Đón Tết xa nhà hàng chục nghìn cây số

NGUYỄN DUY |

Lựa chọn đến một vùng đất mới để sinh sống và học tập, nhiều du học sinh Việt Nam phải tập làm quen với nỗi nhớ nhà trong những ngày Tết cổ truyền.

Bánh chưng không trọn vị

Lựa chọn du học ở Pháp, Hoàng Linh Chi (SN 2001, quê Thanh Hóa) đã 3 năm ăn Tết xa nhà. “Thấy bạn bè được quây quần bên gia đình đón năm mới, tôi cũng cảm thấy buồn và có chút tủi thân. Mọi năm tết đến, tôi đều ăn bánh chưng và nấu những món truyền thống, nhưng thiếu không khí gia đình, bánh chưng không còn trọn vị nữa”, Linh Chi chia sẻ.

Dù là ở Pháp, mỗi năm dịp tết đến Linh Chi vẫn mặc áo dài để chụp ảnh đón Tết. Ảnh: Linh Chi.
Dù ở Pháp, mỗi năm dịp Tết đến Linh Chi vẫn mặc áo dài để chụp ảnh đón Tết. Ảnh: Linh Chi.

Theo Linh Chi, Pháp là một đất nước có nền giáo dục tiên tiến, chi phí lại rẻ hơn nhiều so với các nước khác. Để thử thách và tìm kiếm cơ hội mới cho bản thân, Linh Chi chấp nhận đối mặt với nhiều khó khăn khi không có gia đình bên cạnh. Trở thành một du học sinh không phải là một quyết định dễ dàng đối với nữ sinh.

Tại Clermont-Ferrand (Pháp), vẫn có nhiều du học sinh Việt Nam khác ở đây đến sinh sống và học tập. Những lúc rảnh rỗi, Linh Chi vẫn cố gắng tham gia các hoạt động của hội đồng hương để vơi nỗi nhớ nhà, có thêm nhiều bạn mới.

Nói về những dự định cho những năm tới, Linh Chi tâm sự: “Bên này không đón Tết theo lịch Âm như ở Việt Nam, những ngày đó tôi vẫn phải lên trường và cố gắng học tập để qua năm với điểm tốt. Tôi sẽ về Việt Nam thăm gia đình trong kỳ nghỉ hè sắp tới".

Đón giao thừa lúc 6 giờ tối

Nguyễn Ngọc Mai Phương (SN 2001) là du học sinh Hà Lan. Năm 2019, Mai Phương lần đầu tiên đặt chân đến đất nước này để bắt đầu con đường học tập. Từ thời điểm đó, đã 4 năm Mai Phương đón tết mà không có gia đình bên cạnh.

"Ở đây, tôi đón giao thừa từ lúc 6 giờ tối. Việc chênh lệch múi giờ khiến tôi cảm thấy khá lạ lẫm và cũng mất đi một chút cảm giác hồi hộp, rạo rực trước khoảnh khắc bước sang năm mới”, Mai Phương chia sẻ.

Mâm cơm Phương chuẩn bị để đón giao thừa lúc 6 giờ tối (giờ Hà Lan). Ảnh: Mai Phương.
Mâm cơm Phương chuẩn bị để đón giao thừa lúc 6 giờ tối (giờ Hà Lan). Ảnh: Mai Phương.

Những ngày học tập nơi đất khách, điều Mai Phương cảm thấy may mắn nhất là được gặp gỡ và ở chung với những người bạn đồng hương. Giữa trời Tây, những du học sinh quan tâm lẫn nhau như gia đình thứ 2, giúp đỡ nhau vơi đi nỗi nhớ nhà khi mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Chia sẻ với PV, Mai Phương tâm sự: “Tôi rất nhớ cảm giác Tết ở quê hương, những ngày mà mọi người gác lại việc riêng, cùng nhau tận hưởng niềm vui năm mới. Đây là điều mà khi ở bên này dù có chuẩn bị nhiều thứ tượng trưng, tôi cũng không thể cảm nhận được”.

Còn với Phan Trân (SN 2004, du học sinh Mỹ) đây là năm đầu tiên Phan Trân trải nghiệm ăn Tết xa nhà. Phan Trân chia sẻ: “Trong kỳ nghỉ Đông vừa rồi tôi có về thăm gia đình, ngày 12.1 lại phải lên đường để tiếp tục học tập. Trên suốt quãng đường đến sân bay, không khí Tết nơi nào cũng ngập tràn, người người ai cũng háo hức sửa soạn đón năm mới. Tôi cũng không khỏi chạnh lòng”.

Đây là năm đầu tiên Trân đón tết xa nhà. Ảnh: Phan Trân.
Đây là năm đầu tiên Phan Trân đón tết xa nhà. Ảnh: Phan Trân.

Lần đầu tiên phải xa gia đình, lại là nơi cách cả nửa vòng trái đất, nỗi nhớ nhà với Trân chưa khi nào vơi đi. Năm nay, giao thừa sẽ rơi vào ngày Chủ Nhật, em sẽ có nhiều thời gian hơn để gọi về đón Tết với gia đình.

“Tại Mỹ, mọi điều kiện tốt, những đồ truyền thống của Việt Nam cũng không khó để tìm mua, nhưng với tôi, thứ duy nhất không bao giờ mua được là không khí Tết với những buổi họp lớp cùng bạn bè và những bữa cơm sum họp bên gia đình”, Phan Trân tâm sự.

NGUYỄN DUY
TIN LIÊN QUAN

Làm đẹp cận Tết, chị em phải đặt lịch trước cả tuần

LƯƠNG HẠNH |

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, không có nhiều thời gian, chị em phải đặt lịch cơ sở làm đẹp trước cả tuần để tân trang sắc đẹp. Đây cũng là lúc ngành làm đẹp vào mùa “hốt" bạc.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Người lao động làm gì để nghỉ Tết Âm lịch lâu hơn mà không bị ảnh hưởng quyền lợi

Minh Hương |

Để có thể nghỉ Tết Âm lịch lâu hơn mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi, người lao động có thể xin công ty nghỉ phép vào những ngày sau Tết hoặc thỏa thuận với công ty để nghỉ không hưởng lương.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

Vân Trang |

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông tin, dự kiến ngày công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 17-19.7.2023.

Khách Tây gặp nạn khi cố leo mỏm đá sống ảo ở Hà Giang

Phùng Minh |

Mỏm đá "sống ảo" tại xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) có địa hình nguy hiểm, nhiều tảng đá lớn xếp chồng lên nhau khiến nhiều khách du lịch gặp nạn.

Sau Crimea, Tổng thống Putin lại bất ngờ thăm Donbass

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm không báo trước tới Mariupol, thành phố lớn ở Donbass.

Hàng trăm ngân hàng Mỹ đối mặt nguy cơ phá sản như SVB

Song Minh |

Gần 200 ngân hàng Mỹ phải đối mặt với rủi ro tương tự rủi ro dẫn đến sự sụp đổ và phá sản của Ngân hàng Silicon Valley (SVB).

Luật sư nhận định pháp lý vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

Khánh Linh |

Nếu có căn cứ cho thấy 4 tiếp viên hàng không này biết đây là chất ma túy thì những người này có thể sẽ phải bị xử lý hình sự, phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, bởi số lượng ma túy đặc biệt lớn.

Làm đẹp cận Tết, chị em phải đặt lịch trước cả tuần

LƯƠNG HẠNH |

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, không có nhiều thời gian, chị em phải đặt lịch cơ sở làm đẹp trước cả tuần để tân trang sắc đẹp. Đây cũng là lúc ngành làm đẹp vào mùa “hốt" bạc.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Người lao động làm gì để nghỉ Tết Âm lịch lâu hơn mà không bị ảnh hưởng quyền lợi

Minh Hương |

Để có thể nghỉ Tết Âm lịch lâu hơn mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi, người lao động có thể xin công ty nghỉ phép vào những ngày sau Tết hoặc thỏa thuận với công ty để nghỉ không hưởng lương.