Điểm danh 18 đối tượng trung gian, 27 phụ huynh trong vụ sửa điểm ở Sơn La

HUYÊN NGUYỄN |

Trong danh sách 18 đối tượng trung gian có nhiều cái tên đáng chú ý như: Giám đốc Sở GDĐT Hoàng Tiến Đức; Trưởng phòng giáo dục THPT Nguyễn Ngọc Hà; nguyên Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Khoa...

Nhiều người có chức quyền xuất hiện trong danh sách

Kết luận điều tra của Cơ quan công an và cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La đã chỉ rõ 18 đối tượng trung gian nhận thông tin từ người nhà thí sinh để chuyển cho các đối tượng sửa bài thi, nâng điểm.

Theo cáo trạng, 18 đối tượng trung gian đã nhận thông tin từ người nhà các thí sinh hoặc thông qua người khác. Trong đó, Giám đốc Sở GDĐT Hoàng Tiến Đức nhận 8 thí sinh; Trưởng phòng Giáo dục THPT Nguyễn Ngọc Hà nhận 10 thí sinh (bao gồm cả con gái); Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La nhận 5 thí sinh...

Ngoài ra còn cán bộ, giáo viên khác trong ngành Giáo dục nhận từ 1 đến 4 thí sinh gồm một số: Phó giám đốc, cán bộ thư viện của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục; giảng viên Trường Đại học Tây Bắc; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THPT; cán bộ, giáo viên công tác tại THPT chuyên Sơn La, THPT Mộc Lỵ, THPT Chiềng Sinh, THPT Tô Hiệu.

Một số giám đốc doanh nghiệp, nguyên cán bộ công an đã nghỉ hưu, phó trạm trưởng trạm Y tế cũng có tên trong danh sách này.

Luôn khai chỉ "nhờ xem điểm thi trước"

Trong số 18 người nêu trên, 2 trường hợp là kế toán Trường THPT Tô Hiệu và 1 giảng viên Trường Đại học Tây Bắc không thừa nhận cung cấp thông tin thí sinh mà các bị can đã khai. 16 người còn lại thừa nhận chuyển thông tin nhưng với mục đích “nhờ xem điểm thi trước”.

Các đối tượng đều khai do xuất phát từ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, người thân nên đã tiếp nhận và chuyển thông tin của các thí sinh nhờ “xem điểm thi trước” không thừa nhận được bàn bạc, hứa hẹn về vật chất.

Về phụ huynh, người thân có liên quan, có 27 trường hợp là cha, mẹ hoặc người thân của 44 thí sinh thừa nhận chuyển thông tin của thí sinh nhờ “xem điểm”.

Trong đó có Lãnh đạo UBND TP.Sơn La, Phó giám đốc Sở GDĐT Sơn La, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Chánh thanh tra Sở GDĐT, Lãnh đạo VNPT Sơn La…

Các đối tượng trên khai mục đích cung cấp thông tin thí sinh để nhờ xem giúp điểm thi trước để gia đình kịp thời điều chỉnh nguyện vọng cho con vào các trường cho phù hợp, không trao đổi hứa hẹn gì về lợi ích vật chất.

Ngoài ra, còn 15 trường hợp không thừa nhận cung cấp thông tin thí sinh cho các bị can và đối tượng trung gian khác, trong đó có lãnh đạo Cục thuế tỉnh Sơn La, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Sơn La, lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện, cán bộ trại giam, trạm trưởng trạm y tế, cán bộ bệnh viện đa khoa, giám đốc doanh nghiệp, cán bộ công an.

Trên cơ sở lời khai của các bị can, đối tượng trung gian và cha mẹ thí sinh, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành xác minh 21/44 thí sinh; có 11 thí sinh khai trực tiếp liên hệ chuyển thông tin nhưng mục đích “nhờ xem điểm”.

Với các đối tượng trung gian có liên quan đến việc nhận thông tin của thí sinh nhờ các bị can nâng điểm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy đinh của pháp luật.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Mánh khoé sửa điểm thi, nhận tiền tỉ ở Sơn La

HUYÊN NGUYỄN |

8 đối tượng vừa bị truy tố trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La đã nhiều lần vào phòng lưu trữ để rút bài thi, sửa bài nhằm nâng điểm. Nhiều đối tượng cũng thừa nhận đã nhận cả tỉ đồng để sửa điểm.

Chính thức truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Đặng Chung |

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La – cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã hoàn tất cáo trạng và có quyết định truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La.

Sơn La có tân Chủ tịch UBND tỉnh

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Mánh khoé sửa điểm thi, nhận tiền tỉ ở Sơn La

HUYÊN NGUYỄN |

8 đối tượng vừa bị truy tố trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La đã nhiều lần vào phòng lưu trữ để rút bài thi, sửa bài nhằm nâng điểm. Nhiều đối tượng cũng thừa nhận đã nhận cả tỉ đồng để sửa điểm.

Chính thức truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Đặng Chung |

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La – cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã hoàn tất cáo trạng và có quyết định truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La.

Sơn La có tân Chủ tịch UBND tỉnh

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016 - 2021.