.