Giáo viên mong giảm áp lực, sống được bằng lương

Trang Hà - Trà My |

Nhìn vào đội ngũ giáo viên hiện nay, không có mấy người là không làm thêm để nhằm kiếm thêm thu nhập, để nuôi mình, gia đình, để theo đuổi nghề giáo mà mình đam mê. Điều nhiều giáo viên mong mỏi lúc này là các đề xuất tăng lương, tăng phụ cấp, tăng biên chế sẽ sớm được thực hiện, để giáo viên sống được bằng nghề.

Nhà giáo mong sống được bằng lương

Đứng trên bục giảng chưa được bao lâu, cô Trần Hà Linh - giáo viên môn Tiếng Anh tại một trường THPT ở quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) - đã phải đối diện với thực tế - lương không đủ sống. Linh phải hạn chế chi tiêu hết mức và giảm nhiều nhu cầu giải trí mới có thể trang trải cuộc sống ở thành phố lớn.

“Là một người mới ra trường và đi dạy, ngoài áp lực về lương, tôi còn phải đối mặt với những áp lực đứng lớp, kế hoạch dạy học, họp hội đồng, họp tổ chuyên môn, hoàn thiện sổ sách và các cuộc thi, đánh giá dành cho giáo viên... Tôi thực sự vỡ mộng vì hiện thực khác xa với hình dung” - cô Linh bộc bạch.

Nhắc đến mức lương và chế độ đãi ngộ nghề giáo hiện nay, cô Vũ Thùy Liên - giáo viên Trường THPT Hoàng Văn Thụ (tỉnh Lạng Sơn) thở dài: “Khi mới ra trường ở cái độ tuổi đầy nhiệt huyết với nghề, hừng hực với những khát khao hoài bão, ấy vậy mà chúng tôi được chi trả mức lương 3,4 triệu đồng/tháng với giáo viên biên chế khu vực 1”.

Nói rồi cô phân tích: “Nếu đặt tấm bằng đại học vào tủ mà đi làm công nhân, chúng tôi có ngay mức lương 5 triệu đồng. Nếu bỏ đúng số thời gian lao động với nghề đó để tăng ca với vai trò là công nhân thì được chi trả mức lương trên dưới 10 triệu đồng tùy công ty. Thế nhưng với nghề giáo, cứ 3 năm lại tăng lương 1 lần, mỗi lần tăng 0,33 hệ số lương. Tức là muốn có mức lương trên 10 triệu đồng, chúng tôi sẽ cần nỗ lực trong nghề khoảng trên 10 năm”.

Thực tế khắc nghiệt là vậy, nhưng những người giáo viên như cô Linh, cô Hương vẫn chọn bám trụ với nghề. Bởi họ yêu học trò, khát khao cống hiến cho ngành giáo dục. Chỉ là, họ vẫn đang ôm hy vọng, mơ về một ngày giáo viên sống được bằng lương.

Và kỳ vọng từ cải cách tiền lương

Nhiều năm công tác trong nghề, điều cô Trần Kim Thoa - giáo viên Trường Mầm non Huy Hoàng (tỉnh Quảng Ninh) - đau đáu nhất là mức lương hiện nay của giáo viên còn rất hạn chế. Nỗi buồn nhân đôi khi cô theo dõi tin tức và thấy được số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, tính đến hết năm học 2022 - 2023, cả nước còn thiếu 118.253 thầy cô đứng lớp. Trong đó, tính riêng số thầy cô thiếu ở cấp mầm non tăng 7.887 giáo viên.

“Có lẽ, mức lương đang là câu chuyện khiến nhiều thầy cô quan tâm. Thực tế cho thấy, yếu tố vật chất sẽ quyết định nhiều đến ý thức, đặc biệt là trong bối cảnh vật giá leo thang, nhu cầu sinh hoạt ngày càng tăng cao” - cô Thoa thẳng thắn. Khi được hỏi về mong ước lớn nhất của mình nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, cô Thoa nói: “Chúng tôi muốn sống được bằng lương”.

“Tôi thật sự chạnh lòng về mức lương của sinh viên mới ra trường, chỉ trên dưới 3 triệu đồng/tháng. Do vậy, tăng lương có thể trở thành liều thuốc tinh thần giúp chữa lành những phiền muộn, nỗi niềm của giáo viên trong thời điểm này” - cô Thoa nói.

Vừa nắn nót gập những cánh hoa giấy, vừa thoăn thoắt đôi tay lau lại những món đồ chơi, cô Trịnh Thị Thư Sinh - giáo viên tại Điểm trường Mầm non Nà Bai (tỉnh Sơn La) - đang sửa soạn để chuẩn bị cho ngày 20.11 gần kề.

Cô Sinh thấu hiểu, mỗi ngành nghề đều có đặc thù riêng. Là một giáo viên cần chuẩn bị tâm lý để đối diện với nhiều áp lực. Một trong những áp lực mà cô Sinh đề cập tới đó là câu chuyện tiền lương. “Mức lương hiện tại của tôi chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng và không có bất cứ khoản phụ cấp nào. Nghề gõ đầu trẻ lương ít ỏi nên việc đồng nghiệp lặng lẽ dừng lại cũng là điều dễ hiểu. Với tôi, tăng lương cơ bản, tăng phụ cấp tuy không thể giải quyết triệt để những khó khăn nhưng vào thời điểm này, nhất là dịp 20.11 cận kề, tín hiệu tăng lương là món quà tinh thần vô giá giúp giáo viên ấm lòng hơn”.

Bàn về vấn đề chế độ đãi ngộ cho nhà giáo, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương cho rằng, cải cách tiền lương là nội dung nhận được sự quan tâm, kỳ vọng rất lớn, đặc biệt là đội ngũ giáo viên toàn quốc.

Bà chỉ ra thực tế hiện nay, giáo viên đã có chế độ phụ cấp. Song, mức phụ cấp không đáng kể, chủ yếu là ghi nhận sự đóng góp cống hiến trong nghề. Do đó, bà Nga kiến nghị cần xem xét chế độ phụ cấp của giáo viên. “Chính phủ đang nỗ lực xây dựng Luật Nhà giáo, trình Quốc hội năm 2024. Hy vọng với những chế độ chính sách quy định trong Luật Nhà giáo, thu nhập của nhà giáo sẽ được cải thiện” - bà Nga nói.

Liên quan tới vấn đề tiền lương, trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội mới đây, các đại biểu Quốc hội đã nêu tình trạng lương giáo viên đang thấp và đề nghị trong lần cải cách tiền lương tới đây nâng mức lương lên cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Bàn về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, lương nhà giáo đã cải thiện hơn trước nhưng so với tính chất đặc thù nghề nghiệp thì vẫn còn thấp.

“Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ GDĐT rà soát các quy định tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo để tăng lên mức cao nhất” - Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay.

Trang Hà - Trà My
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ làm công tác giáo dục

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ làm công tác giáo dục và đào tạo.

Tri ân các thế hệ giáo viên Học viện Cảnh sát nhân dân

Bảo Nguyên |

Cổng thông tin Bộ Công an đưa tin, ngày 17.11.2023, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức Lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2023). Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND chủ trì buổi lễ.

50 cán bộ, giáo viên TPHCM nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2023

Thanh Chân |

Giải thưởng Võ Trường Toản tôn vinh những người làm trong ngành giáo dục có nhiều cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Năm 2023, có 50 cán bộ, giáo viên ở TPHCM được nhận giải thưởng cao quý này.

Giáo viên vùng cao ao ước học sinh có bình nóng lạnh

Danh Trang |

Do vùng cao mùa đông rất lạnh, trang thiết bị phục vụ cuộc sống còn nhiều hạn chế, vì vậy giáo viên ước mong có các chương trình hỗ trợ "nước ấm cho em".

Đời sống của giáo viên sẽ được cải thiện khi cải cách tiền lương

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, đời sống của giáo viên sẽ được cải thiện trong thời gian tới.

Bộ GDĐT lắng nghe tâm tư của giáo viên trước thềm 20.11

Trang Hà |

Ngày 16.11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức gặp mặt các giáo viên tiêu biểu tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2023.

Quảng Trị kiến nghị dừng mô hình một cửa một lần dừng sau 8 năm thí điểm

TIẾN NHẤT |

Tỉnh Quảng Trị đã có đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước thống nhất cho phép cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn dừng thí điểm mô hình một cửa một lần dừng và quay trở lại hoạt động như các cửa khẩu quốc tế khác trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Cẩn trọng vướng bẫy tuyển dụng mạo danh các doanh nghiệp dầu khí trên mạng xã hội

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Kẻ gian sử dụng thương hiệu, thông tin, hình ảnh của các doanh nghiệp lớn nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, trục lợi người có nhu cầu tìm việc dưới hình thức tuyển dụng.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ làm công tác giáo dục

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ làm công tác giáo dục và đào tạo.

Tri ân các thế hệ giáo viên Học viện Cảnh sát nhân dân

Bảo Nguyên |

Cổng thông tin Bộ Công an đưa tin, ngày 17.11.2023, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức Lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2023). Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND chủ trì buổi lễ.

50 cán bộ, giáo viên TPHCM nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2023

Thanh Chân |

Giải thưởng Võ Trường Toản tôn vinh những người làm trong ngành giáo dục có nhiều cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Năm 2023, có 50 cán bộ, giáo viên ở TPHCM được nhận giải thưởng cao quý này.

Giáo viên vùng cao ao ước học sinh có bình nóng lạnh

Danh Trang |

Do vùng cao mùa đông rất lạnh, trang thiết bị phục vụ cuộc sống còn nhiều hạn chế, vì vậy giáo viên ước mong có các chương trình hỗ trợ "nước ấm cho em".

Đời sống của giáo viên sẽ được cải thiện khi cải cách tiền lương

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, đời sống của giáo viên sẽ được cải thiện trong thời gian tới.

Bộ GDĐT lắng nghe tâm tư của giáo viên trước thềm 20.11

Trang Hà |

Ngày 16.11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức gặp mặt các giáo viên tiêu biểu tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2023.