Học sinh lớp 8 viết bài hộ "đàn anh" bị gãy tay trong kỳ thi tuyển vào lớp 10

Tường Vân |

Hà Nội - Một học sinh lớp 9 tại Hà Nội chẳng may gặp tai nạn, không thể cầm bút làm bài thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và phải nhờ đến sự hỗ trợ của học sinh lớp dưới để viết bài thay trong các buổi thi.

Cách đây khoảng 1 tuần, vào ngày 11.6, em Trần Đức Minh, học sinh lớp 9A1 Trường THCS Nguyễn Tri Phương, (quận Ba Đình, Hà Nội) trong lúc đợi bố mẹ đến đón, không may gặp sự cố, ngã gãy đúng tay cầm bút. Bác sĩ kết luận: "Em bị gãy xương đòn vai phải và đeo đai cố định trong vòng 6 tuần".

Điều này đồng nghĩa với việc Đức Minh không thể cầm bút viết bài trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Khi đó, em và gia đình đã rất lo lắng bởi đây là kỳ thi chuyển cấp có tính bước ngoặt, rất quan trọng đối với bất kỳ học sinh nào.

Cô Phạm Thị Hương Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương cho biết, đây là tình huống chưa từng có. Với tinh thần "không để học sinh nào bị bỏ rơi", nhà trường đã xây dựng phương án gửi Phòng GDĐT quận đề nghị Sở GDĐT cho phép cử học sinh lớp 8 cùng vào phòng thi với Đức Minh nhằm hỗ trợ em ghi chép bài thi dưới sự giám sát chặt chẽ của giám thị.

Người được đề xuất hỗ trợ thí sinh trong phòng thi là em Ngô Xuân Hiếu, học sinh lớp 8 của trường. Phương án đã được Sở GDĐT Hà Nội đồng ý.

Thí sinh sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh tại điểm thi Trường THCS Phú La, quận Hà Đông và thi môn chuyên tại điểm thi THCS Lê Quý Đôn. Tại điểm thi, thí sinh được bố trí phòng thi riêng. Sau khi phát đề, thí sinh sẽ đọc bài và học sinh hỗ trợ sẽ chép lại bài giúp thí sinh.

Sáng 166, hai học sinh gặp nhau “chạy” thử cách làm bài thi.
Sáng 16.6, hai học sinh gặp nhau “chạy” thử cách làm bài thi, nghe các thầy cô hướng dẫn, dặn dò. Ảnh: NVCC

Theo cô Hương Giang, kỳ thi năm nay là thử thách với lứa học trò chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 3 năm dịch COVID-19.  Với Đức Minh, những thử thách, khó khăn lại càng lớn hơn khi ngoài đăng ký 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập, em còn thi các môn chuyên. Do đó, học sinh lớp 8 hỗ trợ ghi chép bài thi sẽ đồng hành cùng thí sinh trong suốt các ngày thi.

"May mắn ấy đến với con khi thầy cô và cha mẹ đã đồng hành, khẩn trương tìm giải pháp và đã được Phòng GDĐT, Sở GDĐT đồng ý. Bạn học sinh nhận hỗ trợ là 1 học sinh ngoan, sẵn lòng sẻ chia với anh" - cô Hương Giang chia sẻ.

Cô hiệu trưởng và các cô giáo động viên hai học sinh trước ngày thi. Ảnh: NVCC
Cô hiệu trưởng và các cô giáo động viên hai học sinh trước ngày thi. Ảnh: NVCC

Sáng hôm nay (16.6), hiệu trưởng và các cô giáo đã gặp gỡ 2 em học sinh để dặn dò, động viên và hướng dẫn kỹ năng làm bài trong tình huống đặc biệt này.

"Cả 2 học sinh đều rất ngoan, học giỏi, và đều là những cậu học trò vô cùng đáng yêu. Các em đã phối hợp với nhau rất ăn ý, nỗ lực hết mình khi bản thân nhận được sự giúp đỡ của gia đình, người thân. Tôi tin học trò của mình sẽ hoàn thành tốt bài thi sắp tới" - cô Hương Giang xúc động nói.

Nhờ sự động viên của thầy cô, bạn bè, Đức Minh cũng đã có tinh thần ổn định hơn, sẵn sàng vượt qua thử thách, chinh phục kỳ thi sắp tới.

Trong 4 năm học tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Đức Minh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, điểm tổng kết trung bình năm từ 9.0 trở lên; giải Đồng cấp quận cuộc thi "Đấu trường toán học" năm 2022.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Học sinh thi vào lớp 10 phải đeo khẩu trang trong suốt buổi thi

Tường Vân |

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, học sinh thi vào lớp 10 năm 2022 tại Hà Nội phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm bài thi.

Học sinh dâng lễ cầu may ở Văn Miếu không phải là điều hay

Lê Thanh Phong |

Không nên tập cho con cái chúng ta thói quen cúng bái, dâng lễ cầu may, mà giáo dục về sự nỗ lực học tập, chăm chỉ làm việc để đạt sự thành công.

Hà Nội có phòng riêng cho học sinh F0, F1 thi vào lớp 10 công lập

Tường Vân |

HÀ NỘI - Học sinh thuộc diện F1, F0 tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập sẽ được bố trí phòng thi riêng, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội: Học sinh thi vào lớp 10 phải đeo khẩu trang trong suốt buổi thi

Tường Vân |

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, học sinh thi vào lớp 10 năm 2022 tại Hà Nội phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm bài thi.

Học sinh dâng lễ cầu may ở Văn Miếu không phải là điều hay

Lê Thanh Phong |

Không nên tập cho con cái chúng ta thói quen cúng bái, dâng lễ cầu may, mà giáo dục về sự nỗ lực học tập, chăm chỉ làm việc để đạt sự thành công.

Hà Nội có phòng riêng cho học sinh F0, F1 thi vào lớp 10 công lập

Tường Vân |

HÀ NỘI - Học sinh thuộc diện F1, F0 tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập sẽ được bố trí phòng thi riêng, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.