Giáo viên dạy trẻ khuyết tật tại Quảng Trị chưa được hưởng chế độ hỗ trợ

HƯNG THƠ |

Quy định chế độ hỗ trợ cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đã có từ lâu, nhưng nhiều năm nay giáo viên ở tỉnh Quảng Trị chưa được hưởng.

Tại trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), năm học 2021-2022 có 3 em học sinh khuyết tật.

Trong năm, lãnh đạo trường này đã có văn bản gửi đơn vị liên quan, đề nghị có chế độ hỗ trợ cho các giáo viên có tham gia dạy cho 3 em học sinh khuyết tật.

Tuy nhiên, đề nghị của Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành không được thông qua, vì “Phòng Tài chính thành phố Đông Hà nói rằng còn một số vướng mắc”.

Theo quy định, nếu lớp học nào có học sinh khuyết tật tham gia học, thì số lượng học sinh trong lớp sẽ được giảm xuống. Tuy nhiên, khoảng 7 năm trở lại, số lượng học sinh lớp nào cũng đông, nên các lớp có học sinh khuyết tật vẫn không giảm số lượng xuống được, khiến các giáo viên tham gia giảng dạy thêm vất vả.

“Ví dụ 1 lớp số lượng 35 học sinh, mà có 1 học sinh khuyết tật thì sẽ giảm số lượng xuống còn 30 học sinh để giáo viên có thể giảng dạy tốt hơn. Quy định là thế, nhưng số lượng học sinh đông nên không thể giảm được.

Vì vậy, nhà trường mới đề nghị có chế độ hỗ trợ cho giáo viên dạy các lớp có học sinh khuyết tật, để động viên thầy cô, nhưng chưa được giải quyết” – bà Ngô Thị Khuyên – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, cho biết.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà, các trường có lập danh sách lên, đề xuất Phòng Tài chính hỗ trợ kinh phí. Nhưng qua Phòng Tài chính, căn cứ vào các văn bản, thì nói hết hiệu lực, nên chưa được hỗ trợ. Bây giờ có văn bản mới, nhưng chưa rõ ràng nên vẫn chưa triển khai.

Vì vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn cụ thể, để các trường có cơ sở trình các đơn vị liên quan, nhằm giải quyết chế độ cho giáo viên.

Theo bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, năm học 2022-2023 này, Sở Tài chính đã bố trí ngân sách cho đơn vị, để giải quyết chế độ cho giáo viên có tham gia giảng dạy học sinh khuyết tật.

Để đưa chế độ về cho giáo viên, khi kết thúc năm học này, các trường sẽ báo cáo cô thầy nào, lớp nào có học sinh khuyết tật, từ đó xác định số tiết dạy thực tế… lúc đó sở mới tổng hợp, có căn cứ trình Sở Tài chính tỉnh phân bổ tiền.

Căn cứ để thực hiện là Nghị định 28/2012/NĐ-CP và Nghị định 113/2015/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Tuy nhiên, theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, để thanh toán được và đúng quy định - vẫn còn nhiều cái vướng.

Được biết, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ giải quyết chế độ cho các giáo viên dạy học sinh khuyết tật ở các trường trực thuộc. Còn các trường thuộc quản lý của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn thì do địa phương bố trí kinh phí để thực hiện.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Chế độ ưu tiên nhập học và tuyển sinh đối với người khuyết tật

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill nguyendungxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, hiện nay chế độ ưu tiên nhập học và tuyển sinh đối với người khuyết tật được thực hiện như thế nào?

Đề xuất hỗ trợ người sử dụng lao động tuyển dụng người khuyết tật

Phương Minh |

Tại Dự thảo Đề cương chi tiết Luật Việc làm (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung quy định hỗ trợ người sử dụng lao động trong tuyển dụng, sử dụng lao động là người khuyết tật.

Người khuyết tật có phải tham gia bảo hiểm y tế khi đi làm?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email tranminhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là người khuyết tật được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tôi mới đi làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tôi có phải tham gia bảo hiểm y tế ở công ty không?

Tháo dỡ công trình trái phép rộng 3.000m2 ở đại thủy nông lớn nhất miền Bắc

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Ngày 12.4, đại diện UBND huyện Lục Ngạn cho biết, cá nhân vi phạm đã hoàn thành tháo dỡ công trình trái phép trên hồ Cấm Sơn.

Chứng khoán: VN-Index sẽ giữ nhịp tăng để vượt ngưỡng 1.070 điểm

Gia Miêu |

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục quán tính hồi phục trong phiên tiếp theo và thử thách lại ngưỡng cản gần quanh 1.07x điểm.

Đà Nẵng: Hoa lim xẹt đua nhau nở rộ, phủ vàng khoảng trời Sơn Trà

Mai Hương (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trình) |

Tháng Tư về, trên những cánh rừng của bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), hoa lim xẹt đua nhau nở rực rỡ, phủ vàng một khoảng trời.

Mời người miền Tây du lịch Tây Bắc

TẠ QUANG |

8 tỉnh Tây Bắc có cơ hội mở rộng giới thiệu văn hóa, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu đến với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng tại Tuần Du lịch văn hóa Tây Bắc năm 2023.

Bỏ hơn 20 tỉ đồng mua biệt thự, khách hàng không thể ở vì xuống cấp

ANH HUY |

Mặc dù phải bỏ ra số tiền khủng 20-30 tỉ đồng để mua nhà biệt thự tại một số khu đô thị lớn, tuy nhiên chủ nhân vẫn phải mất thời gian và một khoản chi phí lớn để sửa chữa mới vào ở được.

Chế độ ưu tiên nhập học và tuyển sinh đối với người khuyết tật

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill nguyendungxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, hiện nay chế độ ưu tiên nhập học và tuyển sinh đối với người khuyết tật được thực hiện như thế nào?

Đề xuất hỗ trợ người sử dụng lao động tuyển dụng người khuyết tật

Phương Minh |

Tại Dự thảo Đề cương chi tiết Luật Việc làm (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung quy định hỗ trợ người sử dụng lao động trong tuyển dụng, sử dụng lao động là người khuyết tật.

Người khuyết tật có phải tham gia bảo hiểm y tế khi đi làm?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email tranminhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là người khuyết tật được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tôi mới đi làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tôi có phải tham gia bảo hiểm y tế ở công ty không?