Gian lận điểm thi ở Sơn La: Chính thức khởi tố bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú hàng loạt cán bộ

Đặng Chung - Anh Phú |

Chiều 31.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một số cán bộ liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, từ 20.7.2018, Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Cơ quan an ninh điều tra phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và một số đơn vị chức năng của Bộ Công an tiến hành xác minh dấu hiệu điểm thi cao bất thường tại Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, xác minh hành vi của một số đối tượng liên quan đã cấu thành tội phạm đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự, chiều 31.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: 

Bà Nguyễn thị Hồng Nga, SN 1967, chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Sơn La, thư ký Ban chỉ đạo, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm;

Ông Đặng Hữu Thủy, SN 1964, Phó Hiệu trưởng trường PTTH Tô Hiệu, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm; 

Ông Lò Văn Huynh, SN 1961, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Sơn La, ủy viên Ban chỉ đạo, ủy viên Hội đồng thi, Trưởng Ban thư ký.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng gồm: Ông Trần Xuân Yến, SN 1971,  Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Sơn La, Ủy viên Ban Chỉ đạo thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó trưởng ban chấm thi, Tổ trưởng tổ chấm thi trắc nghiệm và bà Cầm Thị Bun Sọn, SN 1969, Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm, đều về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 356 Bộ Luật hình sự.

 
 
 
 
 
Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng liên quan đến vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” về những sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La cung cấp.

Cũng trong chiều 31.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tiến hành khám khám xét phòng làm việc của các đối tượng liên quan tại trụ sở Sở GDĐT Sơn La, phục vụ cho công tác điều tra vụ sửa điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La gây "rúng động" dư luận thời gian qua.

 
Ông Hoàng Tiến Đức (áo xanh) -Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La dẫn lực lượng an ninh điều tra tới các phòng làm việc của cán bộ liên quan đến vụ việc để kiểm tra, thu thập chứng cứ. Ảnh: Văn Phú
 
 
 

Trước đó, ngày 26.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” về những sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La.

Đây là vụ án rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến công tác tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La. Dư luận xã hội rất quan tâm và bức xúc vì việc tẩy xóa, nâng điểm bài thi có tổ chức, có sự tính toán chặt chẽ do người có chức vụ quyền hạn thực hiện.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đặng Chung - Anh Phú
TIN LIÊN QUAN

Vụ sửa điểm thi ở Sơn La: Phụ huynh mong rạch ròi thí sinh nào được điểm cao nhờ “mua điểm”

Đặng Chung - Anh Phú |

“Trong danh sách những thí sinh ở Sơn La vừa bị hạ điểm thi môn Ngữ văn, có những thí sinh đạt điểm bằng thực lực và có những thí sinh được nâng. Chúng tôi mong cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, sớm trả lại công bằng cho con tôi và các thí sinh khác”, chị V.T.M.S – một phụ huynh ở Sơn La chia sẻ.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng liên quan tới sai phạm thi tại Sơn La

huyên nguyễn |

Ngày 31.7, Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giữ đối với 3 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú với 2 đối tượng liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La.

[VIDEO] Cận cảnh khám nhà cán bộ Sở GDĐT vụ sửa bài, nâng điểm thi ở Sơn La

Đặng Chung- ANh Phú |

Khoảng 17h15 ngày 31.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tiến hành khám nhà bà Nguyễn Thị Hồng Nga - chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Sơn La để điều tra vụ việc sửa điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La gây "rúng động" dư luận thời gian qua.

Công an khám xét phòng làm việc các cán bộ Sở GDĐT nâng điểm

Đặng Chung - Văn Phú |

Chiều 31.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tới trụ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La khám xét phòng làm việc của các đối tượng liên quan đến vụ nâng điểm, sửa bài thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Vụ sửa điểm thi ở Sơn La: Phụ huynh mong rạch ròi thí sinh nào được điểm cao nhờ “mua điểm”

Đặng Chung - Anh Phú |

“Trong danh sách những thí sinh ở Sơn La vừa bị hạ điểm thi môn Ngữ văn, có những thí sinh đạt điểm bằng thực lực và có những thí sinh được nâng. Chúng tôi mong cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, sớm trả lại công bằng cho con tôi và các thí sinh khác”, chị V.T.M.S – một phụ huynh ở Sơn La chia sẻ.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng liên quan tới sai phạm thi tại Sơn La

huyên nguyễn |

Ngày 31.7, Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giữ đối với 3 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú với 2 đối tượng liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La.

[VIDEO] Cận cảnh khám nhà cán bộ Sở GDĐT vụ sửa bài, nâng điểm thi ở Sơn La

Đặng Chung- ANh Phú |

Khoảng 17h15 ngày 31.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tiến hành khám nhà bà Nguyễn Thị Hồng Nga - chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Sơn La để điều tra vụ việc sửa điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La gây "rúng động" dư luận thời gian qua.

Công an khám xét phòng làm việc các cán bộ Sở GDĐT nâng điểm

Đặng Chung - Văn Phú |

Chiều 31.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tới trụ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La khám xét phòng làm việc của các đối tượng liên quan đến vụ nâng điểm, sửa bài thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La.