Ngăn chặn tình trạng mạo danh lãnh đạo tỉnh Đắk Nông để lừa đảo

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an Đắk Nông vừa phát đi thông báo yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sử dụng mạng xã hội, mạo danh lãnh đạo UBND tỉnh hoặc có quan hệ với lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Trong đó, nổi lên là tình hình tội phạm mạo danh thông tin và có mối quan hệ với lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về phương thức, các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo, Facebook mạo danh lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành để kết bạn, làm quen, sau đó đưa ra nhiều lý do hỏi vay mượn tiền để phục vụ công việc cơ quan hoặc xử lý công việc cá nhân để chiếm đoạt.

Cụ thể, các đối tượng đã truy cập vào trang Facebook, Zalo cá nhân (tài khoản thật) của lãnh đạo tỉnh để thu thập thông tin và lấy hình ảnh cá nhân của các lãnh đạo. Sau đó, lập tài khoản giả mạo kết bạn với người quen của lãnh đạo tỉnh để lừa đảo, trục lợi, chiếm đoạt tài sản…

Theo đó, Công an tỉnh Đắk Nông yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, không sập bẫy lừa đảo của các đối tượng.

Theo đó, khi phát hiện trường hợp nào mạo danh tài khoản mạng xã hội với phương thức thủ đoạn như trên, cơ quan công an đề nghị người dùng báo ngay cho đơn vị gần nhất để được hướng dẫn các biện pháp bảo vệ tài khoản cá nhân, cũng như phối hợp xác minh điều tra, xử lý đối tượng.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông, Phú Thọ đón học sinh trở lại trường học trực tiếp từ 28.3

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 28.3 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tạm giữ hình sự 5 đối tượng ở Đắk Nông để điều tra hành vi giết người

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Chiều 24.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Nhà máy sản xuất ở Đắk Nông thiếu nhân công do nhiều NLĐ mắc COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hơn một tháng nay, dịch COVID-19 ở huyện Đắk R'lấp diễn biến phức tạp, nên có nhiều nhà máy sản xuất ở địa phương phải hoạt động cầm chừng, thậm chí tạm dừng sản xuất, kinh doanh để phòng chống dịch bệnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đắk Nông, Phú Thọ đón học sinh trở lại trường học trực tiếp từ 28.3

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 28.3 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tạm giữ hình sự 5 đối tượng ở Đắk Nông để điều tra hành vi giết người

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Chiều 24.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Nhà máy sản xuất ở Đắk Nông thiếu nhân công do nhiều NLĐ mắc COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hơn một tháng nay, dịch COVID-19 ở huyện Đắk R'lấp diễn biến phức tạp, nên có nhiều nhà máy sản xuất ở địa phương phải hoạt động cầm chừng, thậm chí tạm dừng sản xuất, kinh doanh để phòng chống dịch bệnh.