Gần 70.000 thí sinh giành vé vào Đại học bằng kỳ thi đánh giá năng lực

Thanh Chân - Chân Phúc |

Sáng 28.3, gần 70.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Đây là một trong các kỳ thi tuyển quan trọng để vào đại học, cao đẳng năm nay.

Đợt thi đánh giá năng lực lần này có 69.794 thí sinh tham dự, được tổ chức tại 21 cụm thi, 65 điểm thi ở 7 tỉnh, thành phố: TPHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu và Đắk Lắk. Đây là đợt thi nhằm tuyển sinh một phần chỉ tiêu của 70 trường đại học, cao đẳng.
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại điểm thi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ (Quận 5), thí sinh đã có mặt từ sáng sớm để dự thi.
Nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, mỗi thí sinh và cán bộ coi thi phải thực hiện khai báo y tế trước khi vào phòng thi, được đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang.
Hình ảnh thí sinh thực hiện khai báo y tế trước khi bước vào điểm thi.
Một thí sinh gặp lỗi trong quá trình khai báo y tế được tình nguyện viên giúp đỡ.
Thí sinh tranh thủ ăn sáng trước khi bước vào phòng thi.
Các thí sinh được bố mẹ đưa tới điểm thi.
Thời gian làm bài 150 phút với 120 câu trắc nghiệm về ngôn ngữ, Toán, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Bài thi được ra để đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc của thí sinh.
Em Châu Hưng Linh (Trường THPT Hùng Vương, Quận 5, TPHCM) chia sẻ: "Với nguyện vọng đăng kí vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, việc tham dự kỳ thi đánh giá năng lực này giúp em có thêm cơ hội trúng tuyển vào ngành, trường mong muốn. Nếu có kết quả cao, kì thi tốt nghiệp THPT sắp đến em sẽ giảm được áp lực".
Các tình nguyện viên cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ các thí sinh. Được biết, TPHCM là địa phương có nhiều thí sinh dự thi nhất với trên 50.600 người, tại 14 cụm thi với gần 1.500 phòng thi và trên 3.800 cán bộ coi thi.
Sau khi đưa các thí sinh vào phòng thi, phía ngoài cổng trường nhiều phụ huynh vẫn đứng đợi. Theo kế hoạch của Đại học Quốc gia TPHCM, kết quả thi đợt 1 sẽ được dự kiến công bố một tuần sau khi thi, tức ngày 5.4. Đại học Quốc gia TPHCM dự kiến mở cổng đăng ký dự thi đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực từ ngày 4.5-4.6.
Thức dậy từ 4h30 sáng để chuẩn bị đưa con đi thi, ông Nguyễn Khánh Bình (Quận 3, TPHCM) tâm sự: "Tôi cũng không lo lắng lắm vì đây là kì thi cho con cơ hội để dễ dàng tuyển sinh vào đại học. Tôi thức dậy từ 4h30 để chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng đưa con đi thi trong tâm lý tốt nhất".

Thanh Chân - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

GS Nguyễn Tiến Thảo hướng dẫn làm bài thi Đánh giá năng lực

Thế Vinh - Ngọc Diệp (thực hiện) |

Ngày 14.3.2021 vừa qua, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã công bố đề thi tham khảo (đề thi mẫu) của kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) học sinh trung học phổ thông (THPT). Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Phó trưởng Ban Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí về cách thức làm bài thi sao cho đạt kết quả tốt nhất.

Bài thi mẫu Đánh giá năng lực chính thức của Đại học Quốc gia Hà Nội

Hà Phương |

Mới đây, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố bài thi mẫu Đánh giá năng lực chính thức năm 2021.

Trường ĐH Kiến trúc TPHCM tuyển sinh bằng kết quả thi đánh giá năng lực

Thiều Trang |

Trường Đại học (ĐH) Kiến trúc TPHCM vừa thông báo phương án tuyển sinh năm 2021. Theo đó, trường dự kiến tuyển 20% chỉ tiêu bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

GS Nguyễn Tiến Thảo hướng dẫn làm bài thi Đánh giá năng lực

Thế Vinh - Ngọc Diệp (thực hiện) |

Ngày 14.3.2021 vừa qua, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã công bố đề thi tham khảo (đề thi mẫu) của kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) học sinh trung học phổ thông (THPT). Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Phó trưởng Ban Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí về cách thức làm bài thi sao cho đạt kết quả tốt nhất.

Bài thi mẫu Đánh giá năng lực chính thức của Đại học Quốc gia Hà Nội

Hà Phương |

Mới đây, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố bài thi mẫu Đánh giá năng lực chính thức năm 2021.

Trường ĐH Kiến trúc TPHCM tuyển sinh bằng kết quả thi đánh giá năng lực

Thiều Trang |

Trường Đại học (ĐH) Kiến trúc TPHCM vừa thông báo phương án tuyển sinh năm 2021. Theo đó, trường dự kiến tuyển 20% chỉ tiêu bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.