Giáo viên mong sự kiện Gạc Ma sớm được đưa vào nội dung giảng dạy

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Trận hải chiến Gạc Ma ngày 14.3.1988 mãi đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc. Dù vậy, trong sách giáo khoa Lịch sử phổ thông hiện hành, sự kiện này chưa được đề cập đến.

Ngày 14.3.1988, đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) của Việt Nam đã bị đánh chiếm. Những ngày này hàng năm, nhiều câu chuyện hy sinh của 64 chiến sĩ bảo vệ đảo Gạc Ma, bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc được kể lại. Nhiều hoạt động tưởng niệm được diễn ra để giáo dục các thế hệ mai sau ý thức được trách nhiệm bảo vệ đất nước và mãi ghi nhớ công ơn của các anh đã ngã xuống.

Học sinh dâng hương lên các liệt sĩ ở Khu tưởng niệm Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Văn Lực
Học sinh dâng hương lên các liệt sĩ ở Khu tưởng niệm Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Văn Lực

Điều đáng tiếc, sự kiện này chưa được nhắc tới trong sách giáo khoa Lịch sử phổ thông hiện hành.

Về mặt thời gian, trận hải chiến Gạc Ma diễn ra cách đây 35 năm (14.3.1988-14.3.2023) - đủ để ghi vào biên niên sử của dân tộc, đảm bảo về mặt thời gian cho một sự kiện để đưa vào chính sử dạy học cho học sinh, bảo đảm tính giá trị khoa học lịch sử, tính nhân văn. Hy vọng nội dung này ít nhất được bổ sung kịp thời vào tư liệu sách giáo khoa hiện hành trong khi chờ đợi thể hiện trong Chương trình giáo dục 2018.

Về mặt pháp lý, chúng ta đủ bằng chứng lịch sử pháp lý về chủ quyền và quyền chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là một bộ phận của nước Việt Nam đã được Công ước về Luật biển quốc tế thừa nhận. Nên mọi hoạt động của chúng ta diễn ra trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là hợp pháp, hợp lý trong quá khứ, hiện tại, và tương lai.

Về mặt lịch sử, đây là một trận hải chiến bảo vệ Tổ quốc nói chung, biển đảo nói riêng, có ý nghĩa như những trận hải chiến oanh liệt trong lịch sử dân tộc đã diễn ra trên sông Bạch Đằng thời cha ông ta chống giặc ngoại xâm của Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo. Đưa sự kiện Gạc Ma vào trang sử để thế hệ mai sau thấy rằng đây là hành động bảo vệ quyền và chủ quyền trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của ông cha ta.

Về đạo lý, sự hy sinh của 64 chiến sĩ ở đảo Gạc Ma minh chứng cho truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc ta, sẵn sàng hy sinh máu xương cho Tổ quốc được trường tồn mà tất cả người dân đất Việt cần ghi nhớ. Từ đó, phát huy giá trị truyền thống yêu nước; giúp các thế hệ sau hiểu được đầy đủ hơn về sự chiến đấu hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ hải quân Việt Nam trong cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc.

Thực tế, hiện nay trong Chương trình giáo dục phổ thông 2006, sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 trong giai đoạn lịch sử  từ năm 1975 đến năm 2000, rất tiếc chưa có dòng nào nói về cuộc chiến bảo vệ Trường Sa và Hoàng sa, trận hải chiến Gạc Ma ngày 14.3.1988.

Việc đưa sự kiện Gạc Ma vào giảng dạy trong Chương trình giáo dục phổ thông là hợp lý. Có như vậy, sự hy sinh của 64 chiến sĩ ở đảo Gạc Ma mãi không bao giờ phai trong lòng mọi người, cũng là để thắp nén tâm hương tri ân sự hy sinh của các anh vào ngày 14.3 hàng năm.

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa)
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam trồng 64 cây mai tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma

Hoài Luân - Thanh Thúy |

Tối 13.3, nhân kỷ niệm 35 năm trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Buổi lễ diễn ra tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Người kể chuyện Gạc Ma qua ảnh

Hoài Luân - Hữu Long - Phương Linh |

Chỉ sau 2 tháng diễn sự kiện Gạc Ma năm 1988, nhà báo Nguyễn Viết Thái (Khánh Hòa) đã có chuyến công tác ra đảo và lưu giữ những hình ảnh vô giá về cuộc sống của chiến sĩ ở Trường Sa. Những bức ảnh do ông Thái chụp đến nay còn được giữ gìn cẩn thận, qua đó giúp thế hệ hôm nay hiểu và trân trọng chủ quyền biển đảo của dân tộc.

Dâng hương tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma

Hoàng Văn Minh - Mai Hương |

Đà Nẵng - Sáng 12.3, lễ dâng hương, tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Trường Sa, tri ân 64 liệt sĩ, diễn ra tại TP Đà Nẵng.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Tổng LĐLĐ Việt Nam trồng 64 cây mai tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma

Hoài Luân - Thanh Thúy |

Tối 13.3, nhân kỷ niệm 35 năm trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Buổi lễ diễn ra tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Người kể chuyện Gạc Ma qua ảnh

Hoài Luân - Hữu Long - Phương Linh |

Chỉ sau 2 tháng diễn sự kiện Gạc Ma năm 1988, nhà báo Nguyễn Viết Thái (Khánh Hòa) đã có chuyến công tác ra đảo và lưu giữ những hình ảnh vô giá về cuộc sống của chiến sĩ ở Trường Sa. Những bức ảnh do ông Thái chụp đến nay còn được giữ gìn cẩn thận, qua đó giúp thế hệ hôm nay hiểu và trân trọng chủ quyền biển đảo của dân tộc.

Dâng hương tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma

Hoàng Văn Minh - Mai Hương |

Đà Nẵng - Sáng 12.3, lễ dâng hương, tưởng niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma - Trường Sa, tri ân 64 liệt sĩ, diễn ra tại TP Đà Nẵng.