Điểm sàn vào Đại học Kinh tế Tài chính là 650 điểm

TÂM AN |

Điểm sàn vào Đại học Kinh tế Tài chính bằng kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2021 là 650 điểm.

Chiều 5.4, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) công bố nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.

Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ của phương thức này ở 29 ngành đào tạo là 650 điểm. Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 5.4 đến ngày 31.7. Thời gian công bố kết quả dự kiến 2.8.

Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực năm 2021 của Đại học Quốc gia TPHCM (theo thang điểm 1.200) và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực của quy chế tuyển sinh hiện hành. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Điểm sàn vào Đại học Kinh tế Tài chính bằng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2021 là 650 điểm.

ThS. Phạm Doãn Nguyên - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh - cho biết: “Với phương thức xét này trường dành 5% chỉ tiêu. Năm 2020, điểm trúng tuyển của phương thức này ở các ngành với mức cao nhất là 750 điểm. Thí sinh ngoài xét tuyển bằng phương thức trên có thể tham gia xét tuyển đồng thời các phương thức khác để tăng cơ hội trúng tuyển đại học ở ngành mình yêu thích tại trường”.

Ngoài phương thức trên, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM còn tiến hành đồng thời các phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 (65% chỉ tiêu), xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (15%), xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 5 học kỳ (15%).

Được biết, nhà trường cũng vừa thông tin mở tuyển sinh và đào tạo bốn ngành mới gồm Bất động sản, Tài chính quốc tế, Tâm lý học, Thiết kế đồ họa.

TÂM AN
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM đạt 1103 điểm

TÂM AN |

Thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TPHCM năm nay là em Nguyễn Hồ Tiến Đạt, đạt 1.103/1.200 điểm, là học sinh trường THPT Chuyên Tiền Giang.

Công bố điểm thi đánh giá năng lực: Hơn 2.776 thí sinh đạt trên 900 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Hội đồng thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố kết quả thi đợt 1 Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021. Trong đó, hơn 2.776 thí sinh đạt trên 900 điểm (thang điểm 1.200).

Gần 70.000 thí sinh giành vé vào Đại học bằng kỳ thi đánh giá năng lực

Thanh Chân - Chân Phúc |

Sáng 28.3, gần 70.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Đây là một trong các kỳ thi tuyển quan trọng để vào đại học, cao đẳng năm nay.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM đạt 1103 điểm

TÂM AN |

Thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TPHCM năm nay là em Nguyễn Hồ Tiến Đạt, đạt 1.103/1.200 điểm, là học sinh trường THPT Chuyên Tiền Giang.

Công bố điểm thi đánh giá năng lực: Hơn 2.776 thí sinh đạt trên 900 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Hội đồng thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố kết quả thi đợt 1 Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021. Trong đó, hơn 2.776 thí sinh đạt trên 900 điểm (thang điểm 1.200).

Gần 70.000 thí sinh giành vé vào Đại học bằng kỳ thi đánh giá năng lực

Thanh Chân - Chân Phúc |

Sáng 28.3, gần 70.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Đây là một trong các kỳ thi tuyển quan trọng để vào đại học, cao đẳng năm nay.