Là sinh viên năm 3 ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Trà Vinh, trước đây, Nguyễn Ngọc Tuyết Lan đã có ý tưởng bảo vệ môi trường bằng việc hạn chế dùng hộp nhựa một lần tại căng tin của trường, nhưng còn gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thiện đề xuất hướng đến vận động tài trợ tại nhà trường cũng như các tổ chức khác.
“Sau khóa tập huấn này, em đã tự tin hơn trong việc sử dụng công cụ tư duy thiết kế để hoàn thiện ý tưởng dự án của mình và xây dựng đề xuất dự án", Tuyết Lan cho biết thêm.
Thừa nhận tiếng Anh luôn là rào cản để tiếp cận với những cơ hội nhận được các tài trợ của quốc tế, Đào Huy Hoàng - sinh viên ngành Thú y - cho biết: “Tập huấn nâng cao năng lực giao tiếp Tiếng Anh trong chương trình giúp em thêm thông thạo, tự tin trình bày những giải pháp đổi mới sáng tạo của cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển của Trà Vinh, để kêu gọi tài trợ từ các tổ chức nước ngoài".
Trao đổi với Lao Động, Tiến sĩ Trịnh Ngọc Ái - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Trường Đại học Trà Vinh - thông tin, lớp tập huấn diễn ra trong thời gian hơn 20 ngày đã giúp sinh viên của trường có cơ hội tiếp cận với những công cụ trong việc thiết kế giải pháp kêu gọi tài trợ giải quyết vấn đề khó khăn tại địa phương.
Theo bà Ngọc Ái, sinh viên của trường ít có cơ hội tiếp cận với các buổi tập huấn nâng cao năng lực nhằm hoàn thiện đề xuất dự án để kêu gọi tài trợ từ các tổ chức quốc tế.
“Nhà trường hy vọng trong thời gian tới có nhiều lớp tập huấn để sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức, mạnh dạn thực hiện các ý tưởng, dự án qua đó kêu gọi được tài trợ nhằm giải quyết vấn đề cộng đồng”, bà Ngọc Ái cho biết thêm.
Ông Hồ Nguyễn Thanh Huy - Chuyên gia tại Hue Innovation Hub, Viện Nghiên cứu Phát triển Thừa Thiên Huế, giảng viên chính của chương trình tập huấn - cho hay, chương trình được xây dựng thông qua các khảo sát và kinh nghiệm trước đây khi làm việc với các bạn sinh viên. Giáo trình của chương trình có khả năng nhân rộng tại các các trường đại học nhằm hướng tới tính chủ động hơn của thanh niên trong việc giải quyết các vấn đề cộng đồng.
Ông Johann Rebert, Phó đại diện quốc gia của Asia Foundation cho biết rất hân hạnh khi được đồng hành cùng dự án trong việc nâng cao năng lực cho thanh niên hướng đến bền vững tại địa phương.
"Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều hơn những nhà lãnh đạo trẻ giải quyết vấn đề tại địa phương và tham gia vào các chương trình nâng cao năng lực được hỗ trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ", ông Johann Rebert cho biết thêm.