Gần 107.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10 căng thẳng

Nhóm PV |

Sáng 17.6, gần 107.000 thí sinh Hà Nội đến điểm thi để làm thủ tục cho Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022- 2023. Đây là kỳ thi được đánh giá là căng thẳng hơn thi đại học bởi sẽ có khoảng gần 40% học sinh Hà Nội không có cơ hội vào học lớp 10 THPT công lập.

Theo ghi nhận của Lao Động, từ 7h30 sáng nay, trưởng các điểm thi đã tiến hành họp, phổ biến quy chế cho toàn thể lãnh đạo, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, nhân viên phục vụ tại điểm thi.

Từ 8h, các điểm thi bắt đầu đón thí sinh đến nhận phòng và làm thủ tục dự thi.

Đây là năm có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao kỉ lục ở Hà Nội trong nhiều năm qua khi trên 106.000 sĩ tử của Hà Nội cạnh tranh, giành khoảng 69.000 suất vào lớp 10 công lập (không chuyên).

 
 
Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT  Phan Đình Phùng, thí sinh đã có mặt từ sớm để làm thủ tục dự thi. Công tác phòng chống dịch được các điểm thi chú trọng, thí sinh được đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi và phải đeo khẩu trang trong quá trình tham dự kỳ thi. Ảnh: Minh Hà
Đoàn thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tới kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 tại điểm trường Phan Đình Phùng (Hà Nội)
Đoàn thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tới kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 tại điểm trường Phan Đình Phùng (Hà Nội). Ảnh: Minh Hà
 
Thí sinh đến sớm để tra cứu phòng thi và kiểm tra lại trên, số báo danh để tránh sai sót.
Thí sinh đến sớm để tra cứu phòng thi và kiểm tra lại trên, số báo danh để tránh sai sót.  

Trong buổi làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi sẽ phổ biến cho thí sinh lịch thi, quy định về hiệu lệnh trống; hướng dẫn về sơ đồ phòng thi cho thí sinh (nhắc thí sinh nhớ buổi thi của môn thi đã đăng ký, đặc biệt là những môn thi chuyên có thể thi ở các phòng thi khác nhau và Điểm thi khác); phổ biến cho thí sinh cách làm bài thi môn Ngoại ngữ, cách ghi thông tin trên Phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), cách tô số báo danh, cách tô mã đề của thí sinh.

Trường hợp thí sinh trong phòng thi có yêu cầu sửa chữa các sai sót trong các nội dung (Họ, đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh...), cán bộ coi thi sẽ hướng dẫn học sinh kê khai, đề nghị chỉnh sửa sai sót, sau đó cán bộ coi thi kiểm tra các nội dung sai sót, tập hợp lại và nộp cho trưởng Điểm thi.

Tại buổi làm thủ tục dự thi, một trong những nội dung được các giám thị nhắc nhở thí sinh là  không mang những vật dụng không cần thiết đến điểm thi, đặc biệt là các thiết bị có chức năng thu/phát sóng (như điện thoại di động). Phổ biến quy định mới về việc những vật dụng không được phép mang vào phòng thi phải để cách phòng thi ít nhất 25m và thống nhất với thí sinh về cách gửi/cách lấy đồ sau khi hết giờ thi, tránh hiện tượng thất lạc hoặc mất đồ.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở cho phép thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ hoặc ca F0 nếu bảo đảm đủ sức khỏe (và có nguyện vọng dự thi) được bố trí thi tại phòng thi riêng theo quy định. Thí sinh thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang trước, trong và sau kỳ thi.

 
Lịch thi vào  lớp 10 ở Hà Nội.

Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, sau đó tiếp tục đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm bài thi. Quy định này khác với khuyến cáo của lãnh đạo Bộ Y tế mới đây đối với thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể linh hoạt cởi khẩu trang trong phòng thi. Theo đại diện Bộ Y tế, dịch bệnh đã được cơ bản khống chế, trong phòng thi, thí sinh không tương tác lẫn nhau và giữ khoảng cách nhất định.

Phụ huynh đưa đón thí sinh dự thi được đề nghị không nên chờ con ở cổng trường, gây ách tắc giao thông. Thay vào đó, lực lượng tình nguyện sẽ hướng dẫn phụ huynh đến các trường mầm non, tiểu học hoặc vị trí thuận lợi để phụ huynh ngồi chờ trong thời gian con làm bài thi.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tin tức 24h: Học sinh thi vào lớp 10 phải đeo khẩu trang suốt buổi thi

Nhóm PV |

Tin tức 24h: Học sinh thi vào lớp 10 phải đeo khẩu trang suốt buổi thi; Hải Phòng chính thức cho phép karaoke, vũ trường, massage hoạt động trở lại...

Phụ huynh chuẩn bị tâm lý cho con trước kỳ thi vào lớp 10

Phùng Nhung |

Hà Nội - Kỳ thi vào lớp 10 được ví căng thẳng hơn thi đại học, nay lại càng khắc nghiệt hơn khi dự báo có hàng nghìn học sinh không vào được trường công lập, phải tìm lối đi khác. Trước thực tế đó, nhiều phụ huynh khẳng định, điều được chú trọng nhất hiện nay là giúp con thoải mái và tự tin nhất.

Học sinh lớp 8 viết bài hộ "đàn anh" bị gãy tay trong kỳ thi tuyển vào lớp 10

Tường Vân |

Hà Nội - Một học sinh lớp 9 tại Hà Nội chẳng may gặp tai nạn, không thể cầm bút làm bài thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và phải nhờ đến sự hỗ trợ của học sinh lớp dưới để viết bài thay trong các buổi thi.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Tin tức 24h: Học sinh thi vào lớp 10 phải đeo khẩu trang suốt buổi thi

Nhóm PV |

Tin tức 24h: Học sinh thi vào lớp 10 phải đeo khẩu trang suốt buổi thi; Hải Phòng chính thức cho phép karaoke, vũ trường, massage hoạt động trở lại...

Phụ huynh chuẩn bị tâm lý cho con trước kỳ thi vào lớp 10

Phùng Nhung |

Hà Nội - Kỳ thi vào lớp 10 được ví căng thẳng hơn thi đại học, nay lại càng khắc nghiệt hơn khi dự báo có hàng nghìn học sinh không vào được trường công lập, phải tìm lối đi khác. Trước thực tế đó, nhiều phụ huynh khẳng định, điều được chú trọng nhất hiện nay là giúp con thoải mái và tự tin nhất.

Học sinh lớp 8 viết bài hộ "đàn anh" bị gãy tay trong kỳ thi tuyển vào lớp 10

Tường Vân |

Hà Nội - Một học sinh lớp 9 tại Hà Nội chẳng may gặp tai nạn, không thể cầm bút làm bài thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và phải nhờ đến sự hỗ trợ của học sinh lớp dưới để viết bài thay trong các buổi thi.