Giáo dục học sinh không nên khoán trắng cho nhà trường

TRÀ MY |

Nhiều ý kiến cho rằng, giáo dục học sinh không thể riêng rẽ mà cần phối hợp chặt chẽ giữa 3 trụ cột gia đình, nhà trường và xã hội.

Xem lại toàn bộ những video giáo viên tại Tuyên Quang bị học sinh trong lớp ném dép, xúc phạm, cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh - giáo viên cấp THPT tại Hà Nội cảm thấy rất sốc.

Với cô Ngọc Ánh, hành động học trò liên tục chửi bới, reo hò, đôi lúc cầm gậy và quạt, chỉ vào mặt, tìm cách giật điện thoại cô giáo cầm trên tay là hành vi không thể chấp nhận được.

"Tôi không nghĩ mình phải quan tâm tới lí do tại sao học trò lại có thể đối xử với giáo viên của mình như vậy. Bản thân tôi khi làm nghề luôn giáo dục cho các em rằng, dù các em không thành công trong học tập nhưng bắt buộc phải có ý thức tốt, là người học sinh có nhân phẩm.

Những hành động của học sinh trong vụ ném dép cô giáo tại Tuyên Quang khiến tôi lạnh người bởi không thể nghĩ, học trò đối xử với giáo viên của mình rất chua xót và dường như việc làm hội nhóm này đã trở thành một thói quen" - cô Ngọc Ánh bức xúc.

Bên cạnh hình ảnh cô giáo như không phản kháng gì, chịu đựng trong nhiều phút ở video đầu tiên mà cô Ánh xem, ở diễn biến khác, cô giáo cũng cầm dép đuổi đánh học sinh, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn khiến cô Ánh không khỏi nghẹn lòng.

Từ vụ việc trên, theo quan điểm cá nhân của cô Ánh, việc giáo dục học sinh cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

"Trong quá trình giảng dạy, giáo viên và phụ huynh, học sinh sẽ không tránh được những hiểu lầm. Theo tôi, nếu xảy ra những sự cố, giáo viên cần ngồi lại với phụ huynh để trao đổi, đưa ra hướng giải pháp. Đồng thời, về phía gia đình các em, sự giáo dục của các bậc cha mẹ rất quan trọng. Sự chăm sóc, quản lý của cha mẹ ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và quá trình học tập của các em.

Chúng ta không nên đổ lỗi cho bất cứ điều gì khi sự việc xảy ra nhưng có lẽ, phụ huynh không nên quá phụ thuộc, phó thác thậm chí là khoán trắng trách nhiệm giáo dục con trẻ cho nhà trường, bởi nếu thiếu đi một trong số ba vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội thì sẽ không thể phát triển toàn diện nhân cách các em" - cô Ngọc Ánh thẳng thắn nói.

Chia sẻ tại toạ đàm “Khi giáo viên là nạn nhân của bạo lực học đường: Tại sao tinh thần tôn sư trọng đạo bị phai nhạt?" do Báo Lao Động tổ chức ngày 8.12, GS.TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định, nếu không có 3 trụ cột: Nhà trường, gia đình, xã hội chúng ta sẽ không thể hoàn thành công việc.

"Muốn làm gì cũng cần phải có sự đồng hành của 3 trụ cột trên. Phụ huynh cố gắng cùng với nhà trường, xã hội tiếp cận những tiến bộ đúng mực. Không nên đề cao cụ thể một điều gì. Ví dụ như vai trò cá nhân, nếu đề cao quá sẽ dễ hình thành tính ích kỷ, cá nhân hóa, làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh.

Trong mọi điều kiện phải nhìn nhận, đối diện với vấn đề để tìm ra giải pháp. Nhà trường, giáo viên cần quan tâm nhiều đến giáo dục tư cách, đạo đức" - GS.TS Nguyễn Văn Minh bày tỏ.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Học sinh ném dép vào cô giáo, nhà trường không thể vô can

Vương Trần thực hiện |

Nhấn mạnh hành vi vô lễ của nhóm học sinh ném dép vào giáo viên tại một trường THCS ở Tuyên Quang là hoàn toàn lệch chuẩn và đi ngược lại nỗ lực trong xây dựng văn hóa học đường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - cho rằng, nhà trường, gia đình cũng không thể vô can trong sự việc này. Lao Động có cuộc trao đổi với đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga về nội dung trên.

Trách nhiệm của nhà trường trong vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp, ném dép

TRÀ MY |

Vụ cô giáo bị nhóm học sinh lớp 7 ở Tuyên Quang dồn vào góc lớp, ném dép là hành vi khó có thể chấp nhận. Đây là sự cảnh báo cho thấy tinh thần tôn sư trọng đạo, "tiên học lễ, hậu học văn", vốn là những truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc, đang có dấu hiệu phai nhạt.

Một địa phương ở Hà Nội tạm dừng hoạt động dạy liên kết trong nhà trường

Trang Hà |

Một trường học bị phụ huynh "tố" chèn tiết dạy liên kết vào giờ học chính khóa, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thanh Oai, Hà Nội yêu cầu các trường học trên địa bàn dừng hoạt động dạy liên kết để kiểm tra, rà soát.

Kẹo dẻo hình hàm răng, mắt người bán tràn lan ở cổng trường học Hà Nội

Thu Giang - Lê Tâm |

Sau loại kẹo mắt người, loại kẹo dẻo hình răng người đang được bày bán tràn lan gần trường học Hà Nội nhưng không rõ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ…

2 nghệ sĩ gạo cội được phong NSND ở tuổi U90

ĐÔNG DU |

Trong 119 Nghệ sĩ Nhân dân được vinh danh đợt này, 2 nghệ sĩ lớn tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSND là nghệ sĩ Đức Trung và nghệ sĩ Hùng Minh (đều cùng 84 tuổi).

Cập nhật giá vàng chốt phiên 9.12: Ồ ạt giảm, kết thúc chuỗi tăng liên tiếp

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên (9.12): Tính đến 19h00', giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 72,8 - 74,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.004,5 USD/ounce.

Hoàng Anh Gia Lai thay tên nhưng chưa đổi vận

ĐÌNH THẢO |

Khoác lên mình cái tên mới sau khi được cấp phép ngoại lệ, đội bóng của bầu Đức vẫn chưa thể thay đổi “vận mệnh” của mình khi chưa có nổi 1 trận thắng ở mùa giải V.League 2023-2024.

Tháo gỡ pháp lý dự án bất động sản vẫn chưa như kỳ vọng

Bảo Chương |

Dù đang rất được các cấp chính quyền quan tâm tháo gỡ, song theo các doanh nghiệp, tiến độ gỡ vướng cho các dự án bất động sản vẫn chậm và có thể làm cho doanh nghiệp thiệt hại nhiều hơn.

Học sinh ném dép vào cô giáo, nhà trường không thể vô can

Vương Trần thực hiện |

Nhấn mạnh hành vi vô lễ của nhóm học sinh ném dép vào giáo viên tại một trường THCS ở Tuyên Quang là hoàn toàn lệch chuẩn và đi ngược lại nỗ lực trong xây dựng văn hóa học đường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - cho rằng, nhà trường, gia đình cũng không thể vô can trong sự việc này. Lao Động có cuộc trao đổi với đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga về nội dung trên.

Trách nhiệm của nhà trường trong vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp, ném dép

TRÀ MY |

Vụ cô giáo bị nhóm học sinh lớp 7 ở Tuyên Quang dồn vào góc lớp, ném dép là hành vi khó có thể chấp nhận. Đây là sự cảnh báo cho thấy tinh thần tôn sư trọng đạo, "tiên học lễ, hậu học văn", vốn là những truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc, đang có dấu hiệu phai nhạt.

Một địa phương ở Hà Nội tạm dừng hoạt động dạy liên kết trong nhà trường

Trang Hà |

Một trường học bị phụ huynh "tố" chèn tiết dạy liên kết vào giờ học chính khóa, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thanh Oai, Hà Nội yêu cầu các trường học trên địa bàn dừng hoạt động dạy liên kết để kiểm tra, rà soát.