Nguyễn Xuân Nguyên (sinh năm 2002, quê TPHCM) hiện đang học ngành Kinh doanh tại trường Nanyang Business School, trực thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore. Đây là đại học xếp hạng thứ 12 trên toàn cầu và đứng thứ nhất trong số trường đại học trẻ tốt nhất thế giới trong 5 năm liên tiếp - theo đánh giá của QS World University Rankings 2022.
Xuân Nguyên lên kế hoạch săn học bổng du học từ cuối năm lớp 9 với mong muốn giành học bổng ASEAN - học bổng của Bộ Giáo dục Singapore dành cho học sinh các nước Đông Nam Á. Em phấn đấu đạt điểm số cao trong các bài thi SAT, IELTS và giành nhiều thành tích trong học tập, hoạt động ngoại khoá.
Để nhận được học bổng ASEAN bậc đại học, ứng viên cần được ngôi trường có nguyện vọng theo học chấp nhận, vượt qua vòng hồ sơ và vòng phỏng vấn. Cuối năm 2019, cựu học sinh trường Quốc tế Việt Úc bắt đầu hành trình “rải” hồ sơ. Ngoài các trường đại học ở Singapore, em cũng nộp hồ sơ đến các trường đại học tại Mỹ và Úc.
Xuân Nguyên cho biết khi đó em hồi hộp, nhưng cũng thoáng vui vì cuối cùng sau khoảng thời gian 3 năm chuẩn bị thì đã có bộ hồ sơ ưng ý. Ngoài điểm SAT 1490, IELTS 7.5, SAT Subject Math 800, Chemistry 800, Physic 780, nam sinh còn sở hữu điểm cao nhất toàn quốc môn Business trong kỳ thi AS Level cùng nhiều thành tích trong hoạt động ngoại khoá và học thuật.
Tuy nhiên, thời điểm đó, em vẫn chưa hoàn thành chương trình A Level của mình. (A Level là bằng tốt nghiệp giáo dục cơ bản được cấp bởi các Cơ quan Giáo dục Anh quốc và lãnh thổ trực thuộc cho học sinh hoàn tất trung học hoặc cấp dự bị đại học. Chương trình A Level được chia thành 2 phần là AS Level và A2 Level).
Tháng 6.2020, em được 2 trường đại học tại Úc là Đại học Melbourne và Đại học Sydney trao mức học bổng lần lượt là 50% và 20% học phí. Trong khi đó, các trường đại học tại Singapore đều “im hơi lặng tiếng”.
“Khi biết tin trượt cả 3 trường học ở Singapore, em đã rất buồn vì không thể hoàn thành mục tiêu cao nhất mà bản thân đặt ra. Em đã phải ngồi một mình và ngẫm nghĩ về lý do mình bị trượt và quyết tâm dùng 1 năm tiếp theo để xây dựng lại hồ sơ” - nam sinh kể lại.
Xuân Nguyên bắt đầu đi dạy thêm cho các em nhỏ đang gặp khó khăn trong học tập. Khi đó, rất nhiều phụ huynh cũng đang tìm kiếm gia sư hỗ trợ con họ học tập trong lúc đang học online vì dịch COVID-19. Em đã dành 3 tuần đi khắp TPHCM để dạy thử 1 buổi với các bạn nhỏ, tư vấn cho phụ huynh về tình trạng học của các con và đề xuất cho phụ huynh các bước phát triển tiếp theo.
Đến khi nộp lại bộ hồ sơ xin học bổng, em cũng đã hoàn thành chương trình A Level với 3 điểm A*, 1 điểm A.
Tháng 6.2021, chàng trai vỡ oà trong hạnh phúc khi liên tiếp nhận được thư mời nhập học của Đại học Quản lý Singapore, Đại học Công nghệ Nanyang và chỉ vài ngày sau là thư mời phỏng vấn học bổng ASEAN. Em đạt học bổng ASEAN với giá trị 100% học phí và 5.800 đô la Sing/năm sinh hoạt phí. Như vậy, sau 5 năm chuẩn bị, nam sinh đã “gặt được trái ngọt”.
Từ kinh nghiệm của bản thân, nam sinh cho biết có 2 yếu tố cần chú trọng khi “săn” học bổng ASEAN là học thuật và hoạt động ngoại khoá.
Học thuật là yếu tố quyết định ứng viên có được nhận vào trường hay không. Tuy nhiên đến vòng phỏng vấn thì các câu chuyện từ các hoạt động ngoại khoá lại là điều quyết định ứng viên có được nhận học bổng hay không.
Đối với Xuân Nguyên, việc làm Chủ tịch hội học sinh của trường Việt Úc là điểm nổi bật nhất giúp em vừa tôi rèn khả năng lãnh đạo và có thêm nhiều câu chuyện thú vị có thể để lại dấu ấn trong tâm trí hội đồng học bổng.
Trong bài luận của mình, em kể về toàn bộ quá trình em hoạt động ở vị trí Chủ tịch hội học sinh. Bài luận chú trọng vào câu chuyện về một lần em đã “ngủ quên trên chiến thắng” sau khi tổ chức thành công sự kiện đầu tiên. Sau đó, hội học sinh đã có một bước lùi lớn, nhưng rồi có thể tìm lại được ngọn lửa nhiệt huyết và tiếp tục tổ chức những sự kiện rất thành công.
Trong thời gian sắp tới, nam sinh sẽ làm việc tại vị trí thực tập sinh phòng Truyền thông Đối ngoại tại Rolls Royce Singapore. Song song với đó, em cho biết sẽ hoàn thành tốt vai trò của một Phó Chủ tịch Hội Sinh Viên Việt Nam tại Singapore.