Vụ rơi xuống hồ tử vong: Sau 1 năm, vẫn thấp thỏm trước mùa triều cường mới

Thành Nhân |

Tròn 1 năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ rơi xuống hồ tử vong do triều cường vào đêm 01.10.2019, nơi này vẫn chưa có lan can, đèn chiếu sáng hay lắp đặt cảnh báo khiến người dân thấp thỏm khi mùa triều cường mới sắp đến...

Tròn 1 năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn trong lúc triều cường khiến 1 phụ nữ rơi xuống hồ Bún Xáng tử vong, đến nay, đoạn rạch này vẫn chưa được thi công xây dựng lan can và đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

Một người dân sống gần hiện trường vụ tai nạn chết người này cho biết: Từ khi xảy ra vụ tai nạn đến nay vẫn không thấy cơ quan chức năng giăng dây, lắp đèn tín hiệu và gắn biển cảnh báo. Trong khi đó, từ cuối tháng 8 âm lịch trở đi, TP Cần Thơ sẽ bắt đầu vào các đợt triều cường. Nhà tôi có trẻ nhỏ nên nhìn con rạch trước nhà mà rất lo. Đặc biệt là khu vực này lại không có đèn chiếu sáng nên việc đi lại trong đêm lúc triều cường sẽ rất nguy hiểm.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn làm một người chết trong triều cường kỷ lục ngày 1.10.2019. Ảnh: Thành Nhân
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn làm một người chết vào ngày 1.10.2019. Ảnh: Thành Nhân

Trao đổi qua điện thoại, ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - cho biết: Hồ Bún Xáng đã bàn giao về cho UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) quản lý, khai thác.

Tuy nhiên, khi liên hệ với ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều - để nắm thông tin về công trình này, ông Trứ đề nghị PV liên hệ với Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ do công trình này vẫn chưa hoàn thành, chưa chính thức bàn giao cho quận và quận chưa tiếp nhận.

Tại đoạn rạch phía nam Hồ Bún Xáng triều cường đã ngập con đường vào ngày 1.10.2019. Ảnh: Thành Nhân
Tại đoạn rạch phía nam Hồ Bún Xáng triều cường dâng cao đã ngập con đường vào ngày 1.10.2019. Ảnh: Thành Nhân

PV Lao Động đã cố gắng liên hệ với ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ - để nắm thông tin về việc xây dựng lan can ở đoạn rạch phía nam hồ Bún Xáng nhưng ông Tâm nói bận công việc sẽ liên hệ lại.

Trước đó, trao đổi với PV Lao Động ngày 11.3.2020, ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ - cho biết: Theo hồ sơ thiết kế, đoạn rạch phía Nam tại vị trí xảy ra vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong đầu tháng 10.2019 không bố trí lan can. Ban quản lý dự án và nhà thầu tổ chức thi công đúng như thiết kế được duyệt.

Ông Tâm cũng cho biết, thành phố tiếp tục xem xét để đưa hạng mục lan can vô trong thời gian tới theo góp ý của các sở, ngành. Do đầu năm 2020, Ban quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ có sự thay đổi nhân sự, đang trong quá trình bàn giao nên cần có thời gian để thực hiện các công việc còn dang dở tại dự án này.

Đoạn rạch phía nam hồ Bún Xáng vẫn chưa có lan can hay dây giăng cảnh báo và không có đèn chiếu sáng rất nguy hiểm cho người dân khi đi qua đoạn ngày vào buổi tối. Ảnh chụp lúc 8h ngày 23.9.2020. Ảnh: Thành Nhân
Đoạn rạch phía nam hồ Bún Xáng đến nay vẫn chưa có lan can hay dây giăng cảnh báo và không có đèn chiếu sáng. Ảnh: Thành Nhân

Về giải pháp tạm thời để bảo đảm an toàn cho người dân trước những đợt triều cường sắp tới, ông Trứ cho biết: Trong thời gian quận Ninh Kiều chưa tiếp nhận, chính thức bàn giao chúng tôi cũng đã nhắc nhở chủ đầu tư có cảnh báo để đảm bảo an toàn tính mạng người dân, nhất là cảnh báo hố sâu nguy hiểm,...

Theo ông Trứ, khi quận Ninh Kiều chính thức tiếp nhận sẽ có kế hoạch để tính toán lại hạng mục lan can bảo vệ, đèn chiếu sáng đảm bảo phù hợp với thiết kế, cảnh quan hồ cũng như đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông trên khu vực này.

Hiện trường nơi cách đây gần 1 năm là nơi một người phụ nữ chết. Trong lúc triều cường dâng cao ngập con đường, người phụ nữ không nhìn thấy phương hướng đã rơi xuống rạch và tử vong. Sau gần 1 năm hiện trường không có giăng dây, lắp đèn tin hiệu cảnh báo. Ảnh chụp chiều ngày 29.9.2020. Ảnh: Thành Nhân
Sau 1 năm, hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn ngày 01.10.2019 vẫn chưa lắp lan can hay giăng dây, lắp đèn tín hiệu cảnh báo. Ảnh chụp chiều ngày 29.9.2020. Ảnh: Thành Nhân

Như Lao Động đã thông tin, chiều tối ngày 1.10.2019, bà L.T.K.T, điều khiển xe máy đi qua khu vực bờ hồ Bún Xáng (quận Ninh Kiều,TP.Cần Thơ). Lúc này, trời tối, không có đèn đường, cộng thêm triều cường dâng cao khiến bà T. không phân biệt được đâu là đường, đâu là hồ, nên lao xe xuống hồ rồi mất tích. Ít giờ sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Sáng ngày 2.10.2019, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ - cùng những đơn vị có liên quan đã đến khảo sát khu vực xảy ra tai nạn. Tại đây, ông Dũng đã đề nghị xem lại thiết kế của dự án. Nếu không có lan can thì đề nghị trình các cấp có thẩm quyền bổ sung ngay để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

4 tháng sau vụ tai nạn, hồ Bún Xáng vẫn chưa có lan can, đèn chiếu sáng

Thành Nhân |

Hơn 4 tháng trôi qua kể từ vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, đoạn rạch phía Nam tại hồ Bún Xáng vẫn chưa thi công lan can để đảm bảo cho người dân qua lại khu vực này.

Đã tìm thấy thi thể người phụ nữ rơi xuống hồ trong triều cường kỷ lục

Thành Nhân |

Tối ngày 1.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bất hạnh rơi xuống hồ Búng Xáng do điều khiển xe trong lúc triều cường dâng cao tại TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Triều cường dâng cao, một phụ nữ rơi xuống hồ mất tích

Thành Nhân |

Một phụ nữ đã rơi xuống hồ Búng Xáng thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

4 tháng sau vụ tai nạn, hồ Bún Xáng vẫn chưa có lan can, đèn chiếu sáng

Thành Nhân |

Hơn 4 tháng trôi qua kể từ vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, đoạn rạch phía Nam tại hồ Bún Xáng vẫn chưa thi công lan can để đảm bảo cho người dân qua lại khu vực này.

Đã tìm thấy thi thể người phụ nữ rơi xuống hồ trong triều cường kỷ lục

Thành Nhân |

Tối ngày 1.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bất hạnh rơi xuống hồ Búng Xáng do điều khiển xe trong lúc triều cường dâng cao tại TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Triều cường dâng cao, một phụ nữ rơi xuống hồ mất tích

Thành Nhân |

Một phụ nữ đã rơi xuống hồ Búng Xáng thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.