Dồn sức ôn thi tốt nghiệp THPT chưa phải là cách giáo dục tốt

NHẬT HỒ |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30.6. Các Sở Giáo dục Đào tạo Bạc Liêu, Cà Mau đều dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi thử cho thí sinh. Hiện nay hầu hết các trường THPT đều dồn sức ôn thi.

Ðiểm mới của kỳ thi năm nay là tất cả các thao tác đăng ký đều thực hiện trên môi trường mạng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp phần mềm đăng ký kỳ thi Online. Từ ngày 4.5 sẽ cho các em khối lớp 12 đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào các ngành nghề; đến 17 giờ ngày 13.5.2023, phần mềm sẽ đóng cổng đăng ký.

Một điểm lưu ý nữa là thí sinh năm nay sẽ không đăng ký tổ hợp môn xét tuyển, mà các em chỉ cần đăng ký ngành học, trường học thì phần mềm sẽ tự động cho ra nhóm tổ hợp môn có lợi nhất cho thí sinh.

Trường THPT Chuyên Bạc Liêu nơi đào tạo, phân kỳ thời gian hợp lý để các em không quá dồn sức ôn thi THPT. Ảnh: Nhật Hồ
Trường THPT Chuyên Bạc Liêu nơi đào tạo, phân kỳ thời gian hợp lý để các em không quá dồn sức ôn thi THPT. Ảnh: Nhật Hồ

Trước áp lực thi cử phần vì thành tích của các năm trước, phần để lấy kết quả để xét tuyển sinh đại học nên học sinh cũng phải tập trung cho kỳ thi quan trọng này.

Thời điểm này, nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã bắt đầu ôn tập cho các em học sinh khối lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trường THPT Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời) triển khai kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12 sau khi kết thúc học kỳ I. Năm học này, Trường THPT Trần Văn Thời có 384 học sinh khối lớp 12, chia làm 5 lớp Khoa học tự nhiên và 4 lớp Khoa học xã hội. Sau khi kết thúc học kỳ II, các em sẽ tham gia ôn tập theo đúng nguyện vọng nhóm ngành xét tuyển cao đẳng, đại học.

Thầy Duyên Văn Hiền, Phó hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Thời, cho biết: Hiện tại chúng tôi đã được Phòng Khảo thí thuộc Sở Giáo dục Đào tạo tập huấn, cập nhật những phương án, hướng dẫn tạo tài khoản cho thí sinh dự thi từ mã định danh. Theo kế hoạch, khi kết thúc học kỳ II, tức là tuần thứ 34, học sinh sẽ thi hết môn và đồng thời bắt đầu ôn tập kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp.

Với những định hướng cụ thể, các thầy cô bộ môn phụ trách đã tiến hành phân bổ thời lượng ôn tập buổi chiều dành cho kỳ thi tốt nghiệp, còn ôn tập buổi tối cho những học sinh có nhu cầu đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào cao đẳng, đại học. Bên cạnh đó, cho học sinh tham khảo các đề thi trong bộ đề thi minh hoạ đã công bố để học sinh có cái nhìn tổng quát, toàn diện hơn trong định hướng lượng kiến thức cho kỳ thi.

Tương tự như vậy Trường THPT Bạc Liêu ngay từ thời điểm này cũng đã ôn tập cho học sinh khối lớp 12. Khi học kỳ 2 kết thúc, nhà trường tăng cường ôn tập cho các em.

Việc ôn thi, học tập của các em để bước vào kỳ thi sắp tới là tốt. Tuy nhiên, con đường vào đại học chưa phải là duy nhất để vào đời. Thậm chí ngay cả tốt nghiệp đại học cũng khó tìm việc nếu không có nhiều kỹ năng bên cạnh tấm bằng chuyên môn.

Hiện nay chúng ta đang hướng đến xã hội học tập. Nhưng những gì diễn ra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT cho thấy đang có xu hướng xã hội ôn tập. Đối mặt để vượt qua kỳ thi là điều tốt, nhưng dồn hết sức để có kết quả tốt trong khi kiến thức chông chênh là điều không tốt tí nào.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhà hàng, quán ăn ở Bạc Liêu gửi thư cảm ơn Chủ tịch tỉnh

Văn Sỹ |

Liên quan đến đoạn clip phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ do Thành ủy Bạc Liêu tổ chức chiều 27.4 gây "bão mạng" trong những ngày qua, mới đây, chủ một số nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu cấp Căn cước công dân xuyên 5 ngày nghỉ lễ

NHẬT HỒ |

Công an tỉnh Bạc Liêu cấp Căn cước công dân (CCCD) và định danh điện tử xuyên suốt ngày ngày nghỉ Lễ 30.4.

Niềm hạnh phúc của người phụ nữ khuyết tật ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Dù bị khuyết tật đôi chân, nhưng bằng nghị lực của bản thân, bà Trần Thị Tiếm (44 tuổi) ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu một mình vất vả mưu sinh nuôi 2 con khôn lớn và ăn học đàng hoàng. Đáp lại tình yêu thương của mẹ, 2 người con của bà Tiếm đều chăm ngoan, là học sinh giỏi toàn diện suốt các năm học qua.

Bạc Liêu trao thưởng khuyến tài cho 162 giáo viên, học sinh, sinh viên

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 27.4, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao thưởng khuyến tài cho 162 giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022 và 2022-2023.

Sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau: Hoàn thành gia cố trước ngày 30.4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã chính thức tổ chức gia cố, chỉnh trang. Tất cả công việc sẽ được hoàn thành trước ngày 30. 4.

Lễ hội Nghinh Ông Bạc Liêu phải tuân thủ thông điệp 2K

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Lễ hội Nghinh Ông tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu dự kiến có hàng nghìn người tham dự. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng quay trở lại, tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo phải tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch.

Lạc vào thế giới khóm Tắc Cậu - đệ nhất khóm miền Nam

PHONG LINH - MỸ LY |

Được bao bọc bởi sông Cái Lớn và Cái Bé, cù lao Tắc Cậu thuộc huyện Châu Thành, Kiên Giang nổi tiếng với những rẫy khóm (dứa) xanh rì cho trái ngọt thanh.

Thích nhảy việc, thích bật sếp và "nỗi oan ức" của Gen Z

Nhóm PV |

Chỉ cần gõ từ khoá "Gen Z" trên Google, chúng ta dễ dàng nhận được hàng trăm triệu kết quả liên quan. Trong đó, cụm từ "Gen Z thích nhảy việc" cũng là một trong những từ khoá có lượt tìm kiếm cao và được nhiều người quan tâm. Vô số những câu chuyện "dở khóc dở cười" khi Gen Z đi làm khiến Gen Z gắn liền với những biệt danh "thích nhảy việc", "thích bật sếp". Vậy lí do thực sự khiến Gen Z nhảy việc là gì?

Chủ nhà hàng, quán ăn ở Bạc Liêu gửi thư cảm ơn Chủ tịch tỉnh

Văn Sỹ |

Liên quan đến đoạn clip phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ do Thành ủy Bạc Liêu tổ chức chiều 27.4 gây "bão mạng" trong những ngày qua, mới đây, chủ một số nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu cấp Căn cước công dân xuyên 5 ngày nghỉ lễ

NHẬT HỒ |

Công an tỉnh Bạc Liêu cấp Căn cước công dân (CCCD) và định danh điện tử xuyên suốt ngày ngày nghỉ Lễ 30.4.

Niềm hạnh phúc của người phụ nữ khuyết tật ở Bạc Liêu

Văn Sỹ |

Dù bị khuyết tật đôi chân, nhưng bằng nghị lực của bản thân, bà Trần Thị Tiếm (44 tuổi) ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu một mình vất vả mưu sinh nuôi 2 con khôn lớn và ăn học đàng hoàng. Đáp lại tình yêu thương của mẹ, 2 người con của bà Tiếm đều chăm ngoan, là học sinh giỏi toàn diện suốt các năm học qua.

Bạc Liêu trao thưởng khuyến tài cho 162 giáo viên, học sinh, sinh viên

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 27.4, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao thưởng khuyến tài cho 162 giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022 và 2022-2023.

Sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau: Hoàn thành gia cố trước ngày 30.4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình sụp lún bờ kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã chính thức tổ chức gia cố, chỉnh trang. Tất cả công việc sẽ được hoàn thành trước ngày 30. 4.

Lễ hội Nghinh Ông Bạc Liêu phải tuân thủ thông điệp 2K

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Lễ hội Nghinh Ông tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu dự kiến có hàng nghìn người tham dự. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng quay trở lại, tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo phải tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch.