Hà Nội: Học sinh tất cả các cấp nghỉ đến 15.3

Nhóm PV |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho tất cả học sinh các cấp nghỉ học tiếp đến ngày 15.3.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 sáng 7.3 tại Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định thay đổi kết luận trong cuộc họp chiều 6.3. Theo đó cho tất cả học sinh các cấp nghỉ học tiếp đến 15.3 trước những diễn biến mới của dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô.

Tại cuộc họp này, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội – ông Chủ Xuân Dũng cho biết - chiều 6.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Học sinh tất cả các cấp ở Hà Nội được nghỉ học thêm 1 tuần trước diễn biến mới của dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: Minh Hà
Học sinh tất cả các cấp ở Hà Nội được nghỉ học thêm 1 tuần trước diễn biến mới của dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: Minh Hà

Một trong những nội dung của cuộc họp là quyết định thời gian trở lại trường của học sinh trên địa bàn thành phố. Theo đó, Thành phố quyết định bắt đầu từ 9.3 tất cả học sinh các trường THPT đi học trở lại, nhưng ông Dũng cho rằng do có 1 trường hợp chính thức nhiễm COVID-19 trên địa bàn cho nên Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đề xuất cho học sinh phổ thông nghỉ thêm 1 tuần nữa. Theo đó, khối phổ thông và mầm non sẽ nghỉ đến hết ngày 15.3.

Ông Dũng cũng cho biết, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đang triển khai, lên phương án, xây dựng kế hoạch việc dạy học trên truyền hình, đến thời điểm hiện tại các đầu việc cơ bản đã hoàn tất.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Lao động thương binh xã hội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 286 cơ sở đang hoạt động với số học sinh sinh viên là 149.012 người. Trong đó, 205 đơn vị/286 đơn vị cho đi học trở lại. "Với tình hình dịch bệnh như nhiện nay, chúng tôi nhanh chóng lấy ý kiến từ các trường cho phép học sinh đi học thì hầu hết các trường mong muốn cho học sinh nghỉ hết ngày 15.3" - Đại diện Sở Lao động Thương binh xã hội cho biết.

Trước đó cuộc
Trước đó cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 6.3, Hà Nội đã quyết định cho học sinh THPT đi học tại từ 9.3, tuy nhiên quyết định này đã được thay đổi.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ cũng đề nghị bàn thêm về số sinh viên cao đẳng, học nghề đã cho đi học trở lại. Ông Huệ yêu cầu thống kế số này là bao nhiêu và xem xét có nên cho nghỉ học hay không. Ông Huệ đề nghị cho tất cả các cấp học nghỉ thêm một tuần nữa. Kể cả số sinh viên học nghề và cao đẳng cũng cho nghỉ đến hết ngày 15.3.

Trước đó, chiều 6.3 tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Hà Nội đã quyết định cho học sinh THPT đi học tại từ 9.3, các cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần - nghỉ tiếp đến 15.3. Tuy nhiên 21h30 cùng ngày Hà Nội công bố có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trên địa bàn. Hà Nội đã có cuộc họp "xuyên đêm" để thông tin và ra phương án đối phó với trường hợp này.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Hà Nội: Xếp hàng đông ở siêu thị làm tăng nguy cơ lây COVID-19

Nhóm PV |

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ, việc người dân vào các siêu thị mua hàng đông có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội: Học sinh THPT đi học từ 9.3, cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết cho học sinh THPT đi học từ 9.3, các cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần.

Hà Nội đề xuất cho học sinh THPT đi học trở lại từ 9.3

Nguyễn Hà |

Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đề nghị thành phố cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS nghỉ học tiếp đến hết ngày 15.3.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bí thư Hà Nội: Xếp hàng đông ở siêu thị làm tăng nguy cơ lây COVID-19

Nhóm PV |

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ, việc người dân vào các siêu thị mua hàng đông có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội: Học sinh THPT đi học từ 9.3, cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết cho học sinh THPT đi học từ 9.3, các cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần.

Hà Nội đề xuất cho học sinh THPT đi học trở lại từ 9.3

Nguyễn Hà |

Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đề nghị thành phố cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS nghỉ học tiếp đến hết ngày 15.3.