Du học sinh ngậm ngùi gọi điện đón Tết từ xa, đi làm để quên nỗi nhớ nhà

Phương Anh |

Tết đến là dịp để sum vầy cùng gia đình sau một năm đầy vất vả. Đâu đó, vẫn có du học sinh Việt cảm thấy tủi thân bởi lần đầu tiên phải đón năm mới ở nơi xa nhà hàng nghìn cây số.

Cách Việt Nam gần 8.000 km, bạn Nguyễn Hải Đăng - sinh viên Đại học Macquarie (Sydney, Úc) - mỗi ngày chỉ có thể cảm nhận phần nào không khí Tết ở Việt Nam qua những thước phim, hình ảnh được gửi từ gia đình. Là năm đầu tiên đón Tết xa nhà nên cậu sinh viên thấy tủi thân và bỡ ngỡ vô cùng.

"Ở Việt Nam đang là khoảng thời gian cận Tết, mọi người đều nhộn nhịp đi mua sắm, chuẩn bị cho năm mới. Tôi đã thử tìm tới khu vực người châu Á để cảm nhận không khí đầu năm mới trong những ngày này. Tại đây, hầu hết mọi thứ đều có, bánh chưng, bánh tét, giò chả và cả chương trình múa lân... Tuy nhiên, không có gia đình, bạn bè thân thiết nên tôi chỉ có cảm giác không quen thuộc và tủi thân.

Khi Tết đến, tôi dự định sẽ tới một vài địa điểm gần nơi đang sống và gọi điện về gia đình để phần nào bớt nhớ nhà hơn. Năm sau, có lẽ tôi sẽ cố gắng về Việt Nam để cùng gia đình đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới" - Hải Đăng chia sẻ về trải nghiệm của mình khi đón Tết ở nơi xa.

Đây là năm đầu tiên đón Tết xa nhà của Hải Đăng - du học sinh tại Úc. Ảnh: NVCC
Đây là năm đầu tiên đón Tết xa nhà của du học sinh Hải Đăng. Ảnh: NVCC

Tương tự với Ngọc Đăng, bạn Trần Ngọc Linh - du học sinh tại Vallendar, Đức - cho hay: "Sang Đức một thời gian ngắn nhưng tôi không quá bỡ ngỡ vì có khá nhiều bạn bè người Việt tại đây. Tuy nhiên, thời điểm gần Tết Nguyên đán, tôi mới cảm nhận rõ nỗi nhớ Việt Nam khi ở xa là như thế nào. Mỗi ngày lướt mạng xã hội, tôi đều thấy bạn bè ở nhà xúng xính đi chụp ảnh áo dài hay tham gia tiệc tất niên. Điều này khiến tôi có đôi chút tiếc nuối và tủi thân trong lòng".

Với Ngọc Linh, ngày Tết là khoảnh khắc vui và ấm áp nhất vì cả gia đình sẽ sum họp và quây quần đầm ấm. Đây cũng là năm đầu tiên đón năm mới không có người thân bên cạnh nên Ngọc Linh cố gắng dành thời gian để bản thân phần nào cảm nhận được không khí Tết.

"Dạo gần đây, tôi lựa chọn bật những bài hát về mùa xuân để trong nhà có không khí của Tết hơn. Ở trường học, có một số sự kiện văn hoá dành cho sinh viên châu Á nên tôi rủ vài người bạn tới để tham gia, như một cách an ủi bản thân. Bên cạnh đó, tôi sẽ tự mua một chiếc bánh tét, đây là điều mà khi còn ở Việt Nam tôi chưa từng làm" - Ngọc Linh chia sẻ.

Còn với bạn Nguyễn Ngọc An - sinh sống và học tập tại thành phố Hamburg, Đức - chỉ có thể tranh thủ gặp gỡ, trò chuyện cùng vài người Việt tại đây để vơi bớt nỗi nhớ nhà và cảm nhận không khí Tết Nguyên đán. Ngọc An còn dự tính vẫn đi làm ngày giao thừa để bớt đi sự tủi thân vì xa gia đình.

"Chưa bao giờ đón Tết một mình nên những ngày gần đây tôi thấy rất xa lạ và khó diễn tả. Hơn nữa, châu Âu không đón Tết âm lịch như Việt Nam nên xung quanh diễn ra khá bình thường, mọi hoạt động vẫn như những ngày khác. Sắp tới, ngoài việc gọi điện về cho gia đình, tôi sẽ dành thời gian sang nhà vài người bạn xem Táo quân và cùng mọi người đón giao thừa" - Ngọc An cho hay.

Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Du học sinh Việt cùng nhau gói bánh chưng đón Tết xa quê ở Singapore

Vân Trang |

Du học sinh Việt tại Singapore đã cùng nhau gói bánh chưng, tập làm mứt, trò chuyện cùng nhau để nhớ về không khí ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Nhiều trở ngại khiến du học sinh Nhật Bản khó về quê ăn Tết

TRÀ MY |

Dịp Tết cận kề, nhiều du học sinh Nhật Bản không dám về Việt Nam ăn Tết vì nhiều lí do.

Kiều bào, du học sinh xóa bỏ nỗi lo chờ cả giờ để nhập cảnh dịp Tết 2024

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Trước nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024, việc áp dụng hệ thống xuất nhập cảnh tự động bằng công nghệ mới được kỳ vọng sẽ giúp cho kiều bào, du học sinh làm thủ tục một cách thuận lợi, nhanh chóng về đoàn tụ với gia đình.

TPHCM chào đón những em bé sinh đầu tiên năm Giáp Thìn 2024

NHÓM PV |

TPHCM - Đúng 0 giờ ngày ngày 10.2 (tức mùng 1 Tết), thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, TPHCM đã đón chào công dân nhí đầu tiên năm Giáp Thìn 2024.

Người dân Thủ đô ngắm pháo hoa đón năm 2024 với nhiều ước vọng mới

Nhóm PV |

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhiều người dân Thủ đô đã cùng ngắm pháo hoa tại phố đi bộ Hồ Gươm với kỳ vọng năm mới 2024 bình an, nhiều may mắn và thành công.

Du khách bất ngờ với không khí Tết Việt, hồi hộp chờ đợi pháo hoa rực trời

nhóm pv |

Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới 2024, du khách nước ngoài vô cùng thích thú và bất ngờ với không khí Tết Việt Nam cùng nhiều sự háo hức chờ đợi màn pháo hoa trong đêm giao thừa.

Bữa cơm tất niên đặc biệt của những công nhân vệ sinh môi trường

THẾ ĐẠI |

Làm nghề mấy năm cũng là bấy nhiêu năm các công nhân môi trường đón giao thừa ngoài đường bên cây chổi, thùng rác.

Công an tỉnh An Giang hỗ trợ thu dọn vệ sinh chợ hoa Xuân

Lâm Điền |

Công an tỉnh An Giang đã huy động lực lượng hỗ trợ thu dọn vệ sinh tại 2 chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh.

Du học sinh Việt cùng nhau gói bánh chưng đón Tết xa quê ở Singapore

Vân Trang |

Du học sinh Việt tại Singapore đã cùng nhau gói bánh chưng, tập làm mứt, trò chuyện cùng nhau để nhớ về không khí ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Nhiều trở ngại khiến du học sinh Nhật Bản khó về quê ăn Tết

TRÀ MY |

Dịp Tết cận kề, nhiều du học sinh Nhật Bản không dám về Việt Nam ăn Tết vì nhiều lí do.

Kiều bào, du học sinh xóa bỏ nỗi lo chờ cả giờ để nhập cảnh dịp Tết 2024

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Trước nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024, việc áp dụng hệ thống xuất nhập cảnh tự động bằng công nghệ mới được kỳ vọng sẽ giúp cho kiều bào, du học sinh làm thủ tục một cách thuận lợi, nhanh chóng về đoàn tụ với gia đình.