Lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 27.3 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.
Lịch đi học của học sinh cả nước.

Tại Ninh Bình, theo đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Ninh Bình, căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và được sự đồng ý của UBND tỉnh Ninh Bình, Sở GDĐT đã ban hành văn bản số 404 về việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh tiểu học.

Theo đó, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình yêu cầu Phòng GDĐT các huyện, thành phố thông báo đến các cơ sở giáo dục tiểu học đón học sinh đi học trở lại trường kể từ ngày 4.4. Đồng thời, căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của từng trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày và có thể cho học sinh ăn bán trú.

Tại Tuyên Quang, từ ngày 28.3, UBND tỉnh Tuyên Quang cho phép trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học.

Học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên tại địa bàn xã phân loại vùng dịch cấp độ 1 và 2 (vùng xanh, vùng vàng) đi học trực tiếp.

Đối với cơ sở giáo dục thuộc địa bàn cấp độ dịch 3 (vùng cam): Học sinh lớp 1 đến lớp 6 sẽ được tổ chức hoạt động dạy, học trực tiếp và trực tuyến linh hoạt căn cứ vào tình hình thực tế và theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

Học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đến trường học trực tiếp.

Đối với cơ sở giáo dục thuộc địa bàn cấp độ dịch 4 (vùng đỏ), học sinh sẽ chuyển sang học trực tuyến.

Tại Phú Thọ, Sở GDĐT Phú Thọ chỉ đạo thời gian để các huyện, thành, thị quyết định hình thức tổ chức dạy học (trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp với trực tuyến) và giao thủ trưởng các đơn vị (GDPT, GDTX) căn cứ diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy học phù hợp kể từ ngày 28.3. Trong đó, ưu tiên bố trí dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 9 và 12.

Tại Đăk Nông, Sở GDĐT Đắk Nông cho biết đã có văn bản về việc thông báo học sinh tiểu học và mầm non trên địa bàn tỉnh học trực tiếp từ 28.3.

Theo đó, Sở GDĐT bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục nên đã thông báo cho học sinh tiểu học, trẻ mầm non trở lại trường học trực tiếp nhằm hoàn thành mục tiêu năm học 2021-2022 theo đúng kế hoạch và bảo đảm chất lượng.

Tại Nghệ An, Sở GDĐT Nghệ An đã có văn bản hướng dẫn về kế hoạch dạy học của tỉnh trong giai đoạn mới. Trong đó, từ ngày 4.4, học sinh các bậc học toàn tỉnh sẽ trở lại trường.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để có môi trường khởi nghiệp thuận lợi

Thiều Trang |

Tại lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV diễn ra tại Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để có một môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuận lợi nhất.

70 dự án lọt vào chung kết Cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp

Thiều Trang |

Cuộc thi học sinh, sinh viên (HSSV) với ý tưởng khởi nghiệp 2022 được phát động từ tháng 4.2021 và đã nhận được gần 400 dự án. Các dự án được đánh giá chất lượng, đa dạng, tập trung vào nhiều lĩnh vực. 70 dự án xuất sắc nhất được lọt vào vòng bình chọn và vòng chung kết của cuộc thi.

Cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 26.3 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để có môi trường khởi nghiệp thuận lợi

Thiều Trang |

Tại lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV diễn ra tại Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để có một môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuận lợi nhất.

70 dự án lọt vào chung kết Cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp

Thiều Trang |

Cuộc thi học sinh, sinh viên (HSSV) với ý tưởng khởi nghiệp 2022 được phát động từ tháng 4.2021 và đã nhận được gần 400 dự án. Các dự án được đánh giá chất lượng, đa dạng, tập trung vào nhiều lĩnh vực. 70 dự án xuất sắc nhất được lọt vào vòng bình chọn và vòng chung kết của cuộc thi.

Cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 26.3 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.