Gia tăng số học sinh mắc cúm mùa, nhà trường lên phương án dạy học

Tường Vân - Minh Hà |

Miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa, tại nhiều trường học, số học sinh phải nghỉ ốm do mắc một số bệnh đường hô hấp, dịch cúm A, sốt xuất huyết,… gia tăng.

Tại Trường Tiểu học – THCS – THPT Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), mỗi ngày ghi nhận khoảng 10 ca sốt, có dấu hiệu mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, cúm mùa.

Tình trạng gia tăng số ca mắc các bệnh về đường hô hấp, cúm mùa,… cũng xảy ra tại Trường tiểu học Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) những ngày qua.

Theo thống kê của nhà trường, trung bình mỗi ngày có khoảng 3 - 5 trường hợp học sinh có các triệu chứng sốt, được đưa đến phòng y tế để theo dõi và có phương án điều trị kịp thời.

“Ngoài việc đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh trường, lớp, chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh qua nhiều hình thức như màn hình led ở cổng trường, khu vực sân khấu, qua các tiết học trên lớp,… Từ đó, nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh trong việc chủ động phòng, chống dịch bệnh” - cô Hoàng Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Yên thông tin.

Song song với công tác phòng dịch bệnh, việc đảm bảo kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ ốm cũng được các nhà trường đặc biệt chú trọng.

Theo cô Đào Thị Thanh Tú – giáo viên Trường Tiểu học – THCS – THPT Khương Hạ (Thanh Xuân), học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1, nếu nghỉ học vài ngày sẽ rất khó theo kịp chương trình trên lớp.

Do đó, những em học sinh nghỉ ốm sẽ được chia thành các nhóm học tập nhỏ để cùng giáo viên tương tác, trao đổi những nội dung bài học trên lớp.

“Giáo viên sẽ hướng dẫn và các con tự luyện đọc, tập viết và quay lại bài đọc, chụp lại bài viết gửi lên nhóm để các bạn cùng nhận xét. Bố mẹ cũng có thể nhận biết con học đến đâu. Như vậy, học sinh nghỉ ốm vẫn có thể tự ôn luyện được bài. Quan trọng nhất, các con tự học với nhau, thi đua để học tốt hơn” – cô Tú chia sẻ.

Cô Đoàn Thị Thoa - giáo viên Trường Tiểu học Trung Yên chia sẻ, với những học sinh nghỉ ốm, hằng ngày giáo viên sẽ trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, phối hợp với gia đình để phụ huynh nắm được kiến thức trên lớp.

"Các con nghỉ ốm ở nhà nếu sức khỏe ổn định, giáo viên sẽ nhờ phụ huynh hỗ trợ các con tự học ở nhà. Nếu số lượng học sinh trong lớp nghỉ quá đông, nội dung kiến thức sẽ có điều chỉnh cho phù hợp. Cụ thể, nội dung, kiến thức dễ sẽ đưa lên trước. Phần kiến thức trọng tâm, quan trọng sẽ để đến khi các con đi học trở lại, giáo viên sẽ dạy" - cô Thoa nói.

Theo Bộ Y tế, hằng năm, trường hợp cúm mùa gia tăng vào thời điểm chuyển mùa hè – thu, đông- xuân. Thời điểm giao mùa, các trường học cần thường xuyên vệ sinh, lau sạch các bề mặt, vật dụng học sinh tiếp xúc hằng ngày. Với những trường hợp sốt cao, khó thở cần chủ động cách ly, đeo khẩu trang và đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, xử lý, phòng tránh lây lan.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi trẻ có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe cả về trường hợp sốt nhẹ, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.


Tường Vân - Minh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu Việt Nam có trường đại học nhận giải thưởng quốc tế về cải tiến chất lượng

Vân Trang |

Theo thông tin của tổ chức xếp hạng đại học thế giới QS, Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành được giải thưởng công nhận về sự cải tiến chất lượng (Recognition of Improvement).

Cán bộ công đoàn cùng học sinh hưởng ứng làm sạch vệ sinh môi trường

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 22.10, LĐLĐ huyện Quảng Xương đã tổ chức lễ ra quân làm sạch vệ sinh môi trường, nhằm hưởng ứng làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 - Cùng hành động để thay đổi thế giới.

Năm 2023, lương giáo viên THPT có thể đạt tới 20 triệu đồng/tháng?

Vân Trang |

Năm 2023, khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, các khoản thu nhập từ lương và phụ cấp của giáo viên trung học phổ thông (THPT) có thể đạt tới 20 triệu đồng/tháng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lần đầu Việt Nam có trường đại học nhận giải thưởng quốc tế về cải tiến chất lượng

Vân Trang |

Theo thông tin của tổ chức xếp hạng đại học thế giới QS, Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành được giải thưởng công nhận về sự cải tiến chất lượng (Recognition of Improvement).

Cán bộ công đoàn cùng học sinh hưởng ứng làm sạch vệ sinh môi trường

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày 22.10, LĐLĐ huyện Quảng Xương đã tổ chức lễ ra quân làm sạch vệ sinh môi trường, nhằm hưởng ứng làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 - Cùng hành động để thay đổi thế giới.

Năm 2023, lương giáo viên THPT có thể đạt tới 20 triệu đồng/tháng?

Vân Trang |

Năm 2023, khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, các khoản thu nhập từ lương và phụ cấp của giáo viên trung học phổ thông (THPT) có thể đạt tới 20 triệu đồng/tháng.