Điều kiện để các trung tâm giáo dục tại Bà Rịa - Vũng Tàu dạy học trở lại

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 3.1, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đã ban hành Kế hoạch tổ chức dạy và học cho các trung tâm giáo dục trên địa bàn tỉnh ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Theo đó, những Trung tâm này cần đáp ứng nhiều điều kiện để đón học sinh đến học.

Theo ngành Giáo dục địa phương, trước tiên, các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Ngoại ngữ-Tin học, Cơ sở hoạt động giáo dục Kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa, Tư vấn du học... (gọi tắt là Trung tâm) trên địa bàn tỉnh cần phải xác định cấp độ dịch để tổ chức hình thức dạy học phù hợp.

Đối với các địa bàn được xác định cấp độ dịch cấp 1, 2 thì những Trung tâm này có thể tổ chức dạy học trực tiếp; đồng thời, củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang dạy học trực tuyến.

Đối với các địa bàn được xác định cấp độ dịch cấp 3, các Trung tâm tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến cho học viên. Đồng thời, bố trí giáo viên hướng dẫn phụ huynh giúp đỡ học viên học tập tại nhà theo các hình thức phù hợp.

Các Trung tâm sẽ dạy trực tuyến nếu địa bàn được xác định cấp độ dịch 4. Nếu học viên ở trong địa bàn cấp độ dịch 4 cũng sẽ phải học trực tuyến cho đến khi nơi cư trú hạ cấp độ dịch. Các giảng viên và học viên tham gia dạy - học tại Trung tâm đều phải tiêm ít nhất 02 mũi vaccine tối thiểu 14 ngày.

Các Trung tâm cũng phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để ứng phó trong trường hợp phát hiện có F1, F0 theo quy định. Quan trọng nhất, các Trung tâm phải đảm bảo đủ mức độ an toàn theo các tiêu chí mà ngành Giáo dục đã công bố trước khi đón học viên.

Theo Sở GDĐT, việc ban hành kế hoạch trên nhằm xây dựng môi trường giáo dục “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; ngăn chặn không để dịch bệnh CCOVID-19 lây nhiễm trong các Trung tâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đảm bảo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa chống dịch vừa tổ chức các hoạt động dạy học.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khoảng 12.500 học sinh lớp 12 sẽ đến trường vào 10.1

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 3.1, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, các học sinh khối lớp 12 và lớp 9 sẽ vẫn đến trường từ 10.1 theo kế hoạch đã đề ra. Riêng khối lớp 6 sẽ tạm hoãn đến trường vì các em trong độ tuổi chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bãi tắm Vũng Tàu hạ "nhiệt", du khách chuyển qua vui chơi, mua sắm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày thứ 2 của năm 2022, lượng khách du lịch tại TP.Vũng Tàu vẫn còn rất đông nhưng các bãi tắm đã hạ nhiệt. Thay cho tắm biển, du khách chuyển sang chụp ảnh, vui chơi, mua sắm.

Du lịch Vũng Tàu "nóng" dần ngày cuối năm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 31.12, hàng loạt cơ sở lưu trú tại TP.Vũng Tàu đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ cho biết đã nhận khoảng 40-50% công suất, có nơi kín phòng trong dịp lễ.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khoảng 12.500 học sinh lớp 12 sẽ đến trường vào 10.1

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 3.1, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, các học sinh khối lớp 12 và lớp 9 sẽ vẫn đến trường từ 10.1 theo kế hoạch đã đề ra. Riêng khối lớp 6 sẽ tạm hoãn đến trường vì các em trong độ tuổi chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bãi tắm Vũng Tàu hạ "nhiệt", du khách chuyển qua vui chơi, mua sắm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày thứ 2 của năm 2022, lượng khách du lịch tại TP.Vũng Tàu vẫn còn rất đông nhưng các bãi tắm đã hạ nhiệt. Thay cho tắm biển, du khách chuyển sang chụp ảnh, vui chơi, mua sắm.

Du lịch Vũng Tàu "nóng" dần ngày cuối năm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 31.12, hàng loạt cơ sở lưu trú tại TP.Vũng Tàu đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ cho biết đã nhận khoảng 40-50% công suất, có nơi kín phòng trong dịp lễ.