Đề Toán THPT Quốc gia: Sĩ tử đánh giá 30 câu đầu như cho không điểm

Nhóm PV |

Chiều ngày 25.6, thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn Toán, kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Nhiều thí sinh đánh giá đề thi dễ thở, nhiều câu như "cho không" điểm.

Hầu hết thí sinh đánh giá đề thi Toán năm nay vừa sức, không có tính phân loại quá rõ rệt. Nhiều thí sinh dí dỏm cho rằng "30 câu đầu cuộc đời nở hoa". Có thí sinh hài hước đánh giá: "Đề này không được 9,5 điểm hơi phí". Phổ điểm phổ biến 6-9 điểm.

Tại TP.Hồ Chí Minh, em Trần Hoài Đức (THPT Hồng Hà), thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trung Trực TP HCM đánh giá đề toán dễ, 35 câu đầu tiên là kiến cơ bản. Những câu tiếp theo nâng cao, nếu học công thức sẽ làm tốt. Đức dự đoán mình được 7 đến 7.5 điểm.

Nhiều thí sinh đánh giá có thể đạt hơn 9 điểm đối với đề thi môn Toán. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều thí sinh đánh giá có thể đạt hơn 9 điểm đối với đề thi môn Toán. Ảnh: Hải Nguyễn

Em Nguyễn Thế Vinh Khoa (THPT Nguyễn Trung Trực) lo sợ đề dễ điểm chuẩn sẽ tăng. Em cho biết rất dễ kiếm điểm trung bình với đề toán, chỉ khó lấy điểm 10 tuyệt đối. Điểm dễ sẽ có nhiều thí sinh làm bài được và điểm chuẩn sẽ tăng lên.

Tại Hòa Bình, em Nguyễn Đỗ Khánh Nam (học sinh THPT Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình) đánh giá đề thi năm nay sát với đề minh họa. 5 câu cuối khó và dài. "Em làm được 45 câu và tự tin mình được tầm 8-9 điểm. Đề này nhiều học sinh sẽ đạt điểm cao và phân loại được điểm của những bạn thật giỏi".

Em Nguyễn Minh Dương (THPT Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình) đánh giá đề thi năm nay dễ hơn đề năm ngoái, bám sát cấu trúc đề minh họa. Số câu khó ít hơn. Học sinh khá đạt được mức điểm 8 dễ dàng. Mức độ phân loại học sinh không được rõ rệt như năm ngoái.

Tại Hà Nội, thí sinh Đỗ Hồng Minh (THPT Lương Thế Vinh) đánh giá đề thi năm nay khá dễ, dễ hơn năm ngoái. "Phần lắt léo nhất là phần đại số ở câu hàm số. Em tự tin "ăn chắc" 9 điểm. 30 câu đầu gần như cho không điểm, quá đơn giản. Đề thi chỉ có tính phân loại ở 3-5 câu cuối".

Thí sinh Nguyễn Đức Thành (THPT Nguyễn Siêu) nhận định đề thi năm nay khá vừa sức với học sinh. Đề thi quá dễ ở những câu đầu, phần hình không gian khá hóc búa. Thời gian làm bài sát nút với thí sinh không thừa không thiếu. "Em nghĩ 2 môn thi trong ngày hôm nay đều dễ thở, môn Toán em nghĩ mình được 9.2-9,5 điểm".

Thí sinh dự thi tại Đà Nẵng, ảnh: Hoàng Vinh
Thí sinh dự thi tại Đà Nẵng, ảnh: Hoàng Vinh

Tại Đà Nẵng, theo báo cáo nhanh của Sở GDĐT TP Đà Nẵng, ở môn thi Toán này, trên địa bàn thành phố có 64 thí sinh vắng thi. Ngoài ra, không có sự cố về đề và không có cán bộ coi thi, thí sinh vi phạm Quy chế thi.

Sau khi rời phòng thi, các thí sinh đều cho rằng đề toán năm nay dễ hơn tuy nhiên vẫn có sự phân hóa cao. Thí sinh Khánh Huy (Hội đồng thi trường Trần Phú) cho biết, làm được chắc chắn được trên 30 câu. "Đề Toán cũng dễ, các thí sinh dễ đạt trên điểm trung bình, nhưng để kiếm được điểm 10 thì hơi khó", Huy chia sẻ.

Còn thí sinh thí sinh Thanh Duy và Bá Được (Hội đồng thi trường Trần Phú) cho rằng, so với đề năm trước, thì đề toán năm nay dễ hơn. Nếu nắm được kiến thức cơ bản sẽ được trên điểm trung bình. "Em làm chắc được 40 câu. Các câu cuối có tính phân loại học sinh cao nên khó hơn. Em chắc được khoảng 8 điểm" thí sinh Thanh Huy nói.

Tại Bình Định, thí sinh tự tin làm được 60% đề Toán. Bước ra từ phòng thi, em Nguyễn Lê Trung Thư - học sinh Trường Quốc học Quy Nhơn - bộc bạch: “Đề thi ra 50 câu, cũng nằm trong chương trình lớp 12 là chính. Trong đó, 30 đến 35 câu đầu thì thấy dễ, vừa sức cho các bạn tốt nghiệp. Sang câu 35 đến 50 thì mức độ nâng cao, nên cần phải suy nghĩ, tư duy nhiều”.

 
Thí sinh được phát nước miễn phí.

Thầy Trần Nhật Tân - giáo viên dạy Toán Trường Quốc học Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, đối với môn Toán năm nay bám sát chương trình học, phù hợp với đối tượng học sinh.

“Đề năm nay thoát được tình trạng thuật toán, tức là ở các bài toán ở mức độ khó, học sinh không cần học chỉ cần ấn trên máy tính cầm tay là có thể giải ra được đáp số. Điều này rất nguy hiểm, bởi vì tạo cho học sinh một thói quen là không cần học và đề năm nay cũng đã khắc phục được chuyện đó”, thầy Tân nói.

Cũng trong chiều 25.6, Sở GDĐT tỉnh Bình Định cho biết, có 17.806 học sinh đăng ký dự thi môn Toán, vắng 60 học sinh. Tình hình thi diễn ra an toàn, không có trường hợp vi phạm.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh trường "hot" ở Hà Nội phải nghỉ thi vì sốt cao

NHÓM PV LAO ĐỘNG |

Một thí sinh lớp chất lượng cao Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội phải nhập viện cấp cứu sát ngày thi THPT quốc gia 2019.

Lo con ngủ quên bị muộn thi THPT quốc gia, phụ huynh không dám chợp mắt

Phan Anh - Văn Thắng |

Chiều nay (25.6), gần 900.000 thí sinh trên cả nước bước vào buổi thi thứ hai của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với môn Toán. Lo con ngủ quên, nhiều phụ huynh tại Hòa Bình đưa con đến trường từ rất sớm, nhiều người thuê nhà nghỉ, thức trông để con chợp mắt.

Đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Nhóm PV |

Lao Động sẽ cập nhật nhanh nhất và chính xác gợi ý đáp án  24 mã đề môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2019 để thí sinh và phụ huynh tham khảo.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Thí sinh trường "hot" ở Hà Nội phải nghỉ thi vì sốt cao

NHÓM PV LAO ĐỘNG |

Một thí sinh lớp chất lượng cao Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội phải nhập viện cấp cứu sát ngày thi THPT quốc gia 2019.

Lo con ngủ quên bị muộn thi THPT quốc gia, phụ huynh không dám chợp mắt

Phan Anh - Văn Thắng |

Chiều nay (25.6), gần 900.000 thí sinh trên cả nước bước vào buổi thi thứ hai của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với môn Toán. Lo con ngủ quên, nhiều phụ huynh tại Hòa Bình đưa con đến trường từ rất sớm, nhiều người thuê nhà nghỉ, thức trông để con chợp mắt.

Đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Nhóm PV |

Lao Động sẽ cập nhật nhanh nhất và chính xác gợi ý đáp án  24 mã đề môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2019 để thí sinh và phụ huynh tham khảo.