Đón 5 đợt triều cường, các trường học ở “rốn ngập” Cần Thơ ứng phó thế nào?

Thành Nhân |

Ngày 6.10, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) cho biết: Đơn vị đã gửi công văn đến thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy về việc chủ động ứng phó với các đợt triều cường trong năm 2020.

Công văn cho biết, theo tin cảnh báo triều cường trên sông rạch Thành phố Cần Thơ của Đài Khí tượng Thủy văn Cần Thơ dự báo, từ nay đến cuối năm, địa bàn TP Cần Thơ sẽ đón 5 đợt triều cường.

Cụ thể: Ngoài đợt triều cường đang diễn ra từ ngày 30.9 - 05.10, sẽ còn đón tiếp 1 đợt triều cường tháng 8 âm lịch diễn ra từ ngày 15 - 20.10; ngoài ra còn có 2 kỳ triều cường tháng 9 âm lịch sẽ diễn ra từ ngày 30.10 - 04.11 và từ ngày 14 - 19.11, sau đó sẽ đón kỳ triều cường cuối năm vào giữa tháng 10 âm lịch diễn ra từ ngày 28.11 - 03.12.

Trong khi đó, địa bàn quận Bình Thủy là nơi có nhiều điểm ngập sâu do triều cường hàng năm, đặc biệt là khu vực các phường Long Hòa, Long Tuyền, Thới An Đông, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, làm ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và an toàn của học sinh khi đến trường.

Học sinh quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) lội nước đến trường trong triều cường. Ảnh: Thành Nhân
Học sinh quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) lội nước đến trường trong triều cường. Ảnh: Thành Nhân

Để chủ động đề phòng, ứng phó với tình trạng ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông và đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, giáo viên trong đợt triều cường, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc khẩn trương phân công lực lượng phụ trách trực cơ quan, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn do các cơ quan chuyên ngành cung cấp và chủ động tổ chức triển khai các phương án ứng phó phù hợp với tình hình, diễn biến xảy ra trên địa bàn. Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi triều cường dâng cao. Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế trong việc giáo dục, tuyên truyền kỹ năng về phòng, chống tai nạn, đuối nước cho học sinh, kiểm soát nguồn nước, phòng chống dịch bệnh tay, chân, miệng, đề phòng rò rỉ điện, nhắc nhở học sinh lưu ý không đến gần, tiếp xúc hệ thống điện trong trường và các trụ điện bên ngoài trường trong những ngày triều cường dâng cao.

Ngoài ra, Phòng Giáo dục quận cũng yêu cầu lãnh đạo các trường chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng tránh đuối nước, nhất là đảm bảo an toàn cho học sinh, phương án điều tiết thời gian đến trường và tan học phù hợp với diễn biến triều cường tại địa phương, phối hợp với cha mẹ học sinh, với các đoàn thể địa phương tổ chức việc đưa đón học sinh đến trường để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trong trường hợp triều cường dâng cao và diễn biến phức tạp, lãnh đạo trường chủ động báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo để tham mưu, xin ý kiến UBND quận, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh nghỉ học. Các trường hướng dẫn, nhắc nhở, khuyến cáo cha mẹ học sinh chủ động đưa đón trẻ trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Vụ rơi xuống hồ tử vong: Sau 1 năm, vẫn thấp thỏm trước mùa triều cường mới

Thành Nhân |

Tròn 1 năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ rơi xuống hồ tử vong do triều cường vào đêm 01.10.2019, nơi này vẫn chưa có lan can, đèn chiếu sáng hay lắp đặt cảnh báo khiến người dân thấp thỏm khi mùa triều cường mới sắp đến...

Mùa lũ về muộn, ĐBSCL đối diện nguy cơ bị xâm nhập mặn, triều cường

Vũ Long |

Đồng bằng sông Cửu Long đối diện với nguy cơ bị xâm nhập mặn và triều cường khi lũ năm nay về muộn, mực nước thấp.

Người dân Cần Thơ xây “lô cốt” trước cửa nhà chuẩn bị chống triều cường

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Trước ảnh hưởng của đợt triều cường cao kỷ lục hồi cuối tháng 9.2019 và nhiều đợt sẽ còn diễn ra, người dân TP.Cần Thơ đang đau đầu tìm cách đối phó để hạn chế thiệt hại. Một trong những cách được áp dụng nhiều là xây “lô cốt”, nhưng lại phát sinh nhiều phiền toái.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ rơi xuống hồ tử vong: Sau 1 năm, vẫn thấp thỏm trước mùa triều cường mới

Thành Nhân |

Tròn 1 năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ rơi xuống hồ tử vong do triều cường vào đêm 01.10.2019, nơi này vẫn chưa có lan can, đèn chiếu sáng hay lắp đặt cảnh báo khiến người dân thấp thỏm khi mùa triều cường mới sắp đến...

Mùa lũ về muộn, ĐBSCL đối diện nguy cơ bị xâm nhập mặn, triều cường

Vũ Long |

Đồng bằng sông Cửu Long đối diện với nguy cơ bị xâm nhập mặn và triều cường khi lũ năm nay về muộn, mực nước thấp.

Người dân Cần Thơ xây “lô cốt” trước cửa nhà chuẩn bị chống triều cường

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Trước ảnh hưởng của đợt triều cường cao kỷ lục hồi cuối tháng 9.2019 và nhiều đợt sẽ còn diễn ra, người dân TP.Cần Thơ đang đau đầu tìm cách đối phó để hạn chế thiệt hại. Một trong những cách được áp dụng nhiều là xây “lô cốt”, nhưng lại phát sinh nhiều phiền toái.