Chủ tịch Hà Nội: Học sinh THPT đi học từ 9.3, cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết cho học sinh THPT đi học từ 9.3, các cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần.

Chiều 6.3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, bàn về lịch học của học sinh, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định, từ 9.3 học sinh của các trường THPT đi học trở lại

Theo ông Chung, quyết định này trên cơ sở, thứ nhất là khung năm học mà bộ Giáo dục ban hành mới đảm bảo thời gian giờ học. Thứ hai, cũng cần thấy rằng ngoài 16 trường hợp phát hiện, đến 9.3 này đã được 26 ngày không có trường hợp mới. Đến giờ phút này Hà Nội cũng chưa có ca lây nhiễm. Thứ ba, các điều kiện về môi trường học tập cho các cháu đã được 6 lần vệ sinh khử khuẩn.

Chủ tịch Hà Nội quyết định học sinh THPT sẽ đi học từ 9.3, các cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần.
Chủ tịch Hà Nội quyết định học sinh THPT sẽ đi học từ 9.3, các cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần.

Mỗi lớp đã đủ máy đo nhiệt kế điện tử, đã tập huấn cho giáo viên 2 lần, phổ biến không được chào tờ tập trung, các cháu vào phải đo thân nhiệt, không được đo ở cổng vì không có tác dụng ngoài trời nên cần đo trong lớp. Học sinh học xong phải vệ sinh khử khuẩn lớp học và dụng cụ.

Trên đường đi học về không được tập trung đông, giờ giải lao bố trí cách nhau, bố trí đủ nước cho các cháu. Các cô giáo phải bố trí phòng để nếu có nghi ngờ thì đưa học sinh vào và báo cáo các cơ sở y tế.

Chủ tịch Hà Nội đề nghị Sở y tế, Sở Giáo dục đào tạo tập trung tuyên truyền, tăng cường đoàn đi kiểm tra, có tờ rơi tuyên truyền.

Các cấp còn lại, mẫu giáo tiếp tục nghỉ học từ 15.3, chiều 13.3 sẽ quyết định tiếp có đi học vào 16.3 hay không. Trên cơ sở nhất quán, chỉ khi nào an tâm an toàn mới cho các cháu đi học.

Học sinh các cấp dưới THPT nghỉ thêm 1 tuần chống dịch COVID-19. Ảnh: Minh Hà
Học sinh các cấp dưới THPT nghỉ thêm 1 tuần chống dịch COVID-19. Ảnh: Minh Hà

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành trong cả nước quyết định cho trẻ mầm non và học sinh thêm 1 tuần để tránh dịch. 

Ngày 6.3, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, học viên từ lớp 1 đến lớp 11, học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm - học thêm… tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15.3. Riêng học sinh, học viên lớp 12 đi học bình thường.

Tỉnh Ninh Thuận, Hà Giang, Lào Cai, Nam Định, Quảng Nam,  cũng cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và THCS nghỉ học đến hết ngày 15.3 để phòng, chống COVID-19.

Hiện ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên khi trở lại trường; đồng thời hướng dẫn học sinh các biện pháp vệ sinh phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.

Tại Nghệ An, từ 9.3, các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh sẽ mở cửa để đón học sinh trở lại trường sau đợt nghỉ dài ngày phòng ngừa dịch COVID-19.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đề xuất cho học sinh THPT đi học trở lại từ 9.3

Nguyễn Hà |

Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đề nghị thành phố cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS nghỉ học tiếp đến hết ngày 15.3.

Hà Nội: 1 sản phụ đang cách ly COVID-19 chuyển dạ sinh con

Nguyễn Hà |

Ngày 5.3 có một trường hợp có thai đang cách ly COVID-19 tại Trường Sĩ quan lục quân 1 chuyển dạ và đã được các y bác sỹ khẩn trương chuyển đến bệnh viện Thạch Thất mổ, hiện sản phụ và con ổn định.

Hà Nội: Đoàn giáo viên đi từ Italia trở về, 1 người có biểu hiện ho, sốt

Ái Vân |

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương đã báo cáo về 2 trường hợp nghi nhiễm bệnh trên địa bàn.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Hà Nội đề xuất cho học sinh THPT đi học trở lại từ 9.3

Nguyễn Hà |

Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đề nghị thành phố cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS nghỉ học tiếp đến hết ngày 15.3.

Hà Nội: 1 sản phụ đang cách ly COVID-19 chuyển dạ sinh con

Nguyễn Hà |

Ngày 5.3 có một trường hợp có thai đang cách ly COVID-19 tại Trường Sĩ quan lục quân 1 chuyển dạ và đã được các y bác sỹ khẩn trương chuyển đến bệnh viện Thạch Thất mổ, hiện sản phụ và con ổn định.

Hà Nội: Đoàn giáo viên đi từ Italia trở về, 1 người có biểu hiện ho, sốt

Ái Vân |

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương đã báo cáo về 2 trường hợp nghi nhiễm bệnh trên địa bàn.