Người lao động làm gì để nghỉ Tết Âm lịch lâu hơn mà không bị ảnh hưởng quyền lợi

Minh Hương |

Để có thể nghỉ Tết Âm lịch lâu hơn mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi, người lao động có thể xin công ty nghỉ phép vào những ngày sau Tết hoặc thỏa thuận với công ty để nghỉ không hưởng lương.

 
Để có thể nghỉ Tết Âm lịch lâu hơn mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi, người lao động có thể xin công ty nghỉ phép vào những ngày sau Tết. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.

Căn cứ theo Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, nếu người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì sẽ có từ 12 - 16 ngày phép năm tùy từng trường hợp.

Trường hợp làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ phép năm sẽ tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Đồng thời, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ phép năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

Bên cạnh đó, tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Như vậy, để có thể nghỉ Tết lâu hơn mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi của mình thì bạn có thể xin công ty nghỉ phép vào những ngày sau Tết hoặc thỏa thuận với công ty để nghỉ không hưởng lương.

Người lao động được nghỉ Tết Âm lịch bao nhiêu ngày?

Căn cứ theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc nghỉ lễ, Tết cụ thể:

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết: Tết Dương lịch: 1 ngày (ngày 1 tháng 1 Dương lịch); Tết Âm lịch: 5 ngày; Ngày Chiến thắng: 1 ngày (ngày 30 tháng 4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (ngày 1 tháng 5 Dương lịch);

Quốc khánh: 2 ngày (ngày 2 tháng 9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (ngày 10 tháng 3 Âm lịch).

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại Khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều này.

Như vậy, theo quy định hiện nay thì Tết Âm lịch người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày.

Tuy nhiên, thời gian nghỉ Tết này vẫn sẽ tùy thuộc vào mỗi quy định, thỏa thuận riêng của từng công ty. Nhiều công ty có thể cho nghỉ lâu hơn thời gian quy định trên đây nhưng phải đảm bảo người lao động được nghỉ Tết Âm lịch ít nhất 5 ngày (chưa tính ngày nghỉ bù khi những ngày Tết rơi vào ngày nghỉ hàng tuần).

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Ngoài 40 tuổi vẫn chưa mua được nhà ở Hà Nội

Minh Hương |

Sinh sống và làm việc ở Hà Nội hơn 20 năm song người lao động vẫn khó mua nhà dù thu nhập tương đối ổn định.

Nhiều công nhân ở Hà Nội được thưởng Tết Âm lịch 2023 bằng 2 tháng lương

Minh Hương |

Theo ghi nhận của PV, đến thời điểm này, nhiều công nhân trên địa bàn Hà Nội đã được thông báo về mức thưởng Tết Âm lịch 2023. Đa phần, họ đều được nhận được 2 tháng lương cơ bản.

Bản tin công đoàn: Tiền lương trực Tết Âm lịch 2023 của người lao động

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Tiền lương trực Tết Âm lịch 2023 của người lao động; Chủ tịch nước thăm, tặng quà Tết cho công nhân tại Kiên Giang; Sẽ sớm xây 1 triệu căn hộ, nhà ở xã hội cho công nhân; Ngày giáp Tết của những công nhân bốc xếp nơi vùng biên Móng Cái...

Dự báo thời tiết 9.2: Miền Bắc mưa phùn ẩm ướt kéo dài, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.2, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái mưa nhỏ, mưa phùn. Trời sương mù từ sáng đến đêm với nhiệt độ phổ biến dao động từ 22 - 26 độ C.

Vụ Thuduc House: Đề nghị truy tố thêm 7 cán bộ hải quan

Việt Dũng |

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Thuduc House, ngoài số cựu cán bộ Cục thuế TP.HCM, có thêm 7 người thuộc Cục Hải quan, nâng tổng số có 67 bị can bị đề nghị truy tố

Tổng thống Ukraina Zelensky bất ngờ công du nước ngoài

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bất ngờ có chuyến thăm Vương quốc Anh, chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: Hơn 9.500 người chết, 6.000 ngôi nhà sập

Thanh Hà |

Do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, số người chết trong khu vực tính tới ngày 8.2 đã tăng lên hơn 9.500 người trong khi số nhà bị sập lên tới 6.000.

Ngoài 40 tuổi vẫn chưa mua được nhà ở Hà Nội

Minh Hương |

Sinh sống và làm việc ở Hà Nội hơn 20 năm song người lao động vẫn khó mua nhà dù thu nhập tương đối ổn định.

Nhiều công nhân ở Hà Nội được thưởng Tết Âm lịch 2023 bằng 2 tháng lương

Minh Hương |

Theo ghi nhận của PV, đến thời điểm này, nhiều công nhân trên địa bàn Hà Nội đã được thông báo về mức thưởng Tết Âm lịch 2023. Đa phần, họ đều được nhận được 2 tháng lương cơ bản.

Bản tin công đoàn: Tiền lương trực Tết Âm lịch 2023 của người lao động

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Tiền lương trực Tết Âm lịch 2023 của người lao động; Chủ tịch nước thăm, tặng quà Tết cho công nhân tại Kiên Giang; Sẽ sớm xây 1 triệu căn hộ, nhà ở xã hội cho công nhân; Ngày giáp Tết của những công nhân bốc xếp nơi vùng biên Móng Cái...