Khai giảng năm học mới 2023 - 2024 trên cả nước

Nhóm PV |

Hôm nay, ngày 5.9, học sinh trên cả nước đã dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Thầy trò trên cả nước đã sẵn sàng cho 1 năm học với mục tiêu kiên định, tiếp tục đổi mới, sáng tạo.

Chắt chiu mọi nguồn lực để đảm bảo cuộc sống vật chất của thầy cô, học sinh

Sáng 5.9, tại Gia Lai, trong Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 của thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nhà trường phải thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách của nhà nước đối với học sinh, khẳng định sự ưu việt của mô hình cơ sở giáo dục phổ thông dân tộc nội trú; phải không ngừng chăm lo, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần thiết thực của các em học sinh.

Chủ tịch nước chia sẻ những khó khăn của học sinh vùng núi, mong nhà trường, thầy cô coi trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, kiên trì, giúp học sinh bù đắp kiến thức thiếu hụt, không chạy theo điểm số, thành tích, học đến đâu chắc đến đó.

Ông nhấn mạnh mỗi cá nhân có năng lực riêng biệt. Bởi vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo dục là phải sớm phát hiện năng khiếu của từng học sinh ở mọi lĩnh vực, không chỉ các môn học trong trường để có cách giáo dục, bồi dưỡng hợp lý, gắn với định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

c
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 của thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Gia Lai dành sự quan tâm thiết thực, đầu tư thích đáng cho sự nghiệp giáo dục nói chung và các trường dân tộc nội trú, bán trú nói riêng.

Theo Chủ tịch nước, bên cạnh làm tốt việc dạy và học, nhà trường, địa phương phải quan tâm chính sách đối với giáo dục dân tộc thiểu số. Bởi dẫu đã được quan tâm nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vậy nên chúng ta phải tận dụng, chắt chiu mọi nguồn lực để đảm bảo cuộc sống vật chất của thầy cô, học sinh.

Lễ khai giảng ngắn gọn, lấy người học làm trung tâm

Sáng 5.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Hữu Nghị T78 (huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

l
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Hữu Nghị T78. Ảnh: Khánh Linh

Cùng dự còn có các lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo UBND TP Hà Nội và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Hữu Nghị T78. Ảnh: Khánh Linh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Hữu Nghị T78. Ảnh: Khánh Linh

Trường Hữu nghị T78 (tiền thân là Khu học xá miền núi Trung ương) được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thành lập ngày 1.1.1958 từ tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp nước bạn Lào đào tạo văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ Pathét Lào.

Trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm vụ của Nhà trường hiện tại là giảng dạy dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh Lào và giáo dục chương trình trung học phổ thông cho học sinh dân tộc thiểu số Việt Nam, lưu học sinh Lào theo mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú có yếu tố nước ngoài.

65 năm xây dựng và phát triển trường đã đào tạo được trên 2,7 vạn lưu học sinh cho nước bạn Lào. Nhiều lưu học sinh đã và đang giữ những trọng trách quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào từ Trung ương tới địa phương. Hàng vạn học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp tiếp tục vào các trường đại học, học viện và trở về đóng góp công sức phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Không khí ngày khai giảng ở Cần Thơ trở nên nhộn nhịp, phụ huynh tất bật đưa con em đến trường. Trong sáng nay mặc dù thời tiết có mưa nhẹ, song các học sinh đều háo hức, vui vẻ đến trường.

Bạn Trương Kim Ngọc - học sinh lớp 6A12 ,trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) háo hức khi đến tham dự ngày khai giảng năm học mới. "Ngày hôm nay, em rất háo hức khi đến tham dự lễ khai giảng tại trường Đoàn Thị Điểm. Đây là ngôi trường mà em thích nhất. Trong năm học mới này, được học trong một ngôi trường mới, làm quen với bạn bè mới, thầy cô mới... làm em rất hào hứng. Đặc biệt, em sẽ phấn đấu học tập để đạt được những thành tích trong năm học mới này" - bạn Ngọc chia sẻ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự lễ khai giảng tại trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Ảnh: Phong Linh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự lễ khai giảng tại trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Ảnh: Phong Linh
Đoàn lãnh đạo Trung ương do ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đến dự Lễ khai giảng tại trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ).
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà gửi tặng món quà đến trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Ảnh: Phong Linh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà gửi tặng món quà đến trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Ảnh: Phong Linh

Sáng ngày 5.9, ông Nguyễn Trọng Nghĩa -  Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đến dự lễ khai giảng và trao 50 phần quà cho các em học sinh trường THCS Tân Phú, huyện Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang).

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho học sinh. Ảnh: Thành Nhân
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho học sinh. Ảnh: Thành Nhân

Dù điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, hạn chế nhưng thời gian qua, Trường THCS Tân Phú, huyện Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang) đã gặt hái kết quả khả quan. Trường hiện có 349 học sinh; năm học qua trường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp; 1 học sinh giỏi cấp tỉnh, tập thể nhà trường đạt lao động xuất sắc, 6 năm liền trường nhận cờ thi đua của ngành giáo dục đào tạo tỉnh và đang được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Đến dự lễ khai giảng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã đánh trống khai trường và phát biểu chào mừng, chúc mừng thầy, trò trường THCS Tân Phú bước vào năm học mới với niềm tin mới, thành tích mới.

v
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai trường. Ảnh: Thành Nhân

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, hiếu học là truyền thống rất quý báu và tự hào của quê hương Tiền Giang. Trường THCS Tân Phú cũng như nhiều trường học khác trong tỉnh đã rất nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt rất đáng biểu dương.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhắc nhở cán bộ, giáo viên và học sinh tỉnh Tiền Giang nói chung và trường THCS Tân Phú nói riêng cần tiếp tục nâng cao công tác dạy và học, góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước. Bên cạnh đó, đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương cần thấm nhuần quan điểm về giáo dục đào tạo của Đảng, Nhà nước, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt cho công tác giáo duc đào tạo; cần kết hợp dạy văn hóa với dạy đạo đức, giáo dục truyền thống yêu nước; đổi mới công tác giáo dục gắn với chuyển đổi số.

c
Do điều kiện cơ sở vật chất của các trường trên địa bàn xã Mường Toong đều khó khăn, chật hẹp nên cả 3 trường: Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non tổ chức khai giảng chung tại một điểm Ảnh: Văn Thành Chương

Hòa trong không khí ngày khai trường trong cả nước, các học sinh tại xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cũng dậy từ rất sớm để đến trường bằng phương tiện rất đặc biệt, đó là chiếc bè tre tự chế.

v
Học sinh tại xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên vượt suối tới trường. Ảnh: Văn Thành Chương

Các em phải di chuyển trên phương tiện đặc biệt và tiềm ẩn nhiều rủi ro này là cây cầu độc đạo nối 2 bờ suối đã bị hư hỏng trong đợt mưa lũ đầu tháng 8 vừa qua.

c
Phương tiện duy nhất tới trường của các em Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Mường Toong là chiếc bè. Ảnh: Văn Thành Chương

Thầy giáo Nguyễn Văn Tâm – Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Mường Toong cho biết, nhiều học sinh đã được gia đình đưa đến trường từ ngày hôm trước, các em còn lại sáng nay dậy sớm đi bè qua suối đến trường để kịp giờ khai giảng.

c
Học sinh kịp có mặt trong lễ khai giảng dù đường xa, khó khăn. Ảnh: Văn Thành Chương

“Do điều kiện cơ sở vật chất của các trường trên địa bàn xã đều khó khăn, chật hẹp nên cả 3 trường: Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non tổ chức khai giảng chung tại một điểm” – thầy Tâm nói.

Vượt qua tất cả khó khăn, hơn 2.500 em học sinh trên địa bàn xã đã kịp có mặt trong lễ khai giảng khởi đầu năm học mới tại địa bàn xa xôi, nơi cực Tây của Tổ quốc.

H
Lễ khai giảng của 2.500 học sinh trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
h
Các em học sinh trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bước vào năm học mới. Ảnh: Hải Nguyễn
Tại trường Hữu Nghị T78 (xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), hơn 1.000 học sinh dân tộc thiểu số từ khắp tỉnh miền núi phía Bắc đón năm học mới. Các em xa gia đình, xa bản làng để viết tiếp những ước mơ. Ảnh: Khánh Linh
Tại trường Hữu Nghị T78 (xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), hơn 1.000 học sinh dân tộc thiểu số từ khắp tỉnh miền núi phía Bắc đón năm học mới. Các em xa gia đình, xa bản làng để viết tiếp những ước mơ. Ảnh: Khánh Linh
Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) Nguyễn Quốc Bình đánh trống khai giảng năm học mới 2023- 2024. Ảnh: Hải Nguyễn
Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) Nguyễn Quốc Bình đánh trống khai giảng năm học mới 2023- 2024. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Lễ khai giảng năm học mới của thầy trò trường Lương Thế Vinh (Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Cô Lê Thị Hoa - chủ nhiệm lớp 12D2, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cảm thấy hồi hộp phấn khởi, nhưng có chút nuối tiếc: “Các con chỉ còn 1 thời gian ngắn là chia tay cô. Mong ước lớn nhất là học trò thành đạt, nhớ thầy Văn Như Cương dạy dù làm việc gì cũng trở thành người tử tế” - cô Hoa nói. Ảnh: Hải Nguyễn
Cô Lê Thị Hoa - chủ nhiệm lớp 12D2, trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cảm thấy hồi hộp phấn khởi, nhưng có chút nuối tiếc: “Các con chỉ còn 1 thời gian ngắn là chia tay cô. Mong ước lớn nhất là học trò thành đạt, nhớ thầy Văn Như Cương dạy dù làm việc gì cũng trở thành người tử tế” - cô Hoa nói. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh háo hức trong lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh trường THCS&THPT Lương Thế Vinh háo hức trong lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Ảnh: Hải Nguyễn

* Năm học 2023 - 2024 trường Mẫu giáo số 3 (quận Ba Đình, Hà Nội) chào đón thêm 250 cháu. Theo ghi nhận, trái với tâm lí buồn ngủ, khóc bám chặt bố mẹ một số cháu đã đến từ rất sớm, chủ động sắp xếp đồ dụng, tự tin chụp ảnh trước giờ khai giảng.

Ông Bùi Văn Tuấn (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Năm nay là năm học thứ hai của cháu nên cháu đã khá quen với không khí, không còn khóc nhè như năm trước".

* Trên 160.000 học sinh Bạc Liêu đã chính thức bước vào năm học mới 2023 - 2024. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh… đã đến chia vui cùng thầy, trò các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh nhân lễ khai giảng năm học mới.

Tại Trường THPT Điền Hải (huyện Đông Hải), Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

Tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đã đánh trống khai trường và cùng đại diện các nhà tài trợ trao nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, có thành tích học tập tốt nhằm giúp các em có thêm điều kiện học tập tốt hơn trong năm học mới

Tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cũng đã đến chia vui cùng thầy trò của đơn vị nhân lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Năm học mới này, đơn vị có 1.197 học sinh; trong đó có 105 học sinh khối lớp 6 và 280 học sinh khối lớp 10.

Bước vào năm học mới, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 29 về “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo”; tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo… Củng cố, kiện toàn công tác tổ chức, kỷ cương, nền nếp trong dạy và học; thực hiện tốt phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đánh trống khai giảng đồng thời cùng với doanh nghiệp, mạnh thường quân… trao học bổng, quà cho các em học sinh khó khăn, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023 cũng như các em học sinh đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao năm học 2023 – 2024.

* Sáng 5.9, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường PTDTBT TH &THCS Hồ Bốn và Trường Mầm non Hoa Huệ, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải - vùng “rốn lũ” chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai cách đây một tháng.

Tròn một tháng trước, đêm ngày 5.8, trận lũ quét xảy ra trên địa bàn Mù Cang Chải đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, nhà ở, các công trình công cộng, công trình hạ tầng của Nhà nước và nhân dân tại 3 xã trọng điểm: Hồ Bốn, Lao Chải, Khao Mang. Với quyết tâm bảo đảm các điều kiện để đón học sinh tựu trường và tổ chức Lễ khai giảng năm học mới theo đúng kế hoạch, cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân, các nhà tài trợ đã rất nỗ lực vượt qua khó khăn, dốc lòng, dốc sức chạy đua với thời gian, kịp thời khắc phục các thiệt hại về cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung, thay thế trang thiết bị, sách vở, đồ dùng…

Các em học sinh vùng “rốn lũ” xã Hồ Bốn háo hức đón ngày khai trường. Ảnh: Mạnh Cường
Các em học sinh vùng “rốn lũ” xã Hồ Bốn háo hức đón ngày khai trường. Ảnh: Mạnh Cường

Cùng chung niềm vui và xúc động đón ngày khai giảng ở mái trường vừa hồi sinh sau lũ, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đề nghị huyện Mù Cang Chải, xã Hồ Bốn, ngành giáo dục và đào tạo và đặc biệt là thầy và trò của hai trường cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ, nhất là vệ sinh nguồn nước sinh hoạt để bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên.

Đồng thời, cần chủ động, linh hoạt ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra để đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học. Tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân và học sinh trong xã, nhất là các hộ gia đình vừa bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do thiên tai để huy động tối đa học sinh ra lớp; duy trì và nâng cao hơn nữa tỷ lệ chuyên cần của học sinh ở tất cả các cấp học.

* Sáng nay (5.9), hơn 185.484 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông khai giảng năm học 2023 - 2024. Khó khăn nhất hiện nay đối với ngành Giáo dục là toàn tỉnh Đắk Nông vẫn còn thiếu 1.027 nhân viên, giáo viên.

Sáng nay (5.9) hơn 185.000 học sinh ở Đắk Nông khai giảng năm học mới. Ảnh: Văn Tâm
Hơn 185.000 học sinh ở Đắk Nông khai giảng năm học mới. Ảnh: Văn Tâm

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh có 371 trường học các cấp, hơn 11 ngàn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên với hơn 185.484 học sinh. Hiện tại, công tác tuyển sinh của các cấp học đạt trên 99%.

Chuẩn bị cho năm mới, các địa phương ở tỉnh Đắk Nông đã ưu tiên bố trí kinh phí tập trung đầu tư làm mới, sửa chữa các phòng học, phòng chức năng, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể, các địa phương đã đầu tư trên 262 tỉ đồng xây dựng mới, cải tạo sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trường học; mua sắm sách giáo khoa, vở viết và thiết bị dạy học phục vụ năm học là 11,96 tỉ đồng.

Cùng với đó, ngành Giáo dục cũng tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục, đào tạo.

Bước vào năm học mới, toàn ngành Giáo dục đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên để triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới đối với các lớp 4, 8 và 11.

Ngoài ra, các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức tập huấn cho giáo viên các bậc học về những phương pháp, điểm mới trong công tác giảng dạy.

Khó khăn nhất hiện nay đối với ngành Giáo dục là toàn tỉnh Đắk Nông vẫn còn thiếu 1.027 nhân viên, giáo viên, trong đó thiếu 606 giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Năm học 2023 - 2024 có chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ngành Giáo dục cũng tăng cường công tác khảo thí và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát. Qua đó, từng bước ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo, đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục, đào tạo.

Trước đó, sáng 4.9, hơn 200 học sinh của Trường tiểu học La Văn Cầu tại điểm trường cụm 8, thôn 7, xã Đắk R’măng, ở huyện Đắk Glong đã tổ chức khai giảng sớm do điều kiện đi lại khó khăn và ở cách xa điểm chính.

* Sáng 5.9, hơn 362.000 giáo viên, học sinh thuộc 668 trường học ở Hà Tĩnh phấn khởi bước vào năm học mới 2023 - 2024. Thời tiết mát mẻ thuận lợi nhưng việc tổ chức khai giảng của hầu hết các trường đều ngắn gọn, diễn ra trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ là kết thúc.

Năm học 2023 - 2024 theo Sở GDĐT Hà Tĩnh đang còn nhiều khó khăn, thách thức. Theo đó, về mạng lưới trường lớp, một số trường mầm non, tiểu học quy mô lớp vượt quá quy định.

Có nhiều điểm trường tỉ lệ trẻ đến trường chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Phát triển các trường mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn các huyện đang còn gặp khó khăn. Đội ngũ nhà giáo còn bất cập về số lượng, cơ cấu, bố trí không đồng đều giữa các địa phương, trường học.

Về cơ sở vật chất, việc mua sắm bổ sung thiết bị dạy học, hóa chất thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 chưa được cung ứng kịp thời, bước đầu còn khó khăn trong thực hiện các hoạt động dạy học. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhiều nơi xuống cấp, thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng, công trình vệ sinh. Thiết bị dạy học tối thiểu chưa đảm bảo về số lượng, chủng loại; một số thiết bị hiện chưa có trên thị trường.

Cơ sở vật chất, sân tập, dụng cụ dạy học phục vụ các hoạt động ngoại khóa thể dục, thể thao trong trường học đang còn thiếu.

Công tác xã hội hoá còn gặp khó khăn, một số trường học chưa nhận được sự đồng thuận cao của phụ huynh dẫn đến bức xúc, đơn thư.

Tình hình vi phạm bạo lực học đường của học sinh vẫn chưa được khắc phục triệt để. Có nguy cơ xuất hiện tình trạng chơi game online; sử dụng thuốc lá điện tử, chất kích thích, vi phạm an ninh trật tự trong học sinh, học viên, sinh viên ở bên ngoài nhà trường.

* Sáng nay, có khoảng 1,7 triệu các em từ mầm non đến các em học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT tại TPHCM dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2023-2024.

 
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đến tham dự lễ khai giảng cùng thầy trò trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Phong Linh

Cơn mưa buổi sáng tại TPHCM đã không làm giảm sự náo nhiệt rộn ràng của không khí ngày khai trường tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM).

Khác với những em nhỏ còn bỡ ngỡ, hồi hộp, những cô cậu học trò lớp 12, buổi lễ khai giảng cuối cùng của thời học sinh có những cảm xúc chút bâng khuâng, bồi hồi.

Em Lê Nguyễn Hoài Anh (lớp 12A11, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM) đến trường rất sớm để chuẩn bị cho việc tham dự lễ khai giảng cuối cùng của những năm tháng học sinh.

Em Hoài Anh xúc động chia sẻ: "Do là khai giảng cuối cùng nên em đã chuẩn bị kĩ càng hơn rất nhiều và còn đăng ký tham gia dàn chào của trường. Em muốn mình sẽ có thật nhiều kỉ niệm trong ngày hôm nay".

 
 
 
Học sinh tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến trường rất sớm.
Học sinh tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến trường rất sớm.

* Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức thống nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội vào sáng ngày 5.9.2023 với đầy đủ nghi thức trang trọng và các hoạt động tập thể (văn hóa, văn nghệ, thể thao...).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý lễ khai giảng cần được tổ chức gọn nhẹ, lấy học sinh là trung tâm; chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp và thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh.

Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn

Riêng đối với cấp học mầm non sẽ tổ chức khai giảng theo hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo với nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Thời lượng tổ chức tối đa 60 phút.

Sau khi kết thúc lễ khai giảng, các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức sinh hoạt đầu năm học. Căn cứ tình hình thực tiễn, các nhà trường chủ động tổ chức các hoạt động sinh hoạt thiết thực, ý nghĩa, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Nhiều lãnh đạo không đánh trống, phát biểu ở lễ khai giảng

Ngày 4.9, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lãnh đạo tỉnh sẽ đi thăm 16 trường học, từ đồng bằng đến vùng sâu, vùng xa trong ngày khai giảng, nhưng không phát biểu và đánh trống.

Phần đánh trống và phát biểu sẽ do thầy cô đảm nhận. Lãnh đạo tỉnh tặng hoa, quà cho giáo viên hoặc trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Tương tự, các phòng Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng chỉ đạo trường học tổ chức lễ khai giảng năm học mới với tinh thần "ngắn gọn, không có phần phát biểu của lãnh đạo các cấp".

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Sẽ không có bài phát biểu của lãnh đạo Đà Nẵng trong lễ khai giảng

Nguyễn Linh |

Ngày 4.9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng vừa có công văn gửi đến phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các trường THPT và trực thuộc, trung tâm GDTX hướng dẫn việc tổ chức lễ khai giảng 2023-2024.

Rộn ràng trước ngày khai giảng năm học mới

Tường Vân |

Chưa đầy 1 ngày nữa, học sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào năm học mới 2023-2024. Các trường học đang tất bật chuẩn bị khâu cuối cho lễ khai giảng, đón học sinh vào ngày 5.9.

Trường đại học xét tuyển bổ sung với điểm sàn trên 27 điểm

Vân Trang |

Hàng loạt trường đại học top đầu xét tuyển bổ sung các ngành "hot" với điểm sàn cao chót vót.

Vụ học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng, Đà Nẵng đối thoại với phụ huynh

THÙY TRANG |

Ngày 6.9, UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết trong chiều nay, địa phương sẽ tổ chức buổi đối thoại với gần 60 phụ huynh phản đối việc chuyển con qua điểm trường mới khiến học sinh “bơ vơ” trong ngày khai giảng, chưa được đến trường.

Bóng chuyền nữ Việt Nam tạo cú hích trước thềm ASIAD 19

HOÀNG HUÊ |

Trước thềm ASIAD 19, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có được những dấu ấn riêng từ các giải đấu ở đấu trường châu lục.

5 kiến nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM với Chính phủ, bộ, ngành

Chân Phúc |

PGS.TS Vũ Hải Quân – Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM gửi 5 kiến nghị tới Chính phủ, bộ ngành trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Vị thế ngành công nghiệp ôtô châu Âu bị lung lay

Quý An (theo CNBC) |

Lợi thế cạnh tranh của châu Âu đang bị lung lay khi nhu cầu về ôtô chạy pin tăng lên.

Khoan lỗ, đổ chất độc vào thân khiến cây xanh đường phố Quảng Ngãi chết khô

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Kẻ xấu khoan nhiều lỗ ở sát gốc cây, sau đó đổ chất độc vào các lỗ trên, khiến cây chết khô.

Sẽ không có bài phát biểu của lãnh đạo Đà Nẵng trong lễ khai giảng

Nguyễn Linh |

Ngày 4.9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng vừa có công văn gửi đến phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các trường THPT và trực thuộc, trung tâm GDTX hướng dẫn việc tổ chức lễ khai giảng 2023-2024.

Rộn ràng trước ngày khai giảng năm học mới

Tường Vân |

Chưa đầy 1 ngày nữa, học sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào năm học mới 2023-2024. Các trường học đang tất bật chuẩn bị khâu cuối cho lễ khai giảng, đón học sinh vào ngày 5.9.

Trường đại học xét tuyển bổ sung với điểm sàn trên 27 điểm

Vân Trang |

Hàng loạt trường đại học top đầu xét tuyển bổ sung các ngành "hot" với điểm sàn cao chót vót.