Đắk Lắk tái diễn tình trạng thiếu giáo viên ở khắp các cấp học

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy ở các cấp học trước thềm năm học mới 2023 - 2024 tiếp tục tái diễn ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 28.7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông tin, trước thêm năm học mới 2023 - 2024, toàn tỉnh còn còn thiếu khoảng 1.700 giáo viên ở các cấp học. Các cấp học thiếu nhân sự giảng dạy nhiều nhất là mầm non và tiểu học.

Trước tình hình trên, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - cho biết: Để đảm bảo tiến độ dạy theo theo kịp chương trình mới của Bộ Giáo dục Đào tạo trong năm học mới, Sở cũng đã chỉ đạo cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố điều động ngay số giáo viên ở những nơi thừa sang các đơn vị còn thiếu. Ngoài ra, các địa phương phải tuyển hết các biên chế giáo viên được giao trong năm 2023, hiện vẫn còn có một vài địa phương chưa tuyển thêm nhân sự giảng dạy trong khi năm học mới đã cận kề.

Sở cũng đồng thời báo cáo UBND tỉnh đề xuất Bộ Nội vụ bố trí thêm chỉ tiêu tuyển giáo viên để khắc phục tình trạng này. Dù số lượng giáo viên còn thiếu trên địa bàn tỉnh khá nhiều nhưng ngành giáo dục tỉnh sẽ xoay sở để khắc phục tình trạng này, đảm bảo tiến độ chương trình đào tạo cho tất cả các cấp học, nhất là ở những địa bàn vùng sâu vùng xa, nhiều em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

Học sinh vùng sâu vùng xa của tỉnh Đắk Lắk được các tổ chức thiện nguyện trao tặng áo quần mới trước khi bắt đầu năm học. Ảnh: Bảo Trung
Học sinh vùng sâu vùng xa của tỉnh Đắk Lắk được các tổ chức thiện nguyện trao tặng áo quần mới trước khi bắt đầu năm học. Ảnh: Bảo Trung

Được biết, một số trường ở khắp các cấp học ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk (trong đó có trường đạt chuẩn quốc gia - PV) đang có cơ sở vật chất xuống cấp, các phòng học bộ môn, phòng chức năng, phòng thực hành, thư viện, sân chơi, bãi tập chưa đáp ứng được yêu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy học và quy định của trường đạt chuẩn quốc gia. Nhiều trường công tác vệ sinh, nước sạch chưa đảm bảo, chưa chú trọng đến cảnh quan môi trường trong trường học.

Và thực trạng trên vẫn chưa được cải thiện trong bối cảnh năm học mới chỉ còn hơn 1 tuần nữa là bắt đầu

Trước đó, Báo Lao Động đã thông tin, trong năm học 2022-2023, tình trạng thiếu hụt giáo viên giảng dạy xảy ra ở khắp các cấp học tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chỉ tiêu biên chế (giáo viên, nhân viên) sự nghiệp giáo dục và đào tạo của toàn tỉnh còn thiếu so với định mức quy định là 1.260 chỉ tiêu.

Trước tình hình trên, để đảm bảo chất lượng giảng dạy, kịp tiến độ chương trình đào tạo các môn học cho các em, nhiều giáo viên ở một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh buộc phải "tăng tiết", mất khá nhiều thời gian, công sức.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Tâm sự của giáo viên lớp 1 với nỗi lo rèn học sinh vào nếp

PHONG LINH |

Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy, nhưng đối với các giáo viên lớp 1, việc rèn luyện học sinh vào nếp vẫn là điều khó khăn và cần nhiều thời gian.

Huyện miền núi xa xôi nhất tỉnh Kon Tum thiếu giáo viên đứng lớp

THANH TUẤN |

Huyện miền núi Tu Mơ Rông - "thủ phủ” sâm Ngọc Linh là huyện xa xôi nhất của tỉnh Kon Tum. Hiện nhiều điểm trường ở huyện này đang thiếu giáo viên đứng lớp, đời sống giáo viên vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn do đường sá cách trở.

Phối hợp để phát huy trách nhiệm của giáo viên, người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 25.8, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ cho biết, để phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, người lao động, đoàn viên Công đoàn các nhà trường, Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028.

Bắt buộc giao dịch bất động sản qua sàn dễ độc quyền, lũng đoạn thị trường

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 29.8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

EU đặt mục tiêu mở rộng, sắp thảo luận về việc kết nạp Ukraina

Khánh Minh |

Chủ tịch Hội đồng châu Âu tuyên bố EU nên đặt mục tiêu mở rộng vào năm 2030, kết nạp Ukraina và một số nước khác.

Điều tra nguyên nhân nổ bình khí làm 1 người tử vong ở Bình Định

Hoài Luân |

Đang làm việc tại Công ty CP Thiên Phúc (Bình Định), bình khí oxy lỏng bất ngờ phát nổ khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng

Quỹ đạo bão Saola phức tạp, khó lường do bão Haikui và áp thấp mới mạnh lên

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất cho hay, Saola đã suy yếu từ siêu bão thành bão cuồng phong và dự kiến di chuyển ở eo biển Ba Sĩ nối giữa Biển Đông và Biển Philippines.

Giá phòng trọ ồ ạt tăng, tân sinh viên nên ở quận nào ở Hà Nội?

Tuyết Lan |

Tân sinh viên nhập học, giá phòng trọ khu vực Hà Nội cũng "ăn theo" và bật tăng đáng kể. Đồng thời, nhiều tân sinh viên chưa có kinh nghiệm, lo lắng, băn khoăn không biết nên lựa chọn ở khu vực nào.

Tâm sự của giáo viên lớp 1 với nỗi lo rèn học sinh vào nếp

PHONG LINH |

Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy, nhưng đối với các giáo viên lớp 1, việc rèn luyện học sinh vào nếp vẫn là điều khó khăn và cần nhiều thời gian.

Huyện miền núi xa xôi nhất tỉnh Kon Tum thiếu giáo viên đứng lớp

THANH TUẤN |

Huyện miền núi Tu Mơ Rông - "thủ phủ” sâm Ngọc Linh là huyện xa xôi nhất của tỉnh Kon Tum. Hiện nhiều điểm trường ở huyện này đang thiếu giáo viên đứng lớp, đời sống giáo viên vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn do đường sá cách trở.

Phối hợp để phát huy trách nhiệm của giáo viên, người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 25.8, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ cho biết, để phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, người lao động, đoàn viên Công đoàn các nhà trường, Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028.