Hà Nội: 600 học sinh vùng ngập lũ không thể đến trường chuẩn bị năm học mới

Trường Hùng |

Do ảnh hưởng của ngập lụt, mặc dù đã qua ngày tập trung (1.8) nhưng hiện vẫn còn gần 600 trẻ em, học sinh trên địa bàn xã Nam Phương Tiến chưa thể đến trường.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, đây là số học sinh của 3 trường trong vùng ngập lụt.

Hiện tại công tác chuẩn bị lớp học của các trường bị ngập chủ yếu phụ thuộc vào con nước, nước rút nhanh thì học sớm, rút muộn thì học muộn. Tuy nhiên, để linh hoạt, chủ động trong kế hoạch giảng dạy, cứ nước rút đến đâu nhà trường sẽ vệ sinh đến đấy. “Cứ theo tình hình như thế này, nếu không mưa tiếp thì cũng như năm ngoái, độ đầu tháng 9 mới có thể tổ chức lớp học cho các cháu”, ông Thắng chia sẻ.

Để theo kịp chương trình học tập của các trường trong địa bàn huyện cũng như trong cả nước, ông Thắng nói: “Bắt buộc phải tăng ca học, tăng mỗi ca học thêm một tiết và học thêm sáng thứ Bảy”. Bên cạnh đó, để giảm áp lực cho học sinh, những tiết này nhà trường sẽ không dạy những môn khoa học mà thay vào những môn có tính chất giải trí như nhạc, họa, thể dục…".

Anh Nguyễn Văn Tân (làng Nam Hài) - phụ huynh của hai cháu trên địa bàn - chia sẻ, việc các cháu nhập học muộn sẽ rất khó khăn đối với gia đình, bởi các cháu còn nhỏ, nếu chưa đi học thì gia đình phải nghỉ ở nhà trông nom. Hơn nữa, sau khi nước rút, ngoài việc chuẩn bị đồ dùng học tập, sắp xếp thời gian học cho các cháu thì gia đình còn phải tập trung để khắc phục sau lũ.

Xã Nam Phương Tiến là một trong những xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi ngập lụt của huyện Chương Mỹ. Ngoài việc, học tập của các em học sinh bị gián đoạn, tính đến thời điểm này, xã Nam Phương Tiến bị thiệt hại 235ha lúa, 115ha hoa màu, 264 con lợn, 32.000 gia cầm, 85ha thủy sản…, ước tính lên tới 120 tỷ đồng.

Trường Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Ngập lụt dài ngày, dân lo phát sinh dịch bệnh

TRẦN VƯƠNG |

Trong khi người dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn còn phải khổ sở sống trong nước ngập, cuộc sống bị đảo lộn, thì tại ĐBSCL, người dân đón lũ sớm với nỗi lo: Lũ không quá lớn, nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao…

Hà Nội: Nước sông Bùi vẫn trên báo động 3, hơn 6.000 người phải sơ tán

VƯƠNG TRẦN |

Chiều nay (2.8), khu vực Chương Mỹ có mưa to, mực nước sông Bùi vẫn ở trên mức báo động 3 và hơn 6.000 người dân nơi đây đang phải sơ tán.

Ngập lụt nặng ở Chương Mỹ: Hà Nội sẽ đề xuất kè đê sông Bùi bằng bêtông

T.T |

Sau đợt lũ này, thành phố Hà Nội sẽ đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho kè tuyến đê tả Bùi bằng bêtông dự ứng lực.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Ngập lụt dài ngày, dân lo phát sinh dịch bệnh

TRẦN VƯƠNG |

Trong khi người dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn còn phải khổ sở sống trong nước ngập, cuộc sống bị đảo lộn, thì tại ĐBSCL, người dân đón lũ sớm với nỗi lo: Lũ không quá lớn, nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao…

Hà Nội: Nước sông Bùi vẫn trên báo động 3, hơn 6.000 người phải sơ tán

VƯƠNG TRẦN |

Chiều nay (2.8), khu vực Chương Mỹ có mưa to, mực nước sông Bùi vẫn ở trên mức báo động 3 và hơn 6.000 người dân nơi đây đang phải sơ tán.

Ngập lụt nặng ở Chương Mỹ: Hà Nội sẽ đề xuất kè đê sông Bùi bằng bêtông

T.T |

Sau đợt lũ này, thành phố Hà Nội sẽ đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho kè tuyến đê tả Bùi bằng bêtông dự ứng lực.